Có lên thì phải có xuống: nổi quá như BTS và BLACKPINK đến lúc “flop” sẽ xảy ra chuyện gì?

Nhím Xù, Theo Trí Thức Trẻ 19:48 15/04/2019

“Boygroup toàn cầu” BTS hay “con cưng quốc tế” BLACKPINK cũng như vậy thôi, sẽ chẳng bao giờ ở trong thời hoàng kim mãi được.

Không thể phủ nhận, BTS và BLACKPINK là 2 đại diện Kpop nổi tiếng nhất hiện tại. Tuy nhiên, có qua thì phải có lại, có lên thì phải có xuống, sẽ chẳng có một nhóm nhạc nào giữ vững phong độ và đứng trên đỉnh cao mãi được. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi, nếu một ngày, "boygroup toàn cầu" BTS và "con cưng quốc tế" BLACKPINK không còn nổi tiếng như trước nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Và đây chính là những "cái kết" khả thi nhất mà netizen đã tiên đoán dành 2 nhóm nhạc này!

Nhóm BTS

Luôn nằm trong danh sách những người có số lượng bản quyền sáng tác nhiều nhất trong giới idol, sẽ là 1 thiếu sót lớn nếu BTS không trực tiếp tham gia vào khâu sản xuất và phối nhạc cho các thế hệ "đàn em" của công ty về sau. Cụ thể, RM, Suga và J-Hope được tin rằng sẽ là những nhân vật chủ chốt trong công đoạn trên khi hầu hết các bản hit của nhóm đều có sự góp mặt của bộ 3 rapper này.

Có lên thì phải có xuống: nổi quá như BTS và BLACKPINK đến lúc “flop” sẽ xảy ra chuyện gì? - Ảnh 1.

Đông đảo người hâm mộ cho rằng với khả năng sáng tác tuyệt vời, RM, Suga và J-Hope sẽ đảm nhiệm vị trí sản xuất và “tạo hit” cho các đàn em cùng công ty sau này

Ngoài việc sáng tác, J-Hope nhiều khả năng còn nắm giữ chức vụ biên đạo vũ đạo chính cho các thực tập sinh, với sự giúp đỡ từ 2 gương mặt "cốt cán" của nhóm là Jungkook và Jimin – vốn được công nhận như một trong những dancer toàn diện nhất của Kpop. Huấn luyện thanh nhạc và đào tạo bài bản về vocal cho các trainee cũng có thể là nhiệm vụ được Big Hit phân công cho 2 chàng trai này.

Có lên thì phải có xuống: nổi quá như BTS và BLACKPINK đến lúc “flop” sẽ xảy ra chuyện gì? - Ảnh 2.

Nếu sản xuất và sáng tác cho các “hậu bối” là nhiệm vụ của bộ 3 rapper RM, Suga và J-Hope thì Jimin và Jungkook chính là 2 nhân tố “chủ chốt” khi bàn về vấn đề biên đạo vũ đạo và huấn luyện thanh nhạc

Về phần V và Jin, 2 thành viên được tin rằng sẽ sớm lấn sang con đường diễn viên nếu BTS ngưng hoạt động. Đặc biệt hơn, V được cho là đã sớm sở hữu kinh nghiệm phim trường qua bộ phim "Hwarang" vào năm 2016, từ đó nhận được "cơn mưa" lời khen từ các nhà phê bình bởi lối diễn thông minh, linh hoạt và chân thực của mình.

Có lên thì phải có xuống: nổi quá như BTS và BLACKPINK đến lúc “flop” sẽ xảy ra chuyện gì? - Ảnh 3.

