"Họa bì 2" được 3D-hóa sẽ mãn nhãn không thua gì "Titanic 3D"

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/05/2012

Khẳng định chắc nịch này đến từ đội ngũ kỹ thuật thuần Trung Quốc của đoàn phim.

Từ những bức ảnh “nhá hàng” của Họa bì 2, nhiều khán giả yêu điện ảnh tự hỏi tại sao bộ phim này lại không làm phiên bản 3D. Bởi lẽ, những góc máy đẹp, ngoại cảnh hoành tráng sẽ càng ấn tượng bội phần khi được “đa chiều hóa”. Cầu được ước thấy, trong buổi họp báo vừa diễn ra, đội ngũ sản xuất Họa bì 2 khẳng định: siêu bom tấn này sẽ đường hoàng “lên sàn” vào 28/6 với sự trợ giúp của công nghệ 3 chiều.


Những cảnh quay đẹp mắt thế này sẽ được thể hiện qua không gian đa chiều

Nhà sản xuất Bàng Hồng phát biểu: “Ngay từ khi Họa bì 2 khởi quay, tôi đã có ý tưởng đưa thế giới huyền diệu này thành không gian ba chiều. Và sau khi bộ phim bắt đầu được thành hình, quyết tâm này càng trở nên rõ rệt và mãnh liệt hơn. Phim có vô số những cảnh quay đẹp mắt, thể hiện thông qua công nghệ 3D thì chắc chắn sẽ càng tuyệt vời. Chủ đề của phim vốn là về một thế giới huyền bí, vì vậy, tôi tin việc “3D hóa” Họa bì 2 là quyết định đúng đắn”.


Cùng nâng ly vì "Họa bì 2"

Phụ trách đội kỹ thuật 3D Hồ Hiểu cũng tự hào: Họa bì 2 quy tụ đội ngũ kỹ thuật hoàn toàn là người Trung Quốc, không hề có yếu tố nước ngoài. Song, những người này được chúng tôi tuyển chọn cực kỳ kỹ lưỡng, có thể nói là những chuyên viên về kỹ thuật đa chiều giỏi nhất Trung Quốc hiện nay. Về phần công nghệ, Họa bì 2 sử dụng những kỹ thuật tân tiến số một trên thế giới. Tuy phải làm việc gấp rút trong thời gian ngắn nhưng nhìn thành quả tạo ra, chúng tôi tin tưởng rằng độ đẹp mắt không thua gì Titanic 3D”.






Tuy bị thương nhưng Phùng Thiệu Phong vẫn tới họp báo

Ông này cũng cho biết thêm: “Tổng số cảnh quay trong Họa bì 2 là 2000 cảnh. Trong đó, số phân cảnh phải sử dụng đến kỹ xảo là hơn 1000 cảnh. Lấy ví dụ như cảnh Châu Tấn xuất hiện ở dưới dòng sông băng. Nhìn qua thì tưởng như đơn giản nhưng thực tế cảnh đó chúng tôi phải chỉnh sửa rất nhiều, từ ánh sáng đến độ phản xạ của làn da… Trong số 1000 cảnh kỹ xảo đó, những cảnh dùng hiệu ứng phức tạp, đặc biệt lên tới con số 600”.




Gửi tới đạo diễn Ô Nhĩ Thiện "một cái ôm nồng thắm"


Đoàn làm phim "Họa bì 2" tại buổi họp báo

Vừa chịu thương tích nặng ở chân trên phim trường Lan Lăng Vương, Phùng Thiệu Phong vẫn khiến khán giả phải cảm phục khi là ngôi sao duy nhất trong dàn diễn viên đến tham dự buổi họp báo, dù chân vẫn phải mang dép. Anh cho biết vừa được xem bản trailer dự kiến sẽ tung ra vào cuối tháng này và xúc động đến mức ôm lấy đạo diễn Ô Nhĩ Thiện hôn tới tấp. Phùng Thiệu Phong hài hước nói: “Nếu đến Liên hoan phim Cannes mà chân tôi vẫn chưa kịp bình phục thì có lẽ tôi phải bất đắc dĩ trở thành người đầu tiên mang dép lên thảm đỏ mất”.