Cô gái đẩy bạn khỏi cầu gây chấn thương cuối cùng cũng phải chịu hình phạt thích đáng

Mây, Theo Helino 22:00 18/08/2018

Trên sóng truyền hình, Taylor cho biết cô đẩy Jordan khỏi cầu với mong muốn giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi, nhưng không ngờ lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy.

Vụ việc một cô gái bất ngờ bị bạn đẩy khỏi cầu cao 10m và gặp chấn thương nặng đã từng gây xôn xao MXH và khiến nhiều người phẫn nộ khi phát hiện thủ phạm vẫn ung dung tiệc tùng sau khi sự việc xảy ra. Giờ đây, có lẽ nhiều người đã cảm thấy bớt bức xúc hơn khi cô gái đẩy bạn cuối cùng cũng phải chịu hình phạt thích đáng.

Cô gái đẩy bạn khỏi cầu gây chấn thương cuối cùng cũng phải chịu hình phạt thích đáng - Ảnh 1.

Hình ảnh Jordan lao khỏi cầu cao 10m sau cú đẩy của Taylor

Vào 9/8, Jordan Holgerson (16 tuổi) đã bị bạn là Taylor Smith (18 tuổi) đưa tay đẩy thẳng ra khỏi thành cầu bắc qua sông Lewis khi cô đang chần chừ không biết có nên tham gia trò mạo hiểm nhảy cầu do bạn bè đưa ra hay không. Vụ tai nạn đã khiến Jordan bị gãy đến 5 chiếc xương sườn và gặp chấn thương phổi. Tuy là người gây ra vụ việc, thế nhưng Taylor lại chẳng hề có vẻ ăn năn hối lỗi, thậm chí còn thản nhiên ăn chơi tiệc tùng và đăng ảnh selfie lên MXH như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Taylor thản nhiên đăng ảnh selfie và tiệc tùng lên MXH sau khi vụ việc xảy ra không lâu

Mới đây, sau công cuộc điều tra của văn phòng Cảnh sát Hạt Clark, Taylor đã chính thức bị kết tội "gây nguy hiểm một cách bất cẩn" (Reckless endangerment) và phải chấp nhận nộp phạt $5000 (hơn 100 triệu VNĐ) cho những gì mà mình đã gây ra.

Trả lời chương trình ABC News‘ Good Morning America, Taylor cho biết cô đẩy Jordan khỏi cầu với mong muốn giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi, nhưng không ngờ lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Trên sóng truyền hình, Taylor tỏ ra hối lỗi và khẳng định sẽ chấp nhận mọi hình phạt cho tội lỗi của mình.

Cô gái đẩy bạn khỏi cầu gây chấn thương cuối cùng cũng phải chịu hình phạt thích đáng - Ảnh 3.

Taylor xuất hiện trên chương trình ABC News‘ Good Morning America

"Tôi chưa bao giờ có ý muốn hại cô ấy hay bất cứ ai khác. Thật đáng tiếc là mọi việc đã thành ra như vậy. Tôi luôn cầu nguyện cho cô ấy sẽ sớm khỏe mạnh, bình phục. Tôi cũng chấp nhận mọi án phạt mà tòa án đưa ra cho mình, bởi tôi biết mình không chỉ gây ra vết thương trên cơ thể mà còn tạo nên chấn thương tâm lý cho Jordan. Giờ đây tôi chỉ biết hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người", Taylor phát biểu.

(Theo Unilad)