Những ngôi sao tween "cute + tài năng" nhất xứ hoa anh đào

Mèo 3 Chân (Tổng hợp), Theo 00:01 24/08/2010

Đóng phim từ lúc 13 tháng tuổi! 6 tuổi mà nhận 2 giải thưởng từ Viện Hàn Lâm! Liệu có nơi nào sở hữu nhiều tài năng phim ảnh như đất nước Nhật Bản đây???<img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Nhân một mùa phim hè cho gia đình sắp sửa đến gần, tạp chí Oricon Style danh tiếng của Nhật Bản đã thực hiện một cuộc khảo sát nho nhỏ để bình chọn ra những ngôi sao nhí đang chiếm giữ nhiều trái tim khán giả nhất. Và kết quả chung cuộc là tên tuổi của những cô cậu nhóc mới chục tuổi đầu nhưng cực kỳ xứng đáng. Đó là những cô cậu bé dễ thương nào thế nhỉ? SushiF sẽ giới thiệu đến bạn ngay bây giờ đây.

1. Kato Seishiro


Ngày sinh: 4/8/2001

Sẽ là điều bất ngờ vô cùng nếu như cậu nhóc Seishiro không phải là người đứng đầu trong bảng xếp hạng diễn viên nhí này! Chỉ mới 9 tuổi nhưng Kato Seishiro đã có một "lịch sử" phim ảnh đáng ngưỡng mộ cho bất cứ một diễn viên nào. Bạn có biết rằng cậu nhóc ra mắt khán giả khi chỉ mới… 13 tháng tuổi!!! Cho đến nay, nhóc Seishiro đã góp mặt không ít hơn 20 bộ phim với đủ các thể loại vai thứ chính đến… siêu phụ. Tuy nhiên, tên tuổi của Kato Seishiro chỉ thực sự bùng nổ sau vai diễn Higuchi Yoroku (tên hồi nhỏ của anh hùng lịch sử Naoe Kanetsugu) trong bộ phim Tenchijin năm 2009.







Tiếp theo sau thành công đó, Seishiro tiếp tục chiếm giữ được tình cảm của khán giả nhờ những vai diễn trong các tác phẩm ăn khách với các chàng trai vàng nhà Johnny Entertainment: Uta no Oniisan (Ohno Satoshi), Ninkyo Helper (Kusanagi Tsuyoshi), Yamato Nadeshiko Shichi Henge (Kamenashi Kazuya, Tegoshi Yuya, Uchi Hiroki), Wagaya no Rekishi (Matsumoto Jun).




Không chỉ giới hạn tài năng của mình ở màn ảnh nhỏ, Kato Seishiro còn góp mặt trong những dự án điện ảnh hứa hẹn sẽ trở thành bom tấn như Zatoichi The Last (2010) và đặc biệt là vai chính trong dự án Nintama Rantarou (Ninja Loạn Thị) mới công bố vào tháng tư năm nay. Ngoài ra, Kato Seishiro còn là một diễn viên quảng cáo ăn khách, một nhóc seiyuu (diễn viên lồng tiếng) cho Happy Feet, The Legend, Where the Wild Things Are phát hành tại Nhật Bản) và là... một ca sĩ nhí nữa đấy.

2. Ashida Mana


Ngày sinh: 23/6/2004

Mới 6 tuổi đầu và xếp thứ hai bảng xếp hạng diễn viên nhí được yêu thích nhất, nhưng sẽ là hoàn toàn sai lầm nếu cho rằng cô bé Mana được ưu ái. Nếu bạn biết sự thật rằng cô bé hạt tiêu này đã có đến 2 giải thưởng diễn viên mới triển vọng của cả giải thưởng Hàn lâm Truyền hình Nhật Bản lần thứ 65 và cả từ ủng hộ phía báo chí Nikkan Sports chỉ cho vai diễn thứ chính đầu tiên trên màn ảnh nhỏ thì bạn sẽ phải nghĩ khác đấy.







Tác phẩm đã đem đến vinh dự cũng như là cơ hội khẳng định tài năng của Ashida Mana nhắc đến ở trên chính là Mother (2010). Tuy rằng Mother không đạt được rating cao như mong đợi, nhưng bộ phim này vẫn là một tác phẩm vô cùng ý nghĩa về gia đình mà khán giả không nên bỏ qua.






