Triệu Lệ Dĩnh mắc bệnh ngoài da vì đóng "Hoa Thiên Cốt"

Tommy, Bông Xù , Theo Trí Thức Trẻ 00:00 19/06/2014

Trong quá trình quay "Hoa Thiên Cốt", nữ diễn viên chính Triệu Lệ Dĩnh đã bị mẩn ngứa ngoài da vì bộ đồ cổ trang nhiều lớp và mái tóc giả dày cộp.

Các trang mạng xứ Trung mới đây đã đăng tải một loạt ảnh hậu trường của Triệu Lệ Dĩnh trong khi tiến hành ghi hình cho dự án chuyển thể ngôn tình Hoa Thiên Cốt. Series ảnh ghi lại rất nhiều khoảnh khắc thú vị sau ống kính của người đẹp được mệnh danh là nữ thần dễ thương này, như: ăn kem, cầm ô đọc kịch bản, phi thân bay lơ lửng giữa không trung... Tuy nhiên không mấy người biết rằng, để đổi lấy những cảnh quay mãn nhãn ấy, Triệu Lệ Dĩnh cùng các đồng nghiệp đã phải chịu "hành xác" trên phim trường tới mức mắc bệnh viêm da dị ứng.





Đại diện nhà sản xuất tiết lộ: "Vì Hoa Thiên Cốt được quay vào mùa hè, các diễn viên ngoài việc mặc nhiều lớp đồ cổ trang còn phải đội bộ tóc giả rất dày và nóng bức nên ai cũng thấy vô cùng khó chịu. Triệu Lệ Dĩnh bị mẩn ngứa, rôm sảy thường xuyên, nữ diễn viên đóng vai Nghê Mạn Thiên - Lý Thuần - thậm chí còn bị Eczema (bệnh chàm)".


"Để khắc phục vấn đề nan giải này, ê-kíp thực hiện đã phải chạy đôn chạy đáo tìm máy làm đá, nhưng đi cả huyện vẫn không tìm nổi một chiếc. Trong tình hình như vậy, đoàn làm phim đành chuẩn bị một chiếc quạt gió rất lớn để phối hợp các cảnh quay trên không trung, tuy nhiên mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là bao."



Hoa Thiên Cốt là dự án cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Fresh Quả Quả. Được biết, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhiệm vai Hoa Thiên Cốt - một bé gái mồ côi có số phận kỳ lạ, bước vào con đường diệt ma trừ ác. Phim được chế tác bởi công ty truyền thông Từ Văn và dự kiến sẽ khởi chiếu vào năm 2015.