Mỹ: Cô gái 16 tuổi chấn thương nặng sau khi bị bạn đẩy từ cầu cao hơn 10m

Trang Tran, Theo Helino 09:30 11/08/2018

Cô gái 16 tuổi nói rằng một người bạn đã đẩy mình ra khỏi cây cầu bắc qua Thác Moulton ở Washington, khiến cô bị thương tật nặng nề.

Vào ngày thứ 5 (9/8), một đoạn video được đăng trên YouTube và nhưng đã bị xóa ngay sau đó, ghi lại hình ảnh một nhóm người đang đứng trên gờ của cây cầu bắc qua Thác Moulton. Cô gái tuổi teen đang đứng trên lan can bảo vệ của cây cầu, dường như cô đang có ý định nhảy xuống nhưng vẫn đang ngần ngại. Đột nhiên, một người đứng sau đẩy đẩy mạnh vào lưng cô gái, và cô bị bay thẳng xuống con sông bên dưới.

Mỹ: Cô gái 16 tuổi chấn thương nặng sau khi bị bạn đẩy từ cầu cao hơn 10m

Được biết, nạn nhân là Jordan Holgerson (16 tuổi) và một nhóm bạn đã trèo lên cây cầu cao hơn 10m, bắc qua sông Lewis gần thác Moulton. Khu vực này được phép bơi lội nhưng không có nhân viên cứu hộ. Quản lý ở đây cũng thường cảnh báo du khách không được phép nhảy ra khỏi cây cầu.

"Tôi đã đứng gần thành cầu và cô bạn của tôi cũng ở bên cạnh. Cô ấy bắt đầu đếm ngược để thúc giục tôi nhảy xuống. Nhưng tôi cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sang nên không hề để ý đến nó. Và rồi, cô ấy bất ngờ đẩy tôi xuống." – Jordan Holgerson, cô gái 16 tuổi trong video kể lại sự việc.

Mỹ: Cô gái 16 tuổi chấn thương nặng sau khi bị bạn đẩy từ cầu cao hơn 10m - Ảnh 2.

Nạn nhân Jordan Holgerson chưa hết bàng hoàng sau tai nạn bất ngờ.

Bà Genelle Holgerson – mẹ của Jordan cho biết, sau cú rơi từ trên cầu cao, con gái bà bị gãy đến 5 xương sườn và chấn thương phổi. Người đã gây ra tai nạn này cũng được xác định và đến xin lỗi cô bé. Tuy nhiên, theo bà Holgerson: "Con gái tôi sẽ phải trải qua một chặng đường dài để phục hồi thương tật và tôi nghĩ rằng người bạn đó phải trả giá cho những gì mà cô ta đã làm. Điều này thực sự không ổn một chút nào, cô gái đó suýt nữa đã giết con gái tôi."

Mỹ: Cô gái 16 tuổi chấn thương nặng sau khi bị bạn đẩy từ cầu cao hơn 10m - Ảnh 3.

Jordan bị thương nhiều chỗ trên người khi được đưa vào bệnh viện.

Mặc dù hiện tại, Jordan Holgerson sẽ phải trải qua một quá trình điều trị kéo dài ít nhất là 6 tuần để cơn đau giảm xuống và 6 tháng để có thể tham gia các môn thể thao. Tuy nhiên, cô gái 16 tuổi vẫn chia sẻ rằng cô rất biết ơn khi mình vẫn còn sống."Tôi rất hạnh phúc khi thấy mình vẫn ổn", Jordan nói.

Mẹ của Holgerson nói rằng Văn phòng Cảnh sát Hạt Clark đang điều tra và thậm chí còn có khả năng người bạn đã đẩy cô bé Holgerson sẽ phải đối mặt với tội hình sự.

(Theo Abc News)