Thanh Hằng: "Hôn người lạ thì... dễ ẹc"

Thịt Kho - Ảnh: NVCC, Theo 00:00 27/07/2011

Cùng nghe "Kim Nam Joo Việt Nam" tâm sự chuyện hôn 2 chàng trai đẹp trong siêu phẩm "Người Mẫu".

Chuyện siêu phẩm Người Mẫu có phiên bản Việt đã râm ran từ lâu, không ít khán giả mê phim Hàn tò mò về bộ phim cũng như dàn diễn viên toàn siêu mẫu. Vậy hãy cùng chúng mình trò chuyện với "vedette của vedette": siêu mẫu Thanh Hằng, để thu nhặt thêm thông tin trước khi bộ phim lên sóng nhé!

Chào chị Thanh Hằng! Trước tiên, xin chị chia sẻ 1 chút về cảm giác của chị khi bộ phim Người Mẫu sắp sửa phát sóng?

Phim hiện vẫn đang chọn ngày phát sóng trong tháng 7 này. Đúng ra là đã lên sóng rồi nhưng vì ekip muốn chuẩn bị tốt hơn nên quyết định dời lại. Hằng đang rất hồi hộp chờ đợi phản ứng của khán giả đây (Cười). Vì Người Mẫu sẽ phát sóng vào giờ Vàng nên Hằng cũng như ekip thực hiện đều rất mong nhận được phản hồi tốt từ khán giả. 


Thanh Hằng mong chờ các phản hồi tích cực

Vì sao chị lại nhận lời đóng vai Bình Khôi trong phim này?

Có lẽ đây là cái duyên và cũng là cơ hội để Hằng “sống” với nhân vật mà cách đây 10 năm Hằng mê tít. Hồi đó, nhìn nhân vật lung linh trên TV thì nghĩ chắc cũng dễ, đến khi đóng rồi mới thấy… khó quá sức tưởng tượng! Hằng vừa diễn vừa lo lắng, không biết mình làm có tốt không. Nhưng dần dần, Hằng bắt đầu diễn trơn tru hơn. Đối với phim truyền hình, đây là vai diễn khó thứ 2 sau vai Lam trong Tuyết Nhiệt ĐớiHằng từng đóng.


Hóa thân thành nhân vật mà cách đây 10 năm chị ấy mê tít 

Chị có sợ khán giả chưa xem phim mà đã cho rằng “Người Mẫu phiên bản Việt không thể sánh bằng phiên bản Hàn trước đó”?

Hằng
lo lắng thì đúng hơn! Tất nhiên Hằng và ekip đều hiểu khi 1 kịch bản phim được Việt hóa thì khó mà tránh khỏi sự so sánh. Cái gì đã được yêu mến rồi thì rất khó để chấp nhận cái mới. Đôi lúc, Hằng và mọi người cũng muốn khán giả “dễ dãi” hơn 1 chút, vì thực sự đoàn phim cũng đã làm hết mình, cố gắng khắc phục những khó khăn để có thể đưa ra sản phẩm tốt nhất phục vụ khán giả. Nhưng nói như vậy không phải là Hằng không hiểu, điều mà khán giả đòi hỏi ở 1 bộ phim truyền hình hoàn toàn không sai.


Cái gì đã được yêu mến rồi thì rất khó để chấp nhận cái mới.

Vai Bình Khôi có gì giống và khác với chị ngoài đời?

HằngBình Khôi giống nhau ở chỗ đều là phụ nữ và đều yêu, nhưng tình yêu lại khác nhau. Hằng thì không đứng giữa cuộc tình tay ba. Bình Khôi thì luôn giằng xé giữa người đàn ông cô yêu và người đàn ông yêu cô. Đến khi Bình Khôi yêu người luôn âm thầm giúp đỡ cô thì chàng trai đó không còn sống nữa. Thật là bi kịch!

Một điểm khác nhau nữa là Bình Khôi muốn trở thành nhà thiết kế chứ không phải là người mẫu như Hằng.


Bình Khôi kẹt giữa 1 cuộc tình tay ba

Đóng chung với 2 anh chàng điển trai là Bình Minh và Trương Thế Vinh, chị thấy thế nào?

Bình Minh
thì Hằng quá thân rồi. Hằng và anh ấy xem nhau như anh em vậy. Trước khi phim bấm máy, 2 anh em thường hẹn nhau đi ăn hay café để trao đổi về kịch bản hoặc nghĩ thêm nhiều trò để vai diễn sinh động hơn. Nhưng cũng vì thân quá nên đến những cảnh hôn nhau thì “thua”. Trái với Binh Minh, hôn người “lạ” Trương Thế Vinh rất dễ! (Cười) Mà trong phim này thì Trương Thế Vinh là người Hằng hôn nhiều nhất.

