Mỹ nhân Nghê Mạn Thiên nhí nhố ở trường quay "Hoa Thiên Cốt"

Shuzhen, Theo Trí Thức Trẻ 12:31 19/06/2015

Loạt ảnh hậu trường đáng yêu của nữ diễn viên Lý Thuần sau hậu trường "Hoa Thiên Cốt" khiến người hâm mộ cực kì thích thú.

Bộ phim chuyển thể Hoa Thiên Cốt đang tiếp tục con đường chinh phục người hâm mộ bởi nội dung hấp dẫn cùng dàn diễn viên tài năng. Trong số các nhân vật trong phim, ngoài vẻ đáng yêu, ngây thơ của Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh), vai diễn Nghê Mạn Thiên của Lý Thuần cũng được sự chú ý không kém. Tính cách trên phim tuy có phần kiêu ngạo, đanh đá, nhưng khi nhìn vào loạt ảnh hậu trường này, Lý Thuần ấn tượng với khán giả với hình ảnh một cô gái nhí nhảnh và hay pha trò.
 

Pha trò cùng Trịnh Lệ Dĩnh


Tư thế ngồi ăn dưa hấu cũng "bá đạo" không kém

Sau khi xem hết loạt ảnh này, người hâm mộ đã nhiệt tình bình luận: "Thì ra cô nàng đáng yêu mới phải là cái tên đặt cho Nghê Mạn Thiên đanh đá, đúng là không kiềm lòng được rồi", "Cô nàng bá khí Nghê Mạn Thiên nhí nhảnh quá đi mất"...

 
 
 
Trong phim Hoa Thiên Cốt, Lý Thuần đóng vai Nghê Mạn Thiên - "viên minh châu" của Chưởng thượng Bồng Lai tiên giới, cô từ nhỏ đã tự mình học đạo. Bằng khả năng của mình, Nghê Mạn Thiên chính thức trở thành đệ tử của Trường Lưu cùng người bạn thân Hoa Tiên Cốt. Tuy nhiên, với tính cách đố kỵ, Nghê Mạn Thiên càng ganh ghét Hoa Thiên Cốt hơn khi cô trở thành để tử của Bạch Tử Họa (Hoắc Kiến Hoa). Sự việc ngày một căng thẳng khi Nghê Mạn Thiên lại hiểu lầm Hoa Thiên Cốt là kẻ thù giết cha mình. Về sau, Nghê Mạn Thiên đã dùng nước Tuyệt tình để hủy dung nhan của Hoa Thiên Cốt. Bị Bạch Tử Họa đánh gãy mất một cánh tay, Nghê Mạn Thiên sau này còn bị Trúc Nhiễm trừng trị khi cô giết chết Đường Bảo (An Duyệt Khê). Cuối cùng, cô tự tử mà chết.
 
 
 
Lối diễn xuất độc đáo của Lý Thuần đã chinh phục người xem
 
Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Fresh Quả Quả, bộ phim Hoa Thiên Cốt do đạo diễn Lâm Ngọc Phân chỉ đạo diễn xuất và Đường Lệ Quân đảm nhận khâu chế tác. Phim đang được phát sóng mỗi thứ ba và thứ tư lúc 22h hằng tuần trên đài Hồ Nam, Trung Quốc.
 
(Nguồn: weibo)