"Vừa Đi Vừa Khóc" bác bỏ tin đồn quay phim làm chết mèo

, Theo Trí Thức Trẻ 09:59 03/04/2014

Trước tin đồn: để quay phim "Vừa Đi Vừa Khóc" đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã hại chết 3 chú mèo, phó đạo diễn của bộ phim đã lên tiếng bức xúc!

Bộ phim truyền hình "hot" nhất hiện nay: Vừa Đi Vừa Khóc đang vướng tin đồn "quay phim làm chết mèo". Riêng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng - cha đẻ của bộ phim - còn bị nhiều người yêu động vật khép tội ngược đãi. 






Lương Mạnh Hải trong 1 cảnh quay với mèo trong "Vừa Đi Vừa Khóc"


Bắt đầu từ cảnh mở màn trong tập 1 của Vừa Đi Vừa Khóc, xuất hiện 1 chú mèo con đứng trên mảnh gỗ trôi lềnh bềnh trên sông. Cảnh này đã làm dấy lên làn sóng thắc mắc về số phận của "diễn viên đặc biệt": chú mèo con. Chủ Nhật tuần trước, trong buổi giao lưu JAM, 1 khán giả lấy nickname Yêu Thú Cưng đã chất vấn Vũ Ngọc Đãng về vấn đề này và đạo diễn đã phủ nhận.



Tuy nhiên mọi việc không dừng lại ở đó, người này tiếp tục công bố trên facebook cá nhân rằng 1 nhân viên đoàn phim giấu tên tiết lộ với cô: "Có 3 con mèo trong phim, 2 con đầu thì chắc chắn chết, con thứ 3 không biết có chết không. Đóng xong thì quăng lên xe để đạo cụ, không chết vì nước cũng chết vì ngợp và nóng, đó mới là sự thật, có thể đạo diễn không biết hoặc quanh co". Thông tin này khi lan truyền rộng rãi thông qua một vài trang báo mạng đã khiến rất nhiều người yêu động vật phẫn nộ vì hành vi ngược đãi của đoàn phim Vừa Đi Vừa Khóc nói chung và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói riêng.




Trước tin đồn này, phó đạo diễn của bộ phim Vừa Đi Vừa Khóc: anh Hùng Cường đã bày tỏ bức xúc trên facebook cá nhân: "Đầu tiên, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, ủng hộ tinh thần bảo vệ động vật của báo. Chúng tôi làm phim cũng muốn truyền tải thông điệp bảo vệ động vật, hãy yêu thương chúng. Tình người không dừng ở con người đối với nhau mà ngay cả với những sinh vật khác nữa. Việc các bạn đăng bài báo nói chúng tôi như thế này là các bạn đang muốn hãm hại đoàn phim chúng tôi. Muốn mọi người phải phẫn nộ chúng tôi. Trước mắt hãy thể hiện "tình người" các bạn với chúng tôi là như thế nào. Bài viết không 1 cơ sở, chỉ từ 1 status của 1 bạn viết suy đoán như thế mà đăng tải làm 1 bài báo như vậy, chủ đích của các bạn đang muốn bảo vệ 2 con mèo hay muốn hãm hại chúng tôi.

Đính chính: đoàn phim chỉ sử dụng 2 chú mèo giống nhau không phải 3 con. Vì cảnh quay lúc lông khô, lúc lông ướt nên phải có 2 chú thay nhau quay để không phải chờ đợi sấy lông cho mèo. Khi lên kế hoạch quay tôi là người yêu cầu thiết kế phải tìm cho tôi bằng được 2 chú mèo giống nhau. Mèo được giữ trong lồng và vận chuyển bằng xe gắn máy do tổ thiết kế đảm nhận trách nhiệm bảo vệ.


Các bạn có ghét chúng tôi cũng đừng nát óc nghĩ ra những chiêu trò này để hãm hại chúng tôi nữa, hãy sống có tình người và có liêm sỉ của con người. Mục đích của nhà báo viết bài này không phải để bảo vệ động vật mà là để hại người. Đối với 2 chú mèo, tôi là người chịu nhiệm về những cảnh quay liên quan đến chúng, tổ thiết kế chịu trách nhiệm bảo vệ chúng tại hiện trường. Chủ nhân của chúng chịu trách nhiệm nuôi dưỡng chúng khi trao trả. Vũ Ngọc Đãng làm gì mà các bạn nói ngược đãi súc vật? Các bạn mượn tình yêu súc vật để nhằm hại người chăng?"


