Đã tìm ra mỹ nhân thâm hiểm nhất màn ảnh xứ Phù Tang

Mèo 3 chân (tổng hợp), Theo 16:00 18/08/2010

Một chủ đề bình chọn quá sức bất ngờ và kết quả của nó cũng gây ngạc nhiên không kém nhé. <img src='/Images/EmoticonOng/48.png'>

Xứ sở hoa anh đào, ngoài hãng Oricon nổi tiếng với những bình chọn thú vị thì còn phải kể đến Goo - một website đa tính năng có thể coi là Google của riêng Nhật Bản. Là một đại gia có danh tiếng thực hiện những cuộc khảo sát, lần này đây Goo lại tiếp tục với chủ đề xoay quanh các nữ diễn viên vốn là đề tài yêu thích của mình. Sử dụng hệ thống bình chọn qua mạng điện thoại NTT DoCoMo, một phương thức kết nối mạng cộng đồng đang cực kỳ sốt tại Nhật Bản, bình chọn lần này của Goo đã thu hút tới 40.000 người tham gia trả lời câu hỏi. Có lẽ, thành công về số lượng này phải kể đến chi tiết thú vị của chủ đề cuộc bình chọn này: "Ai sẽ là ngôi sao tỏa sáng với vai diễn một người đàn bà nguy hiểm?"

Với một chủ đề hấp dẫn như thế này, cạnh tranh ở bảng xếp hạng xứng đáng là một cuộc chạy đua thú vị và ngoạn mục. Và quả nhiên, người về đích đầu tiên trong bình chọn lần này đã tạo ra một bất ngờ vô cùng lớn. Đó chính là cô nàng diễn viên Yoshitaka Yuriko (22 tuổi).




Yoshitaka Yuriko

Chưa từng thử sức với phong cách vai diễn mang nhiều tính phản diện như vậy trước đây, thế mà Yoshitaka Yuriko lại bỏ xa người đứng ở vị trí thứ hai khi con số bình chọn cho cô lên tới 13,586, tức là trên 30% phiếu bầu. Quả là một con số vô cùng ấn tượng!





Tất nhiên, thành công đó đến với Yuriko nhờ vào chính tài năng diễn xuất mà cô đã thể hiện trong sự nghiệp đóng phim của mình ngay từ những ngày đầu ra mắt với những hình mẫu cũng "không-lấy-gì-làm-trong-sáng". Vai diễn đánh dấu sự ra mắt của Yoshitaka là một cô gái trẻ ăn chơi sa đọa, có sở thích tự làm đau bản thân và coi sex như một trò chơi trong tác phẩm điện ảnh Snakes & Earrings (2008). Với màn ảnh nhỏ, Yoshitaka Yuriko cũng đã từng đảm nhận những vai diễn không quá ngây thơ, hồn nhiên mà điển hình là tác phẩm Taiyo to Umi no Kyoshitsu. Tuy nhiên, những bộ phim gần đây của cô mà đặc biệt là MiokaYuriko đóng vai chính một cô gái mắc căn bệnh không thể cứu chữa được, nữ diễn viên trẻ 22 tuổi này đã khẳng định mình hoàn toàn có khả năng đảm nhận nhiều hình tượng nhân vật khác nhau. Và đó cũng chính là niềm tin của công chúng, khi bình chọn cho Yuriko là diễn viên trẻ sáng giá nhất với vai diễn một người đàn bà hiểm ác.


Với 6132 phiếu bầu, Nagasawa Masami về đích thứ hai trong bảng bình chọn lần này và đây cũng được coi là một bất ngờ thú vị trong thứ tự xếp hạng. Thật khó để có thể hình dung một nữ diễn viên với đôi mắt long lanh diễm lệ và một nụ cười hiền thiên thần như Nagasawa lại có thể hợp với một vai diễn mang nhiều tính phản diện. Ngay cả trong sự nghiệp diễn xuất của cô, Masami cũng chỉ hay được khán giả nhớ tới qua những hình tượng vô cùng trong sáng của những tựa phim như Touch, Rough, Dragon Zakura, Proposal Daisakusen, Last Friends… Có lẽ, trả lời duy nhất cho câu hỏi tại sao này chỉ có thể là: Đó chính là bất ngờ của câu chuyện bình chọn.









Về đích thứ ba trong bảng xếp hạng lần này là nữ diễn viên trẻ Ishihara Satomi, với 5012 phiếu bầu đầy xứng đáng khi con số này gấp đôi nhân vật đứng sau cô là Inoue Mao. Cũng giống như Yoshitaka Yuriko, Ishihara Satomi thể hiện mình là một diễn viên không kém cạnh tài năng khi cô cũng từng thử sức với rất nhiều hình tượng nhân vật khác nhau trên màn ảnh nhỏ, cũng như với điện ảnh chiếu rạp.







Satomi đã từng đóng vai một nữ sinh đầy sức sống với H2, rồi nghiêm túc học về pháp y trong Voice, rồi cả làm y tá trong N's Aoi nữa. Tuy nhiên, hình tượng nhân vật thú vị nhất mà Ishihara Satomi để lại trong lòng khán giả là một giáo viên trẻ không mấy có… tư chất khi rất mê tiền và… máu nóng lên đến tận đỉnh. Cô nàng này khán giả có thể bắt gặp trong Puzzle hay Hidarime Tantei EYE Ishihara từng góp mặt.





Xếp sau Ishihara Satomi Inoue Mao ở vị trí thứ tư kể trên còn có những tên tuổi khác như Aoi Yuu, Ueto Aya, Miyazaki Aoi, Ayase Haruka hay Tabe Mikako. Bất ngờ rằng trong top 9 người đứng đầu của bình chọn lần này hoàn toàn không có tên tuổi của Nasa Riika, cũng là một diễn viên trẻ đa tài đã từng thể hiện thành công vai phản diện Zebra Queen trong Zebraman 2. Cô búp bê Fukuda Kyoko – người sắp tới đây thật sự vào vai một người đàn bà thâm hiểm, cũng không có mặt trong top đầu bảng xếp hạng lần này.




Inoue Mao




Aoi Yuu




Ueto Aya


Miyazaki Aoi


Ayase Haruka


Tabe Mikako