Diễn viên teen có nên đóng "cảnh nóng" trong phim?

Mr Pink, Giang Hồ, Min (Tổng hợp), Theo 14:19 20/04/2010

Khoảng cách giữa cảnh nóng nghệ thuật, được trân trọng và cảnh nóng phi nghệ thuật, chỉ mang tính câu khách rẻ tiền là tương đối mong manh.

Từ trước tới nay, nhiều người vẫn có suy nghĩ rằng cảnh nóng trên phim làm ra chỉ với một mục đích duy nhất là lôi kéo khán giả tới rạp. Chính vì suy nghĩ đó mà nhiều người vẫn đánh giá thấp những cảnh nóng nghệ thuật của làng điện ảnh. Cảnh nóng trong phim ảnh hoàn toàn không phải là hiếm, nếu như không muốn nói là đầy rẫy. Một bộ phim là sự tổng hòa của nhiều cung bậc cảm xúc và do vậy cảnh nóng là một "bước đệm" ngọt ngào mà nhiều phim không thể bỏ qua, nhất là những bộ phim tình cảm. Thế nhưng, khoảng cách giữa cảnh nóng nghệ thuật, được trân trọng và cảnh nóng phi nghệ thuật, chỉ mang tính câu khách rẻ tiền là tương đối mong manh.


Teen đóng cảnh phim nóng: Nên hay không?

Chắc hẳn nhiều người vẫn còn sốc với cảnh nóng của cô gái Pháp trong bộ phim The Lover, của đôi bạn trẻ trong Kids, hay gần đây nhất là một số đoạn phim nóng bỏng của cô bạn Lee Balan (Lưu Đê Ly) trong bộ phim Ba Lan Moja Krew. Nhân vật của họ đều là những người trẻ tuổi nhưng họ đã thể hiện cảnh quay một cách tuyệt vời và để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người xem. Dư luận xung quanh những bộ phim này luôn luôn trái chiều: một bên thì đả kích, cho rằng như vậy là không hợp với thuần phong mỹ tục và ảnh hưởng tới lớp trẻ, nhưng một bên thì lại cho rằng đó là một hành động dũng cảm, một sự hy sinh hết mình vì nghệ thuật. Hãy cùng lắng nghe ý kiến của mọi người về việc  Diễn viên teen có nên đóng "cảnh nóng" trong phim?


Có nhiều người cho rằng teen không nên đóng cảnh nóng như vậy.

Ca sĩ/ diễn viên Đông Nhi: "Nhi nghĩ ở nước chúng ta sẽ không một ai có thể chập nhận việc những bạn còn trong lứa tuổi teen lại đi đóng những cảnh phim rất người lớn như thế. Đây là một việc làm rất mạo hiểm, nó liên quan đến việc hình thành nhân cách,l ối sống của chính bạn ấy và ảnh hưởng mạnh đến cách suy nghĩ, hành động của giới trẻ. Nói như thế thì chắc các bạn cũng thấy rằng Nhi hoàn toàn không ủng hộ việc các bạn teen đóng cảnh nóng và hiện tại Nhi cũng không muốn nhận lời những kịch bản có phân đoạn này, nhưng khi đã đến một độ tuổi trưởng thành, Nhi cũng muốn thử sức nếu cảnh quay ấy không vượt quá giới hạn"

Diễn viên/ người mẫu Midu: "Midu không lên án hay ủng hộ việc các diễn viên tuổi teen đóng các cảnh nóng... vì có rất nhiều bạn trẻ hết lòng với nghề và muốn cống hiến tài năng của mình cho nghệ thuật. Nhưng Midu cũng biết rất nhiều trường hợp nhiều bạn muốn nổi tiếng và yêu cầu đạo diễn cho mình thực hiện những phân cảnh này. Midu cũng đã tham gia một vài bộ phim, và Midu thấy các đạo diễn không bao giờ bắt buộc diễn viên quay những cảnh mà họ cảm thấy không thoải mái và phù hợp với hình tượng hay khả năng của mình. Như trong phiên bản gốc của bộ phim Cô Gái Tóc Rối Midu vừa thực hiện, có một vài cảnh tương tự nhưng đạo diễn đã chỉnh sửa lại để Midu có thể quay một cách tự nhiên nhất. Midu cũng không ngại thực hiện các cảnh nóng nếu đó là một cảnh quay đẹp và thật sự có ý nghĩa."

Diễn viên/ca sĩ Ánh Nhật: "Thật sự là Nhật không chấp nhận việc các diễn viên tuổi teen thực hiện các cảnh nóng, vì nó không phù hợp với lứa tuổi và phong tục tập quán với người Việt Nam. Và Nhật nghĩ hiện tại mình sẽ không tham gia bất cứ vai diễn phải thực hiện các phân cảnh này vì mình còn quá bé và cũng chưa đủ kinh nghiệm, thực lực để diễn một cách tốt nhất. Nhưng nếu trong tương lai, khi Nhật đã chín chắn hơn và các cảnh quay đấy phục vụ cho mục đích nghệ thuật thì Nhật sẽ suy nghĩ kĩ hơn."