Phó đạo diễn Hùng Cường và diễn viên La Quốc Hùng tại phim trường "Vừa Đi Vừa Khóc"

Sau đó, anh tiếp tục chia sẻ ở phần bình luận rằng: "Trong các đạo diễn ở Việt Nam, nếu nói Vũ Ngọc Đãng không yêu động vật thì chả biết ai sẽ yêu động vật. Anh ấy là người yêu động vật thực sự. Khi tình yêu được dành tặng cho chúng mà bị lên án vậy, tôi nghĩ Vũ Ngọc Đãng sẽ rất buồn" và khẳng định: "Người làm phim có những kỹ thuật quay của họ, có những phương pháp chỉ đạo động vật trong cảnh quay. Nếu các bạn xem phim thấy 1 diễn viên nhảy xuống vực sâu các bạn có nghĩ chúng tôi ngược đãi người ấy không?"


Chúng tôi đã liên lạc ngay với phó đạo diễn Hùng Cường, anh nhấn mạnh mình chính là người chịu trách nhiệm những con vật có trong khung hình và không ngại kể rõ đầu đuôi: "Những con mèo ấy được tổ thiết kế mua về quay phim. Chúng vẫn sống sau khi quay và được tặng lại cho mấy cô gái bán cafe ở gần kho thiết kế vì mấy cổ rất thích mèo. Ngoài ra, để bảo đảm an toàn cho mèo, đoàn phim còn thuê 2 chiếc ghe đi theo chúng trong những cảnh quay. 2 ông chủ ghe đó đều còn ở bờ sông Sài Gòn, ai không tin có thể đến tìm họ để xác minh".






Phó đạo diễn chia sẻ hình hậu trường các cảnh quay của chú mèo con
để thấy công tác chuẩn bị của đoàn phim rất cẩn thận




Luôn có nhân viên theo sát bảo đảm an toàn cho mèo


Phó đạo diễn còn nói thêm: "Phim trước của Vũ Ngọc Đãng (Hot Boy Nổi Loạn) có những chú vịt con trong phim, Vũ Ngọc Đãng quay xong còn nói tổ thiết kế chia ra mỗi người một ít đem về nhà nuôi. Anh ấy cũng không muốn những con vịt đó bơ vơ, không có ai nhận".


Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và phó đạo diễn Hùng Cường


Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng bình luận hài hước: "Phim anh làm thịt gà, heo, bò, cá, tôm, cừu các kiểu... có cảnh còn ăn tươi nuốt sống nữa, mấy con hàu tươi đó, không biết có bị phản đối biểu tình là quá dã man hay không nữa".


Về phần đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, sau khi trả lời khán giả trên JAM, anh vẫn chưa có phản hồi gì về việc này. Nếu đây là tin đồn thất thiệt thì có lẽ đúng như phó đạo diễn Hùng Cường nói: Vũ Ngọc Đãng đang rất buồn và thất vọng. Những người từng làm việc với vị đạo diễn này đều biết anh là 1 người rất vô tư và sống tình cảm.

Về khác biệt trong câu trả lời của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và phó đạo diễn Hùng Cường: Vũ Ngọc Đãng nói là mèo mượn, đã trả lại. Còn Hùng Cường nói mèo mua, đã cho. Chúng tôi đã liên lạc với anh Hùng Cường, anh cho biết anh mới chính là người phụ trách chúng và nắm rõ tình hình. Vũ Ngọc Đãng trong lúc quay có rất nhiều việc nên lu bu không biết rõ hoặc không nhớ rõ nên câu trả lời của Đãng có thể do anh ấy trong lúc đối đáp trực tiếp đã nói theo hiểu biết của mình. Anh Hùng Cường khẳng định mèo là do anh cho người tổ thiết kế mua về và sau khi quay xong đã tặng cho các cô gái trong quán cafe gần kho thiết kế.

Anh Hùng Cường cũng cung cấp thêm thông tin rõ ràng hơn về các "diễn viên đặc biệt" trong cả phim. Anh nói: "2 con mèo tôi cho người mua và đem tặng là để quay cảnh trên sông mà người ta đang chất vấn. Còn xuyên suốt quá trình quay có nhiều con mèo hơn thế, nhiều hơn cả 3 con mèo mà người nào đó tung tin. Có con mua, có con mượn. Vũ Ngọc Đãng có thể nhầm lẫn số phận các chú mèo. Nhưng tôi là người chịu trách nhiệm, tôi xác nhận chúng đều được an toàn trong quá trình quay và về với chủ".