"Vừa Đi Vừa Khóc" đòi lại danh dự sau scandal làm chết mèo

, Theo Trí Thức Trẻ 10:39 15/04/2014

10 ngày sau khi bị cáo buộc quay phim làm chết mèo, đoàn phim "Vừa Đi Vừa Khóc" đã đưa ra bằng chứng xác thực để làm rõ mọi chuyện.

Vào khoảng cuối tháng 3 - đầu tháng 4, trên các trang mạng xôn xao tin đồn bắt nguồn từ người tự xưng là đại diện của Hội Yêu Động Vật về việc: để thực hiện 1 cảnh quay trong bộ phim Vừa Đi Vừa Khóc, có đến 4 chú mèo đã mất mạng. Điều này đã làm dấy lên làn sóng dư luận chỉ trích đoàn phim thậm tệ, thậm chí biểu tình trên facebook để tẩy chay Vừa Đi Vừa Khóc.


Đỉnh điểm là ngày 4/4/2014, đại diện tổ chức PETA Châu Á (Tổ chức Bảo vệ động vật) đã gửi "tâm thư" đến các cơ quan truyền thông để cáo buộc đoàn phim Vừa Đi Vừa Khóc đã có hành vi ngược đãi động vật. Đồng thời yêu cầu Đài truyền hình Việt Nam (VTV) phải chịu trách nhiệm bằng cách dừng phát sóng bộ phim. Ngày 14/4 - 10 ngày sau bức "tâm thư" của PETA, đoàn phim Vừa Đi Vừa Khóc đã chính thức đưa ra tất cả bằng chứng xác thực để tự minh oan cho "đứa con" của mình.

Theo cáo buộc trước đó thì có 4 chú mèo con đã lần lượt chết thảm trong quá trình thực hiện cảnh quay chú mèo đứng trên tấm ván trôi trên sông trong bộ phim Vừa Đi Vừa Khóc. Cảnh này thuộc tập 1, phát sóng lúc 21h20, ngày 17/3/2014, trên kênh VTV3. Tuy nhiên, Vừa Đi Vừa Khóc chính thức khẳng định lại một lần nữa: chú mèo trong cảnh quay này đã được trả về cho chủ, đến nay vẫn đang sống khỏe mạnh ở Vũng Tàu. Đây là lý do khiến đoàn phim gặp khó khăn trong công tác xác nhận lại thông tin bằng hình ảnh. Đoàn phim cũng đưa ra hình ảnh chứng minh và clip phỏng vấn cô Lam - họa sĩ, chủ của chú mèo. Cô khẳng định: mèo của cô vẫn sống và phát triển tốt sau khi "đóng phim" trở về. Bây giờ "chú" còn rất ham chơi.

Clip phỏng vấn cô Lam - họa sĩ, chủ chú mèo trong cảnh quay trên sông của "Vừa Đi Vừa Khóc"

Cụ thể quá trình thực hiện cảnh quay với mèo trong Vừa Đi Vừa Khóc gồm 2 phân đoạn như sau:

1. Một chú mèo mắc kẹt trên tấm ván gỗ trôi giữa sông. Hải Minh vội tấp xe vào rồi chạy ra, đứng bên bờ sông nhìn con mèo. Hải Minh lội xuống nước cứu con mèo. Nước bẩn ngập ngang người Hải Minh. Hải Minh ôm mèo vào bờ.


2. Hải Minh đưa mèo về nhà chăm sóc, cho nó uống sữa. Vì ba của Hải Minh dị ứng lông mèo nên Hải Minh đem con mèo tặng cho một cậu bé mù tên Trí.