Năng lực diễn xuất của V vốn đã được kiểm định thông qua vai diễn Hansung trong "Hwarang", qua đó gây ấn tượng không hề nhỏ với khán giả xem bộ phim

Tuy chưa có cơ hội tham gia vào bất cứ 1 bộ phim nào nhưng quá khứ "huy hoàng" của Jin cũng là 1 lý do khiến người hâm mộ tin rằng dù sớm hay muộn, anh chàng đều sẽ chọn diễn xuất là nghề nghiệp thứ 2 của mình. Anh chàng đã từng thi đậu chuyên ngành diễn xuất của cùng 1 lúc 2 ngôi trường danh giá nhất xứ sở Kim Chi , đó là đại học Konkuk và đại học Sejong. Thậm chí, với tỉ lệ chọi lần lượt của 2 ngôi trường trên là 1:201 và 1:157, các fan lại càng tin rằng khả năng diễn xuất của Jin chắc chắn là không hề tệ.

Có lên thì phải có xuống: nổi quá như BTS và BLACKPINK đến lúc “flop” sẽ xảy ra chuyện gì? - Ảnh 4.

Với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, Jin chắc chắn sẽ sớm trở thành một diễn viên tiềm năng trong tương lai

Nhóm BLACKPINK

Tương tự như BTS, cư dân mạng dự đoán BLACKPINK cũng sẽ chọn theo đuổi những lĩnh vực khác nhau khi nhóm không còn ở trên đỉnh vinh quang như trước.

Main vocal của nhóm – Rosé được đông đảo người hâm mộ "chắc nịch" rằng sẽ lựa chọn con đường âm nhạc thuần túy như lui về sáng tác và làm nhạc đúng như những gì cô nàng đam mê. Thậm chí, nhiều fan còn đưa ra giả thuyết cô nàng sẽ... thành lập một studio riêng để tạo điều kiện và định hướng cho những thực tập sinh sở hữu màu giọng "hiếm" như mình.

Có lên thì phải có xuống: nổi quá như BTS và BLACKPINK đến lúc “flop” sẽ xảy ra chuyện gì? - Ảnh 5.

Rosé với tư duy âm nhạc thông minh nhiều khả năng sẽ tập trung sự nghiệp solo và thành lập studio của riêng mình

Về phần Jisoo, với kinh nghiệm phim trường dày dặn, khuôn mặt đậm chất "điện ảnh" và dễ gây thiện cảm với công chúng, cô nàng được netizen cho rằng sẽ sớm lựa chọn con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Có lên thì phải có xuống: nổi quá như BTS và BLACKPINK đến lúc “flop” sẽ xảy ra chuyện gì? - Ảnh 6.

Jisoo được nhiều fan ủng hộ theo nghiệp diễn xuất

Đặc biệt, Lisa và Jennie chính là 2 thành viên được công nhận sẽ có sự nghiệp solo hoành tráng nhất so với các thành viên cùng nhóm. Phần vì 2 cô nàng đều sở hữu nét đẹp cá tính, thần thái hút hồn cùng body quyến rũ nổi tiếng, việc trở thành "nàng thơ" hoặc đại sứ của các nhãn hàng "xắt ra miếng" như Gucci hay Channel là điều rất có thể xảy ra. 

Cộng với lực lượng fan quốc tế hùng mạnh nhất nhì Kpop, việc thực hiện và quảng bá các sản phẩm âm nhạc sau này đều là 1 lợi thế lớn cho Lisa và Jennie, đấy là chưa kể khả năng vũ đạo đỉnh cao của Lisa cùng thế mạnh rap của Jennie đều rất được ưa chuộng trong 1 thị trường âm nhạc đa dạng và luôn biến đổi.

Ngoài ra Lisa và Jennie nhiều khi sẽ lấn sang lĩnh vực kinh doanh, sử dụng gương mặt thương hiệu của mình để gây dựng một "đế chế" thời trang riêng, thậm chí là cạnh tranh với các nhãn hàng lớn.

Có lên thì phải có xuống: nổi quá như BTS và BLACKPINK đến lúc “flop” sẽ xảy ra chuyện gì? - Ảnh 7.

Cả Lisa...

Có lên thì phải có xuống: nổi quá như BTS và BLACKPINK đến lúc “flop” sẽ xảy ra chuyện gì? - Ảnh 8.

...và Jennie đều có tiền đồ vô cùng rộng mở phía trước nếu có một ngày BLACKPINK ngưng hoạt động