Hollywood sắp... sinh thêm một nhóc “Ninja Loạn Thị”

evilalive, Theo 10:02 05/09/2011

Nhưng là lúc nào thì chẳng ai biết!

Sau tiếng vang của phiên bản người thật chuyển thể từ manga – anime đình đám Ninja Loạn Thị, Hollywood đã tăm tia làm lại tác phẩm này. Đạo diễn tài ba Miike Takashi chính thức xác nhận rằng, có một hãng sản xuất danh tiếng Hoa Kỳ đã ngỏ lời với ông nhằm đề nghị ký kết bản hợp đồng remake tác phẩm. Ngài Miike không tiết lộ cụ thể tên hãng này.


Ninja Loạn Thị phiên bản người thật được xây dựng dựa trên nguyên tác manga của họa sĩ Soubee Amako và loạt anime có cùng tên. Phim có tên gốc tiếng Nhật là Nintama Rantarou. Khi được phát hành tại New York trong tuần lễ phim châu Á vào tháng 7 vừa qua, khán giả quốc tế nhớ đến cậu nhóc loạn thị với tựa Ninja Kids!.



Đây cũng là thời điểm bộ phim thu hút sự chú ý của rất nhiều công ty hàng đầu trên thế giới. Sức hấp dẫn của nhóc ninja loạn thị là không thể chối cãi khi đã có rất nhiều hãng phát hành ngỏ lời mua bản quyền công chiếu bộ phim. Tuy nhiên, việc một hãng phim Hollywood quyết định làm lại cả tác phẩm thì hoàn toàn là việc không ai ngờ tới.


Nintama Rantarou là câu chuyện xoay quanh cậu nhóc Rantarou (Kato Seishiro) sinh ra và lớn lên trong một gia đình ninja nghèo cả về vật chất và danh tiếng. Bố mẹ của cậu bé luôn đặt hy vọng vào cậu con trai một ngày nào đó sẽ làm rạng danh dòng họ. Đi theo nguyện ước của cha mẹ, Rantarou gia nhập Học viện Ninja. Tại đây, cậu trở thành bạn thân của Shinbe (Kimura Futa) – con trai của một gia đình giàu có, và Kirimaru (Hayashi Roi) – nhóc mất cha trong chiến tranh. 


Những học sinh trong trường học ninja được gọi là Nintama, ý chỉ những ninja trong tương lai. Và Rantarou đã có những quãng thời gian vui vẻ nhưng cũng không kém phần khó khăn đến từ những bài tập thực hành.



Một ngày kia, tên sát thủ xuất hiện trong dinh thự của Saito Yukitaka (Kaga Takeshi) và cậu con trai Takamura (Mizoguchi Takuya), học sinh năm thứ 4 tại Học viện Ninja. Mặc dù Saito Yukitaka đang điều hành một cửa hiệu kinh doanh nổi tiếng, ông và con trai cũng là thành viên của phái đoàn ninja Usetake. Vì một lí do nào đó, Usetake muốn thủ tiêu cả hai người. Liệu rằng các bạn đồng môn tại Học viện Ninja có thể giải cứu họ? Câu trả lời nằm trong tác phẩm của Miike Takashi.



Mặc dù rất được lòng khán giả quốc tế nhưng Ninja Loạn Thị lại không mấy xuất sắc khi chinh phục khán giả nhà. Ra mắt vào ngày 23/7, bộ phim chỉ đạt được vị trí thứ 4 trên Top Box Office Nhật Bản. Không so sánh với Harry Potter 7.5 xưng vương trong tuần đó, Ninja Loạn Thị vẫn xếp sau Pikachu the Movie 11 và sản phẩm cộp mác Ghibli Studio - Kokuriko-Zaka KaraPhim chỉ trụ lại Top 10 bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trong 4 tuần, với doanh thu tính đến thời điểm đó là vào khoảng 177,5 tỉ VND.