Fan thích thú khi Sát Thiên Mạch gặp Hoa Thiên Cốt

Shuzhen, Theo Trí Thức Trẻ 22:41 17/06/2015

Phân cảnh mong chờ nhất giữa Sát Thiên Mạch và Tiểu Cốt trong "Hoa Thiên Cốt" đã chính thức được lên sóng.

Sau một tuần dài chờ đợi, bộ phim Hoa ngữ Hoa Thiên Cốt lại tiếp tục lên sóng đài truyền hình thỏa sức mong chờ của fan. Với mạch phim hợp lý, điểu khán giả phải "hóng" nhất còn phải kể đến màn gặp gỡ giữa Sát Thiên Mạch (Mã Khả) và Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh). Tình huống khá đáng yêu giữa một "Lục giới đệ nhất mỹ" và cô gái "Cốt Đầu" ngây thơ đã mở ra biết bao câu chuyện cảm động sau này. 
 
 
 
 
"Tỷ tỳ, người đẹp quá. Chỉ là, ngực có hơi nhỏ đi chút thôi" - cuộc đối thoại đáng yêu của Hoa Thiên Cốt và Sát Thiên Mạch khiến người xem thích thú

Với vẻ đẹp tuyệt mỹ của mình, Sát Thiên Mạch vô cùng bất ngờ khi lần đầu gặp mặt, Hoa Thiên Cốt đã gọi anh là tỷ tỷ như chính người em gái đã mất của mình. Sự hiếu kỳ cùng vẻ thích thú của Sát Thiên Mạch đã nói lên tất cả, anh không ngần ngại tặng cho Tiểu Cốt một chiếc còi bằng xương của mình. Khi nào gặp nguy hiểm, cô chỉ cần thổi nó là anh sẽ đến cứu.
 
 
 

Trong tiểu thuyết, câu chuyện tình cảm của Sát Thiên Mạch và Hoa Thiên Cốt nhận được rất nhiều sự quan tâm. Từ lần gặp gỡ đầu tiên đến khi Sát Thiên Mạch hy sinh bản thân để cứu Hoa Thiên Cốt, tình yêu và sự bảo vệ của "Sát tỷ tỷ" đã tạo nên câu chuyện cảm động lòng người. Mặc dù tạo hình lúc đầu không hợp ý fan cho lắm, nhưng sau vài tập phim, khán giả đã phải tâm phục khẩu phục với trình diễn xuất xuất thần của Mã Khả với nhân vật của mình. "Cảnh gặp mặt dễ thương quá, nhưng mà không hiểu sao nó khiến tôi cảm động muốn khóc rồi. Kỳ lạ quá", "Mã Khả đã thể hiện được sự bá khí của Sát Thiên Mạch - một con người vì yêu mà dám hy sinh tất cả. Cả một tác phẩm, chỉ cảm nhận được Sát Thiên Mạch mới biết yêu là gì thôi"... - người hâm mộ bình luận.


Ngoài ra, trong hai tập phát sóng hôm qua, Hoa Thiên Cốt đã phải cực khổ luyện tập ngự kiếm để có thể đi tới Thục Sơn nhận chức Chưởng Môn. Tôn thượng Bạch Tử Họa (Hoắc Kiến Hoa) tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng  người đã chỉ dạy tận tình cho Hoa Thiên Cốt ngự kiếm.

 
"Đừng quên khẩu quyết và tâm pháp, quan trọng nhất là phải hợp thành một thể với kiếm, cho rằng nó chính là một phần cơ thể của ngươi, muốn bay đi đâu thì bay tới đó, tự nhiên sẽ không rơi xuống" - thuật ngự kiếm mà Bạch Tử Họa chỉ dạy cho Hoa Thiên Cốt

Về phần Tiểu Cốt, sau khi chính thức được công nhận vị trí Chưởng Môn của Thục Sơn, một cuộc chiến giữa các vị tiên và yêu ma tại nơi này đã nổ ra. Để bảo vệ Thục Sơn và thần khí của mình, Hoa Thiên Cốt đưa ra lời thách thức với Đơn Xuân Thu - một đại ma đầu muốn chiếm lấy Thục Sơn. Nếu cô chịu được ba chưởng của hắn, thì đội quân của Đơn Xuân Thu sẽ phải rút khỏi Thục Sơn. Nhưng, với cơ thể yếu ớt và võ công kém cỏi, liệu Hoa Thiên Cốt có thể chịu được đến chưởng thứ ba không?
 
 

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Fresh Quả Quả, Hoa Thiên Cốt được chỉ đạo bởi đạo diễn Lâm Ngọc Phân và Đường Lệ Quân đảm nhận khâu chế tác. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về quá trình trưởng thành của Hoa Thiên Cốt - cô gái mang trên mình mùi hương dẫn dụ yêu ma. Nghe theo lời cha mình, sau khi ông qua đời, Hoa Thiên Cốt đã một thân một mình đi đến Thục Sơn, Trường Lưu học đạo. Việc trở thành đệ tử của Bạch Tử Họa đã mở ra một mối tình buồn giữa cả hai.

 

Hoa Thiên Cốt có sự tham gia của các diễn viên: Hoắc Kiến Hoa, Triệu Lệ Dĩnh, Mã Khả, Tưởng Hân, Trương Đan Phong, An Duyệt Khê...Phim đang được phát sóng mỗi thứ ba và thứ tư lúc 22h hằng tuần trên đài Hồ Nam, Trung Quốc.