Thanh Hằng và Bình Minh "bó tay" trước cảnh hôn


Nhưng hôn Trương Thế Vinh thì vừa dễ vừa nhiều

Cách đây không lâu, trong một lần trả lời phỏng vấn, anh Trương Thế Vinh khen chị hôn rất ngọt. Chị nghĩ sao về lời khen này ?

Hằng
nghĩ mình hôn không giỏi nhưng chỉ có người được hôn mới biết nụ hôn đó như thế nào. Đúng là đặt môi mình vào môi người lạ thì quả thật là không quen và tim đập loạn xạ cả lên (Cười lớn).


Muốn biết Thanh Hằng hôn có ngọt không thì phải trực tiếp "thử"

Cảnh quay nào với anh Trương Thế Vinh làm chị nhớ nhất?

Có 1 cảnh mà Hằng nhớ hoài không quên. Phân đoạn đó nhân vật của Hằng Vinh chỉ cần thoại đơn giản thôi. Vậy mà không hiểu sao khi trò chuyện qua lại một hồi thì cả 2 đều khóc… vô tình làm cho cuộc nói chuyện có chiều sâu hơn.

Nếu phải chấm điểm, chị cho 2 anh ấy bao nhiêu điểm về diễn xuất?

Đây là 2 người Hằng đều “đã từng yêu” nên để chấm điểm thì làm khó Hằng quá. Họ rất tuyệt vời khi “yêu” Hằng (Cười lớn).

Tính tình cởi mở nên chị ấy luôn hợp tác tốt với bạn diễn dù cũ hay mới

Cảnh hôn của chị có gì đặc biệt đáng nhớ không? Chị có gặp trục trặc, hay kỉ niệm nào khi quay cảnh đó không?

Đó là cảnh Hằng hôn Bình Minh. Đây là cảnh lần đầu tiên 2 nhân vật này hôn nhau. Rất lãng mạn! Đến khi đầu 2 đứa sát vào là cả 2 đều phì cười, cười hoài không dứt. Đoàn phim la quá trời luôn, thế là cả hai phải ráng hôn. Lúc đó, Hằng cứ nghĩ sao mà hôn lâu quá vậy ta!

Chưa hết đâu nhé, đó là khi quay cận, phải làm lại y chang để quay toàn cảnh nữa! Cũng may là đạo diễn đặt góc máy xa nên nhìn cứ như hôn nhau, trong khi thật ra hai đứa đang cụng đầu nhau và xoay qua xoay lại (Cười).


Tranh thủ ôn lại kịch bản

Vậy còn những cảnh khóc, chị làm thế nào để diễn y như thật?

Những cảnh khóc Hằng cần 1 không gian yên tĩnh để tập trung tâm lý trước. Hằng nghe 1 bài hát mình thấy có cảm xúc nhất và phiêu theo từng giai điệu, đó là bài Chỉ Là Giấc Mơ của Uyên Linh.


Có nên phong cho Thanh Hằng là "nữ hoàng nước mắt" của Việt Nam không?

Nhìn lại con đường hoạt động nghệ thuật của mình, liên tục nhận được những vai chính trong phim, chị có cảm thấy mình rất may mắn không?

Nhận vai chính thì không chỉ riêng 1 mình Hằng. Nhưng Hằng cảm thấy thật may mắn khi được làm việc cùng với ekip giỏi và tạo ra những sản phẩm đặc biệt.


Cảnh quay này có gì mà mặt chị ấy căng thẳng vậy ta?

Để chuẩn bị cho vai diễn tiếp theo trong Chân Dài Hành Động, chị đang theo học cầu mây? Chị thấy bộ môn này có khó không?

Trước đây chính xác là Hằng chơi cầu chinh và cũng có tập cầu mây trong một thời gian ngắn với lời mời vào đội tuyển quốc gia. Nhưng lúc đó còn nhỏ mà việc học phổ thông cũng khá căng thẳng nên Hằng đã không nhận lời. Bây giờ phải tập lại từ đầu (Cười).

Với Chân Dài Hành Động, Hằng đã tập luyện rất nhiều bộ môn, từ nhào lộn, võ thuật, rồi cả cầu mây nữa… 


Để nhập vai, Thanh Hằng sẵn sàng học tất cả

Xin cám ơn Thanh Hằng về những chia sẻ rất chân thành vừa rồi! Chúc cho vai Bình Khôi của chị sẽ được khán giả đón nhận nồng nhiệt, và ngày càng thành công trong điện ảnh cũng như trên sàn diễn thời trang.