"Nice Guy" trở thành "đại gia xuất ngoại"

Rosa Ng., Theo Trí Thức Trẻ 14:12 24/11/2012

Bộ phim đã hoàn toàn vượt mặt các đối thủ khác để giành lấy danh hiệu: Phim giờ vàng có doanh số bán ra nước ngoài cao nhất trong năm 2012.

Mặc dù đã kết thúc trình chiếu tại Hàn Quốc nhưng Nice Guy vẫn tiếp tục giúp nhà đài kiếm bộn tiền. Với việc bán bản quyền phát sóng cho 14 quốc gia, đứa con tinh thần của KBS đã chính thức vượt mặt tất cả các đối thủ khác để giành lấy danh hiệu: Phim giờ vàng có doanh số bán ra nước ngoài cao nhất trong năm 2012. 
 
"Nice Guy" trở thành "đại gia xuất ngoại" 1
 
Vừa qua, người đại diện của KBS đã đưa ra thông báo: “Nhờ tạo được tiếng vang ở thị trường trong nước nên các nhà phát hành phim nước ngoài bắt đầu chú ý đến Nice Guy. Tính đến thời điểm này, chúng tôi tạm thời hoàn tất hợp đồng với 14 quốc gia”.
 
"Nice Guy" trở thành "đại gia xuất ngoại" 2
 
"Nice Guy" trở thành "đại gia xuất ngoại" 3
 
Người này còn tiết lộ, bên cạnh nội dung hấp dẫn với nhiều tình tiết gay cấn thì át chủ bài Song Joong Ki cũng là nguyên nhân giúp Nice Guy trở nên “hot” hơn. Được biết, nhờ có sự góp mặt của mỹ nam họ Song mà giá bán bản quyền đã tăng lên đáng kể. 
 
"Nice Guy" trở thành "đại gia xuất ngoại" 4
 
Hiện tại, Nice Guy đã được thay thế bằng một drama khác. Đó là Jeon Woo Chi với sự tham gia của những tên tuổi như Cha Tae Hyun, UEE… Liệu bộ phim này có đạt được thành công như “người tiền nhiệm” của mình không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé.