Tròn mắt xem "lễ ly hôn" kỳ lạ của cô dâu Thư Kỳ

Nhung N, Theo 16:05 17/12/2010

Mỹ nhân của màn ảnh xứ Trung đã khiến không ít fans bất ngờ khi tiết lộ hình ảnh buổi lễ kỳ lạ diễn ra sau thời gian "sống thử" của mình. <img src='/Images/EmoticonOng/10.png'>

Bộ phim Phi thành vật nhiễu 2 (If you are the one 2) của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, với sự tham gia của Cát Ưu, Thư Kỳ, Tôn Hồng Lôi, Diêu Thần, An Dĩ Hiên, Liêu Phàn, Thiệu Binh… sắp được ra mắt khán giả. Để thỏa mãn sự mong mỏi của khán giả, đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã mời người bạn cũ Vương Sóc cùng tham gia viết kịch bản và cho biết: kịch bản của Phi thành vật nhiễu 2 được Vương Sóc đưa vào 3 “tuyệt chiêu”. Các vấn đề mà Phi thành vật nhiễu đưa ra đều là những vấn đề vô cùng nóng hổi của xã hội hiện đại, điển hình như vấn đề “sống thử” được nhắc tới trong phim đã gây được sự chú ý của quần chúng trong thời gian vừa qua. Tiếp theo sau đó, Phi thành vật nhiễu 2 lại mang tới cho người xem một bất ngờ khác nữa, lễ ly hôn. Bình thường chúng ta chỉ thấy người ta tổ chức các buổi lễ kết hôn, đính hôn, chứ có ai tổ chức lễ ly hôn bao giờ, If you are the one 2 có dụng ý gì chăng?


Năm 2008 là năm thành công lớn của If you are the one, do vậy với tập 2 bộ phim này, người xem hoàn toàn có cơ sở để mong đợi. Ngay từ khi bộ phim được dự trù thực hiện, Phùng Tiểu Cương đã mời người bạn cũ Vương Sóc về cùng ông thực hiện kịch bản cho phim, hi vọng với những kinh nghiệm mà người bạn này thu lượm được trong cuộc sống, kịch bản bộ phim sẽ phong phú và có ý nghĩa, sát thực tế hơn.



Trong trailer này, mỗi câu mỗi lời thoại của Cát Ưu đều khiến người ta phải suy tư, những nét hài hước của bộ phim dần dần lộ ra. Sau khi Tần Phấn cầu hôn Lương Tiếu Tiếu, hai người bắt đầu cuộc sống mới mang tên “sống thử”. Ngay ngày đầu tiên của cuộc sống thử, hai người đã giận dỗi nhau, kẻ bên trong cánh cửa, người bên ngoài cánh cửa. Lương Tiếu Tiếu nói với Tần Phấn: "Hối hận rồi phải không, mọi thứ vẫn còn kịp…". Sau câu nói ấy, cảnh quay liền chuyển sang lễ ly hôn của Lý Hương Sơn Mãng Quả do Tôn Hồng Lôi Diêu Thần đóng. Trong mội buổi lễ với không khí tôn nghiêm và thiêng liêng như lễ kết hôn, hai người đứng bên bục cùng hét to với mọi người: "Mọi thứ hết rồi!". Không khí buổi lễ chợt căng lên như quả bóng được bơm đầy hơi, cạnh đó là dòng biểu ngữ to: Ly hôn nhưng vẫn là bạn tốt! Đàn bồ câu chợt bay lên không trung cao và rộng, người mới thành người cũ. Những hình ảnh dường như không thể tin được ấy vừa kỳ lạ lại vừa không làm mất đi hơi thở của cuộc sống. Đây chính là nét đặc biệt thứ hai mà Vương Sóc cống hiến cho Phi thành vật nhiễu 2.











Ngoài những tình tiết đầy hài hước, trong trailer cũng không thiếu những đoạn khiến người xem suy nghĩ. Trong lời cầu hôn dành cho Lương Tiếu Tiếu, Tần Phấn nói: "Mặt hướng về đại dương, dựa lưng vào núi xanh, cuộc đời con người thật ngắn, nhưng anh nguyện cùng em bỏ lại những sai lầm của quá khứ và bước tiếp." Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với quan điểm của đạo diễn Phùng Tiểu Cương trước đó.



Phi thành vật nhiễu (If you are the one 1) của đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã thu được khá nhiều thành công khi ra mắt vào năm 2008. Sau hơn một tháng ra mắt, Phi thành vật nhiễu 1 đã có doanh thu tiền vé lên đến 340 triệu Nhân dân tệ (NDT), phá kỷ lục 320 triệu NDT của phim Xích Bích (phần 1) do đạo diễn nổi tiếng Ngô Vũ Sâm dàn dựng.


Phi thành vật nhiễu nói về một chàng trai tuổi trung niên tìm kiếm tình yêu và đặt hy vọng vào những buổi đi xem mặt. Phần tiếp theo phát triển mối quan hệ mới của anh với một người phụ nữ hấp dẫn. Cả hai bộ phim đều do Phùng Tiểu Cương đạo diễn.