Đạo diễn "Họa bì 2" thản nhiên "đập" nghi án đạo nhái

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 07/05/2012

Vị đạo diễn này cho rằng những chỉ trích là vô căn cứ và nực cười.

Là bom tấn số 1 làng điện ảnh Hoa ngữ năm nay, Họa bì 2 càng “hot” lại càng bị “săm soi” nhiều. Ngoài những lời xuýt xoa khen ngợi cảnh quay đẹp, ấn tượng; diễn viên hoàn hảo thì phim cũng chịu những chỉ trích nặng nề vì nghi án đạo nhái “từ Đông sang Tây”. Không thể nhắm mắt làm ngơ, thay vì im lặng, đạo diễn Ô Nhĩ Thiện đã quyết định “đăng đàn” để tìm lại sự trong sạch cho “con cưng” của mình.




Tạo hình pháp sư Thiên Lang quốc trong "Họa bì 2"

Đạo diễn Ô Nhĩ Thiện cho biết: “Gần đây, tôi có nghe một số nhận xét của khán giả rằng Họa bì 2 đạo ý tưởng một cách vô tội vạ. Trong đó, bị chỉ trích nhiều nhất là tạo hình của pháp sư Thiên Lang quốc. Phần đông đều cho rằng chúng tôi copy y chang hình ảnh chúa tể Hắc ám Voldemort trong Harry Potter. Song, tôi khẳng định: tạo hình này là kết quả của việc nghiên cứu, kết hợp giữa hình ảnh của các vị pháp sư và tu sĩ Phật giáo phương Đông”.


Tạo hình đầu trọc của Voldemort có xuất xứ phương Đông?

“Điểm nhấn nổi bật và bị đem ra mổ xẻ nhiều nhất của tạo hình này chính là pháp sư Thiên Lang và Voldemort đều đầu trọc. Thực ra như tôi đã nói, căn cứ để pháp sư Thiên Lang để kiểu đầu thế này đến từ hình ảnh các sư sãi đạo Phật. Lật lại vấn đề một cách kỹ càng thì tạo hình đầu trọc của Voldemort cũng đến từ phương Đông. Bởi lẽ, trong văn hóa phương Tây căn bản không hề có chuyện để đầu trọc lốc thế này”.


Tước Nhi sặc sỡ của "Họa bì 2"


Trương Bá Chi với đôi cánh trắng muốt trong "Vô cực"

Một tạo hình bị coi là hàng “đạo chích” khác là Tước Nhi (Dương Mịch) với đôi cánh sải rộng, được nhiều người “áp” rằng không khác gì hình ảnh của Trương Bá Chi trong Vô cực. Đối với đạo diễn Ô Nhĩ Thiện thì điều này thật là nực cười và vô căn cứ: “Tạo hình người có cánh giống như loài chim không hề của riêng ai. Thực sự nó là một hình ảnh rất phổ thông, được sử dụng rất nhiều trong điện ảnh chứ không riêng gì Vô cựcHọa bì 2”.




Đội ngũ sản xuất "Họa bì 2"

Cầm trong tay số vốn đầu tư lên đến 1,2 tỷ NDT (~3.720 tỷ đồng), đạo diễn Ô Nhĩ Thiện nắm trọn niềm tin của nhà sản xuất và khán giả. Ông bình thản cho biết: “Làm một bộ phim giá 1,2 tỷ NDT (~3.720 tỷ đồng) cũng không khác làm phim chỉ với mấy trăm triệu NDT. Song, số tiền lớn đến thế này cũng giúp tôi khá nhiều trong việc thoải mái sáng tạo mà không lo về tài chính. Tôi có thể thỏa sức chăm chút cho từng chi tiết nhỏ trên phục trang, mời những ngôi sao tôi thấy hợp nhất với vai diễn, hợp tác với chuyên gia trang điểm giỏi nhất Hollywood, quay đi quay lại một cảnh đến khi ưng ý nhất thì thôi và không ngại ngần khi sử dụng những kỹ xảo tân tiến nhất”.






Bối cảnh đẹp mê hồn và đậm chất ma quái

Họa bì 2 được chính thức khởi chiếu từ ngày 28/6 sắp tới. Và bắt đầu từ cuối tháng 5 này, các hoạt động tuyên truyền, “tung hàng” của siêu phẩm điện ảnh Hoa ngữ 2012 mới chính thức bùng nổ.