Tâm Tít: "Tất nhiên là Tâm Tít không ủng hộ việc các diễn viên tuổi teen đóng những cảnh nóng, vì nó đã vượt quá giới hạn của lứa tuổi và phong tục tập quán của người Việt Nam. Có một điều Tâm cũng muốn chia sẻ rằng hiện nay có nhiều bạn trẻ vì lý do muốn nổi tiếng nhanh nên nhận lời các kịch bản phim một cách vội vã  và khi nhận ra rằng mình phải thực hiện các cảnh ấy thì hối hận cũng đã quá muộn, nhưng trong trường hợp đó chúng ta cũng nên đừng quá khắt khe và lên án các bạn ấy. Trong hiện tại, Tâm đang hướng đến hình tượng trong sáng nên cũng chưa muốn thử sức với các vai diễn như vậy, và theo bản thân Tâm, tuổi teen nên giữ những gì thuộc về tuổi teen, đừng vì những lý do gì mà đánh mất đi nét đẹp của riêng mình."


Nhưng cũng có những ý kiến ủng hộ.

Diễn viên/ ca sĩ Nam Cường: "Các diễn viên tuổi teen thực hiện các cảnh nóng không có gì là xấu nếu kịch bản nhằm mục đích phục vụ cho nghệ thuật và phân đoạn ấy có liên quan đến nội dung của toàn bộ phim. Nhưng nếu lạm dụng tên tuổi các diễn viên trẻ để khai thác cảnh hot nhằm phục vụ thị hiếu của khán giả thì cần phải lên án. Riêng Cường sẵn sàng đóng bất cứ vai diễn hay cảnh nóng nào nếu có tính chất nghệ thuật và giúp bộ phim có ý nghĩa."

Diễn viên Quỳnh Nga: "Mỗi người có một suy nghĩ và nhận xét khác nhau về vấn đề này, riêng Nga cũng không hoàn toàn hay lên án ủng hộ quyết định của các bạn trẻ khi nhận lời đóng các cảnh nóng. Nếu các bạn ấy cảm thấy đủ tự tin rằng mình sẽ làm hoàn thành tốt cảnh này và đưa đến cho khán giả những cảm xúc thật sự của bộ phim thì chúng ta không những không nên chê trách mà cần nên giành lời khen cho các bạn ấy. Riêng Nga nếu có nhận lời mời đóng các cảnh này thì Nga sẽ suy nghĩ thật kĩ càng, nếu cảnh đấy không vượt quá giới hạn cho phép, và như Nga đã nói ở trên là nếu mình đủ sức làm thì Nga cũng không ngại thử thách chính bản thân mình."

Diễn viên Minh Ngọc: "Ta phải đạt được giới hạn cao nhất có thể khi thể hiện nhân vật trong phim mà ta đang hóa thân. Nếu không làm bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội. Tôi sẽ yên tâm khi hóa thân vì một khi phim được công chiếu thì chắc chắn đã đạt tiêu chuẩn về văn hóa, nghệ thuật, giải trí với hàng tá các khâu các chuyên gia về giám định nghệ thuật. Mặt khác, tôi nghĩ một diễn viên luôn hết lòng vì nghệ thuật, vì đam mê thì việc họ đóng góp hết khả năng của mình trong khi diễn là một cử chỉ đẹp."

Còn riêng về trường hợp của Lee Balan thì cũng có rất nhiều ý kiến phản hồi trái ngược. Như nickname Moninia thì nói: "Phim này đc trình triếu công khai ở Ba Lan, đạo diễn và diển viên đều nổi tiếng, còn nhận được cả giải thưởng nữa. 1 bộ phim nghệ thuật 100%!"". Nick thì nói đây là một sự hết mình vì nghệ thuật, còn bạn có nick Hehe thì lại không đồng tình, cho rằng đó lại là một sơ hở nữa của teen Việt.

Cách đây 3 năm, bộ phim Sắc, Giới của đạo diễn Lý An đã tạo ra một cơn địa chấn thực sự tại Trung Quốc với cảnh "nóng không thể nóng hơn" của Thang DuyLương Triều Vỹ. Sau bộ phim đó, nữ diễn viên Thang Duy đã bị cấm diễn xuất tại Trung Quốc, bất chấp sự ủng hộ của giới phê bình điện ảnh và người hâm mộ. Các quan chức của Trung Quốc đã gán cảnh nóng đó là một "nỗi ô uế", dù cảnh phim đó được quay rất nghệ thuật và đóng góp rất nhiều vào sức nặng của bộ phim. Thế mới biết rằng, việc diễn cảnh nóng không hề đơn giản và các diễn viên phải bỏ qua toàn bộ mặc cảm để hoàn thành cảnh diễn.

Cảnh nóng trên phim là một con dao 2 lưỡi, nhất là đối với những diễn viên tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ. Đó có thể là minh chứng cho sự nghiêm túc trong công việc của họ, nhưng cũng có thể làm hình ảnh của chính mình bị xấu đi trong mắt người khác. Ranh giới giữa nghệ thuật và phản nghệ thuật khi thực hiện những cảnh nóng vô cùng mong manh và chỉ khi nào các diễn viên trẻ phân định rạch ròi được ranh giới ấy và đủ bản lĩnh thì mới nên "thử sức" với trái táo của nghệ thuật thứ 7. Vậy hãy thông minh khi quyết định việc nên đóng cảnh nóng hay không nhé!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày