Khi "chân dài" Thanh Hằng cũng thành sao hành động

TGĐA, Theo 12:16 21/03/2011

Mỹ nữ Thanh Hằng đã chia sẻ về những vai diễn mới vô cùng thú vị của mình với fans đó nha. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Hoa hậu Phụ Nữ VN 2002, Người mẫu xuất sắc 2006, Diễn viên phụ được yêu thích nhất của Giải Mai Vàng 2008..., cô người mẫu có đôi chân dài và chiếc miệng cười rộng hết cỡ ấy cứ như nước trường giang, lặng lẽ trôi và lặng lẽ đạt từng giải thưởng có giá trị mà bất cứ người mẫu nào cũng mơ ước. Sau 1 năm lặng lẽ thu mình với vai trò người mẫu, năm 2011, Thanh Hằng trở lại mãnh mẽ với hình ảnh “chân dài hành động” đúng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen...

Sau Những nụ hôn rực rỡ, Thanh Hằng tự nhiên vắng bóng trên màn ảnh. Hằng có thể lý giải sự mất hút của mình?

Theo kế hoạch ban đầu, năm 2010, Hằng sẽ tham gia bộ phim điện ảnh Chân dài hành động ngay sau khi Những nụ hôn rực rỡ vẫn còn đang chiếu rạp. Nhưng do nhiều thay đổi và để chuẩn bị cho tốt hơn, nên Hằng cũng như ê kíp làm phim đã dời sang Tết 2012. Nhờ vậy, Hằng có thời gian để chăm chút cho công việc bên lĩnh vực thời trang, để mỗi lần xuất hiện, hình ảnh phải thật sự nổi bật và mới lạ.



Có nghĩa là năm nay, Hằng sẽ không còn “án binh bất động” nữa?

Ôi! Hằng đang điên đầu sắp xếp lịch làm việc của mình khi bước vào năm mới đây. Hằng đang vào vai Bình Khôi trong phim truyền hình Người mẫu phiên bản Việt (ĐD Nguyễn Minh Chung, Kiết Tường sản xuất), cũng được gần 50% rồi, dự kiến phát sóng vào tháng 7. Sau đó, Hằng sẽ tiếp tục dự án phim Chân dài hành động. Hằng rất muốn chia sẻ về vai diễn của mình trong phim này, nhưng có lẽ chưa đúng thời điểm. Nhưng chắc chắn, Hằng sẽ làm cho khán giả ngạc nhiên với vai diễn trong phim. Không hài hước như Lam trong Những nụ hôn rực rỡ, đây là một vai hoàn toàn khác, rất đặc biệt mà Hằng đang háo hức được bắt đầu. Bên cạnh đó, Hằng cũng muốn thực hiện cho xong cuộc triển lãm ảnh với mục đích từ thiện mà Hằng đã nói từ lâu.

Làm "chân dài hành động" đối với Hằng có dễ dàng lắm không?

Ôi chao, quá trình tập võ là thời gian mà Hằng luôn ngủ trong tình trạng đau nhức toàn thân, chưa kể đến chuyện bị rách dây chằng nữa. Nhiều người cho rằng nghề dạy nghề là một điều rất đúng. Khi được tham gia nhiều phim, hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau, Hằng đã nhìn thấy được nhiều thứ, trải nghiệm được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, hiểu được ý nghĩa của mỗi hành động, cộng thêm sự đòi hỏi phải có trí tưởng tượng tốt để có thể hình dung ra được một nhân vật không phải là chính mình. Cho nên, mỗi lần đứng trước một thử thách, là lúc khả năng tiềm ẩn được bộc lộ, cho Hằng cảm giác "chinh phục" được sự khó khăn hơn.

Hằng nghĩ thế nào về hiện tượng “single mom” (bà mẹ đơn thân - PV) đang phát triển trong giới nghệ sỹ?

Người phụ nữ nào cũng muốn được chăm sóc và tìm chỗ dựa bên cạnh người đàn ông của mình. Sẽ rất may mắn nếu chúng ta có được một nửa của đời mình. Nhưng không phải ai cũng đạt được mơ ước về hạnh phúc gia đình với những đứa trẻ cả. Hằng không bao giờ xét nét và đánh giá người này như thế này, thế kia, vì cách sống của họ và Hằng hoàn toàn khác nhau. Nhưng ai cũng có lý do bên trong của mình, Hằng thực sự nể phục một người phụ nữ độc lập, dám một mình nuôi con. Phải bản lĩnh lắm họ mới đảm đương cùng lúc hai vai trò, chưa tính còn chuyện xã hội và gia đình nữa.



Vì sao trong các bài báo, Hằng thường né tránh đề cập đến chuyện tình cảm?

Những việc liên quan đến “người của công chúng” bao giờ cũng dễ bị đem ra làm câu chuyện vui của mọi người, những chuyện không có, nhiều khi cũng được “dựng” lên từ đó, chuyện gì họ cũng có thể tưởng tượng được. Còn về chuyện tình cảm của Hằng, thì Hằng không thích ai đụng đến, vì Hằng không muốn người đàn ông của mình bị tổn thương.

May mắn được sở hữu đôi chân dài nhất làng người mẫu và một nụ cười vượt thời gian, phải chăng Hằng có bí quyết giữ gìn nhan sắc?

Do tính đặc thù của công việc nên Hằng thường phải tiếp xúc với mỹ phẩm. Vì vậy, Hằng phải chăm sóc da kỹ hơn bình thường một chút. Những ngày không đóng phim hay đi diễn thời trang, Hằng đều đến spa để có thể thư giãn và làm da mặt, giúp da tránh nổi mụn và trở nên tươi tắn, mịn màng hơn.