Hành trình “lột xác” của Lâm Tâm Như

Sari (Tổng hợp theo Cn), Theo 00:00 20/04/2010

Cái tên Lâm Tâm Như giờ đã trở nên gắn liền với hình ảnh Hạ Tử Vy hiền thục trong "Hoàn Châu Cách Cách". Không thoả mãn với những gì đã đạt được, Lâm Tâm Như đã chứng tỏ rằng mình là một người có hình tượng rất đa dạng.<img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Trung Quốc được mệnh danh là cái nôi sản sinh ra các mỹ nhân, bởi vậy nếu chỉ dựa vào nhan sắc mà muốn nổi tiếng trong làng giải trí Trung Quốc đại lục thì chẳng dễ dàng gì. Đối với một diễn viên Đài Loan thì càng khó, bởi giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục có một rào cản về văn hoá và phát âm ngôn ngữ. Cơ hội tốt đã đến với ngôi sao Đài Loan Lâm Tâm Như khi được nữ sĩ Quỳnh Dao ưu ái giao cho vai Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu Cách Cách. Nhưng đáng tiếc là sau bộ phim đình đám đó, Lâm Tâm Như không giành được bệ phóng để trở thành sao hạng A như Triệu Vy hay Phạm Băng Băng. Không chọn cho mình giải pháp “lấn sân” sang làm ca sĩ hay MC như một số star xứ Đài khác, Lâm Tâm Như một mực chung thuỷ với nghề diễn.






Vấn đề phát âm ngôn ngữ - trở ngại đầu tiên

Ngay từ khi Hoàn Châu Cách Cách bấm máy, Lâm Tâm Như đã biết được điểm yếu ngôn ngữ của mình. Không thành thạo trong việc phát âm tiếng phổ thông, Lâm Tâm Như đã phải nhờ đến diễn viên lồng tiếng.

Sau một thời gian dài đóng phim ở đại lục cùng với sự khổ luyện, bây giờ Lâm Tâm Như đã phát âm được kha khá âm Bắc Kinh. Trong mấy bộ phim gần đây nhất, cô nàng Ruby đều yêu cầu được sử dụng giọng nói của chính mình, không muốn mời diễn viên lồng tiếng. Xem ra, Lâm Tâm Như đang rất háo hức được thể hiện trước bàn dân thiên hạ âm Bắc Kinh chính cống của mình.

Luôn muốn trải nghiệm những vai diễn có tính đột phá

Đã học được tiếng phổ thông, bước tiếp theo Lâm Tâm Như cần rũ bỏ hình ảnh quý cô trong sáng, thánh thiện, lấy nước mắt của khán giả trong Hoàn Châu Cách Cách hay Tân Dòng Sông Ly Biệt. Có thể nói hành trình “lột xác” của Lâm Tâm Như bắt đầu từ năm 2007 khi cô vào vai Đát Kỷ (trong Bảng Phong Thần 2), một người phụ nữ nổi tiếng mưu mẹo và đam mê sắc dục của vị vua tàn bạo, hung ác Trụ Vương. Các mỹ nhân từng đóng qua vai này đều đã phải diễn những phân cảnh “lả lơi, ong bướm”Lâm Tâm Như cũng không ngoại lệ. Lần đầu tiên biến hoá, cô tâm sự: “Các vai trước kia của tôi là hiền lành và tử tế, thì Đát Kỷ là một sự thay đổi. Sự thay đổi này có thành công hay không, với tôi không quan trọng, bởi tôi được làm những gì mình thích và được thử nghiệm trong dạng vai mới. Giờ tôi sẽ cân nhắc cẩn thận trong việc lựa chọn vai diễn. Tôi sẽ không đảm nhiệm những vai dịu dàng nữa. Tôi muốn trải nghiệm những vai diễn mới và có tính đột phá.”



Năm 2009 chính là năm được mùa của Lâm Tâm Như khi cô tham gia vào khá nhiều dự án phim. Đã có kinh nghiệm đóng vai Đát Kỷ, Lâm Tâm Như không mấy khó khăn để vào vai một cô gái xinh đẹp, gợi cảm và có phần lẳng lơ trong phim hài Sophie’s Revenge.



Tiếp đó, Lâm Tâm Như đã vượt qua kiều nữ xứ Hàn Song Hye Kyo để nhận được vai diễn nặng ký trong Mỹ Nhân Tâm Kế. Lâm Tâm Như vào vai nữ chính Đậu Y Phòng, sau này là hoàng hậu Đậu Cơ. Vai diễn này của Lâm Tâm Như xuyên suốt trong khoảng thời gian từ lúc là một thiếu nữ 18 tuổi cho đến khi trở thành bà lão ở tuổi 68. Nói về nhân vật của mình Lâm Tâm Như phát biểu: “Thực ra khó khăn trong diễn xuất không nằm ở ngoại hình hay tuổi tác của nhân vật mà nằm ở diễn biến nội tâm.”


Dù chưa từng làm mẹ nhưng Lâm Tâm Như lại vào vai người mẹ khá thành công, thậm chí mẹ đẻ của cô bé Diệu Khả phải tâm sự thế này: “Hai người diễn xuất rất tự nhiên và nhập vai cứ như hai mẹ con thật vậy. Thậm chí Diệu Khả còn nghe lời mẹ LâmTâm Như hơn cả mẹ ruột. Điều này khiến người mẹ như tôi đây đôi lúc vừa giận vừa buồn cười.”



Với sự đầu tư và chuẩn bị khá kĩ lưỡng, Mỹ Nhân Tâm Kế được mọi người đón chờ như cơ hội lớn thứ hai cho bước ngoặt thứ hai của Lâm Tâm Như. Bộ phim đã chính thức lên sóng trên giờ vàng của đài truyền hình Thượng Hải từ ngày 15.03 vừa qua.






Sẽ là vô cùng thiếu sót khi hành trình “lột xác” của Lâm Tâm Như thiếu đi tác phẩm kinh điển Tân Tam Quốc Chí. Lâm Tâm Như sẽ vào vai Tôn Thượng Hương, vai diễn của cô bạn thân Triệu Vy trong Đại Chiến Xích Bích 2. Không còn cần đến sự lả lơi của Đát Kỷ, lần này Lâm Tâm Như phải học cưỡi ngựa và luyện kiếm. Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị của Lâm Tâm Như và người hâm mộ thì cũng đang rất hồi hộp để xem cô xoay xở thế nào với vai diễn có cá tính mạnh mẽ này.