Và một điều thú vị nữa mà chúng tớ muốn bật mí: Ashida Mana cũng góp mặt trong tác phẩm điện ảnh Kokuhaku (Confession) được coi là hiện tượng lạ của nửa đầu năm 2010 mà SushiF đã giới thiệu tuần trước. Tuy nhiên, đáng mong chờ hơn cả trong những dự án phim ảnh trước mắt Ashina Mana là bộ phim Usagi Drop, phim chuyển thể từ một manga ăn khách có cùng tên. Với bộ phim này, Ashina Mana sẽ có duyên làm con gái của "ông bố" Matsuyama Kenichi. Bộ phim sẽ ra mắt khán giả và mùa hè 2011.

3. Ohashi Nozomi




Ngày sinh: 9/5/1999

Khác với những cô cậu nhí khác của bảng xếp hạng này mà chúng tớ đã điểm mặt qua, Ohashi Nozomi nổi tiếng nhất không phải với vai trò là một diễn viên mà với tư cách là một ca sĩ và seiyuu. Ohashi Nozomi chính là chất giọng dễ thương trong ca khúc chủ đề của Gake no ue no Ponyo (Ponyo on the Cliff by the Sea) – bộ phim thứ 10 của đạo diễn thiên tài Miyazaki Hayao ra mắt vào năm 2008. Đĩa đơn nhạc nền của Ponyo với giọng ca của Nozomi ăn khách một cách chóng mặt và giúp cô bé trở thành cái tên nhỏ tuổi nhất tham gia góp mặt trong Kohaku Uta Gassen (Cuộc thi đấu âm nhạc Hồng Bạch vô cùng nổi tiếng tổ chức vào cuối năm trên đài NHK). Ohashi Nozomi cũng đã có dịp được nhóm nhạc DBSK biểu diễn cùng một ca khúc trong album của chính mình.


Ohashi hát nhạc phim Ponyo


Cùng hát bài "Chiếc đồng hồ của ông nội" bên cạnh nhóm DBSK

Nhưng dù cho có là vậy, Ohashi Nozomi sẽ không thể có mặt trong danh sách này nếu như sự nghiệp diễn xuất của cô bé không có điểm gì đáng bàn. Và dấu ấn màn ảnh nhỏ của cô bé đó chính là cái tên Shiroi Haru – lại một bộ phim vô cùng ý nghĩa về gia đình mà Ohashi có dịp đóng cùng với diễn viên kì cựu Nhật Bản Abe Hiroshi. Bộ phim kể trên đã mang về cho Ohashi Nozomi giải đặc biệt của giải thưởng Hàn lâm Truyền hình Nhật Bản lần thứ 61.


Ohashi Nozomi hát cùng nhóm DBSK.


Ohashi Nozomi trong phim Shiroi Haru

4. Hamada Tatsuomi

Đứng ở vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng các diễn viên nhí được khán giả Nhật Bản yêu thích nhất lần này là cậu bé Hamada Tatsuomi, một tên tuổi còn mới toanh trong làng phim ảnh.


Ngày sinh: 27/8/2000

Hamada Tatsuomi lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình là trong loạt phim truyền hình về cô nhóc Maruko-chan ra mắt năm 2007. Mãi đến ba năm sau đó, năm 2010, Tatsuomi mới bắt đầu trở lại với màn ảnh thường xuyên hơn mà mở đầu là bộ phim taiga Ryomaden với vai diễn nhân vật chính khi còn nhỏ và vai Morii Ranmaru khi nhỏ trong Yamato Nadeshiko Shichi Henge (Perfect Girl Evolution). Và với tác phẩm truyền hình ăn khách Kaibutsu-kun vừa qua, cậu nhóc Tatsuomi cũng đã có nhiều đất diễn hơn với vai diễn Ichikawa Hiroshi. Đây có lẽ cũng là lí do chính để khán giả bình chọn cho nhóc Hamada vào vị trí số 5 này cho dù Nhật Bản còn rất nhiều những tài năng nhí khác nữa.


Nhóc Hamada Tatsuomi sẽ vẫn còn nhiều cơ hội để làm cho khán giả bất ngờ với một dự án điện ảnh còn đang thực hiện dang dở: Ultraman Zero. Trong phim, Tatsuomi đảm nhận một vai diễn quan trọng là cậu nhóc Nao. Tài năng không đợi tuổi, chúng ta hãy cùng chờ đón những dự án phim ảnh trong tương lai của các ngôi sao nhí này nhé!