Clip hi hữu: 3 học sinh đột nhập chính trường mình học để trộm cắp tài sản

Minh Tuân - Xuân Hòa, Theo Người đưa tin 21:08 02/08/2017

Vốn đang đi học nhưng do ham chơi bời không chịu tu dưỡng, 3 đối tượng đã đột nhập trường học và nhà dân trộm cắp tài sản.

Thông tin từ Công an huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) cho biết, đơn vị này đã phục hồi điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Trung Nghĩa và hoàn tất hồ sơ để ra quyết định khởi tố bị can với 3 đối tượng Hoàng Hôn, Nguyễn Phương Nam và Nguyễn Hải Long về tội Trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 22/11/2016, Công an huyện Thanh Thủy nhận được tin báo của Công an xã Trung Nghĩa cho biết: Vào đêm 21/11, phòng họp và phòng văn thư của một trường THPT trên địa bàn bị kẻ gian đột nhập. Tài sản bị mất trộm bao gồm 1 máy chiếu, 1 dàn máy tính, 1 bộ phát wifi. Tổng giá trị tài sản khoảng 30 triệu đồng.

Ngày 28/2/2017, Công an huyện Thanh Thủy tiếp tục nhận được báo cáo của Công an xã Trung Nghĩa về việc: Vào đêm 27/2/2017, ngôi trường này tiếp tục bị kẻ gian đột nhập, cắt khóa 2 phòng học và kho thiết bị vật lý, lấy đi 1 máy chiếu trị giá hơn 10 triệu đồng.

Clip hi hữu: 3 học sinh đột nhập chính trường mình học để trộm cắp tài sản - Ảnh 2.

Hôn cùng đồng bọn thực nghiệm hiện trường vụ trộm

Cả hai vụ án trên, cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Thủy đều khởi tố vụ án. Tuy nhiên, hết thời hạn điều tra mà không làm rõ được thủ phạm gây án, cơ quan điều tra phải tạm đình chỉ điều tra theo quy định.

Trong khi vụ trộm cắp tại xã Trung Nghĩa đang bế tắc, thì Công an huyện Thanh Thủy phá được vụ trộm cắp kìm cộng lực của gia đình ông Nguyễn Văn I. (khu 3, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy). Đối tượng gây ra vụ trộm là Hoàng Hôn (SN 2000, trú tại khu 3, xã Sơn Thủy).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hôn khai nhận, vào tháng 2/2017, đã trộm cắp kìm cộng lực của gia đình ông I. để làm công cụ đi trộm cắp tài sản tại trường THPT trên địa bàn xã Trung Nghĩa.

Đối tượng Hôn khai nhận, ngày 21/11/2016 đã trộm cắp tài sản tại trường THPT trên địa bàn xã Trung Nghĩa, sau đó cùng Nguyễn Phương Nam (SN 1999, trú tại xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy) mang số tài sản trộm cắp xuống Hà Nội tiêu thụ.

Clip hi hữu: 3 học sinh đột nhập chính trường mình học để trộm cắp tài sản - Ảnh 3.

Các đối tượng về chính trường học của mình để trộm cắp.

Lần trộm cắp đêm 27/2, Hôn cùng Nam và Nguyễn Hải Long (SN 2000, trú ở xóm Vũ, xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) cùng đi.

Đối tượng Hôn khai nhận đã 11 lần trộm cắp tài sản với tổng giá trị tang vật lên đến gần 100 triệu đồng.

Hôn khai nhận, do thiếu tiền ăn chơi nên đã đi trộm cắp tài sản. Nam và Long khai nhận, được bạn rủ đi trộm cắp và hứa được chia tiền nên đã đồng ý. Cả ba đều là học sinh lớp 11 của chính trường THPT tại xã Trung Nghĩa, nơi xảy ra vụ trộm.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) tiếp tục điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày