Liệu Oscar có bị "đánh tháo" khỏi Hollywood?

Trang Thùy, Theo 16:07 13/01/2012

Các nhà chuyên môn đang tranh cãi dữ dội về việc thay đổi địa điểm tổ chức sự kiện lớn nhất của điện ảnh thế giới này.

Sau khi “bám trụ” tại Nhà hát Kodak trong suốt 10 năm kể từ 2001, sau 2013 lễ trao giải Oscar hàng năm có thể phải chuyển đến một địa điểm mới bên ngoài Hollywood. Theo trang The Hollywood Reporter đưa tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh (AMPAS) đang xem xét để chuyển các chương trình Oscar đến nhà hát Nokia ở trung tâm Los Angeles.


Nhà hát Kodak

Nguồn tin cho biết, nhà hát Nokia (với 7.100 chỗ ngồi) đã bắt đầu thảo luận với AMPAS về vấn đề này. Địa điểm mới có diện tích lớn hơn nhà hát Kodak. Nó có nhiều chỗ ngồi hơn, cơ sở hạ tầng tốt hơn, cơ hội quảng cáo lớn hơn và có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các phương tiện truyền thông tác nghiệp.


Nhà hát Nokia với 7.100 chỗ ngồi

Tuy nhiên, ý tưởng về việc chuyển nơi tổ chức sự kiện điện ảnh uy tín nhất thế giới tới Los Angeles đã gây ra bất đồng khá lớn giữa các bên. Ông Leron Gubler - Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Hollywood - nói với LA Times: "Rõ ràng, nếu việc này được thực hiện, chúng tôi sẽ rất thất vọng. Nhà hát Kodak được thiết kế cho AMPAS. Nhưng hơn thế nữa, lịch sử AMPAS gắn liền với Hollywood. Giải Oscar đầu tiên cũng đã được tổ chức tại đây".


Nhiều người phản đối việc di dời Oscar đến địa điểm khác

Leron Gubler nói: "Trên hết, quyết định của Viện hàn lâm sẽ đem tới cho cộng đồng một thông điệp rất tiêu cực". Trong khi đó, một đại diện cho Ủy viên Hội đồng thành phố tuyên bố: "Giải thưởng Oscar phải thuộc về Hollywood".


Khung cảnh bên ngoài nhà hát Nokia

Bill Condon - nhà sản xuất của Oscar lần thứ 81 (tổ chức năm 2009) - cho biết rằng, về mặt kỹ thuật nhà hát Kodak vẫn phù hợp để tổ chức các sự kiện lớn. Ông nói: "Nhà hát Kodak mang lại một cảm giác rất thân mật. Về mặt kỹ thuật cũng không có gì quá khó khăn. Phóng viên và ống kính máy quay có thể di chuyển khắp nơi, không gian hậu trường lớn, đủ để ghi hình mọi thứ cần thiết đưa vào một chương trình truyền hình. Ngoài ra nơi này còn có các phòng thử trang phục rộng mênh mông".



Theo thông tin mới nhất, nữ diễn viên Jennifer Lawrence sẽ là một trong những người công bố đề cử cho giải Oscar 2012 cùng với Chủ tịch Tom Sherak của AMPAS. Jennifer Lawrence từng được đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Oscar năm 2011 cho vai diễn trong Winter Bone.

Nữ diễn viên và Chủ tịch Học viện sẽ công bố 10 hạng mục đề cử trong tổng số 24 mục. Lễ công bố sẽ diễn ra vào ngày 24/1 tới trong một cuộc họp báo sẽ được tổ chức tại nhà hát Samuel Goldwyn.


Jennifer Lawrence và Chủ tịch Tom Sherak

Năm ngoái, vị trí này thuộc về Mo'Nique, người chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2009. Một năm trước, vinh dự thuộc về Anne Hathaway, ngôi sao của The Dark Knight Rises.



Lễ trao giải Oscar năm nay sẽ được tổ chức tại Nhà hát Kodak ở Hollywood & Highland Center vào chủ nhật 26/2. MC của buổi lễ là ngôi sao lừng danh Billy Crystal. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh ABC tới hơn 225 quốc gia trên toàn thế giới.