Đoàn phim đã dùng 2 chú mèo cho cả 2 phân đoạn: 1 chú mèo mượn của cô họa sĩ Lam và mua thêm 1 chú mèo trông tương tự. Anh Nguyễn Anh Thao - tổ trưởng tổ thiết kế phụ trách việc tìm mua mèo. Vừa Đi Vừa Khóc đã dùng 2 chú mèo để quay các cảnh vào ngày 19 và 24 tháng 8, tại bối cảnh nhà Hải Minh. Vì trong phân đoạn này lông mèo lúc khô, lúc ướt nên để đảm bảo tiến độ quay không bị gián đoạn, đoàn phim chuẩn bị 2 chú mèo thay phiên nhau.

Chú mèo trong ảnh trái là mèo mà Hội Yêu Động Vật thông báo đã chết. 
Đây là chú mèo trong cảnh quay Hải Minh cho mèo uống sữa (ảnh phải).

Sau ngày quay đầu tiên, tổ thiết kế gửi mèo cho cô gái ở quán café tên Nhã, nhờ cô chăm sóc giúp chúng. Ngày quay tiếp theo, đoàn phim đón lại mèo đi, quay xong thì trả lại mèo đã mượn cho cô Lam và gửi chú mèo mua lại cho cô Nhã.

Chú mèo trong ảnh (trái) hoàn toàn không phải chú mèo trong cảnh quay trên sông.
Chú mèo trong cảnh quay trên sông có vệt lông sậm màu bên mắt phải.


Rõ ràng chú mèo trong bức ảnh ở trên (bên trái) rất khác với hình ảnh hậu trường này

Kể từ ngày 31/8, đoàn phim chỉ sử dụng duy nhất một chú mèo là mèo của cô Lam để quay cảnh tại nhà bé Trí, và đặc biệt là các cảnh trên sông: mèo đứng trên ván trôi giữa sông (ngày 9/9) và Hải Minh vớt mèo (ngày 12/9).




Mèo của cô Lam - họa sĩ (hình chụp gần đây, chú mèo đã lớn) có vệt lông sậm trùng khớp

Khi thực hiện cảnh quay với mèo trên sông, mèo được đặt trên một tấm ván gỗ, kích thước 25cmx60cm, nổi trên mặt nước. Khi mèo ở trên tấm ván, có 2 nhân viên tổ thiết kế theo bảo vệ mèo. Cảnh quay có ghe bảo hộ theo suốt quá trình quay. Sau mỗi cảnh quay, trong lúc đoàn phim đổi góc máy thì mèo được nhân viên đưa vào khu vực an toàn nghỉ ngơi. Tại hiện trường, mèo được bảo vệ trong lồng riêng, được ăn uống đầy đủ. Trong suốt quá trình quay các cảnh này, mèo an toàn và khỏe mạnh.


Như vậy, thông tin về việc 4 chú mèo con chết thảm như trên các trang mạng loan truyền là hoàn toàn sai sự thật!

Thông tin trên đã kéo theo hàng loạt tin tức sai lệch, chuyện thêu dệt từ nhiều nhân vật trên mạng xã hội và báo mạng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói riêng và bộ phim Vừa Đi Vừa Khóc nói chung, làm giảm uy tín của cá nhân đạo diễn cũng như tập thể - trong đó có đài truyền hình VTV.

Nghiêm trọng hơn, việc các cá nhân tự xưng là Hội Yêu Động Vật Việt Nam gửi thư cho Tổ chức Bảo vệ Động vật Châu Á - PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) để thông báo tin tức bịa đặt trên đã gây hiểu lầm đối với bộ phim Vừa Đi Vừa Khóc cho công chúng trong - ngoài nước. Điều này đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các sản phẩm văn hóa truyền hình Việt Nam trước cộng đồng quốc tế.


Từ nhiều tổn thất nặng nề về danh dự, uy tín của cá nhân, tập thể kể trên, đoàn phim Vừa Đi Vừa Khóc rất có thể sẽ xem xét đến việc tiến hành những biện pháp cứng rắn về mặt pháp luật để xử lý những cá nhân, tập thể có liên quan trong vụ việc vu oan này.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày