Bị Quỳnh Dao tố đạo nhái, Vu Chính viết tâm thư phản bác

Shin Hee, Theo Trí Thức Trẻ 10:01 16/04/2014

Bị Quỳnh Dao kết tội đạo kịch bản, Vu Chính đã viết bức tâm thư khá dài để phản bác.

Nữ văn sĩ Đài Loan Quỳnh Dao – người đứng sau thành công của Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt… - mới đây vừa làm đơn gửi Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc, tố cáo Vu Chính đã ăn cắp nhiều ý tưởng của bà khi làm phim Cung Tỏa Liên Thành. Trước sự việc trên, tối 15/4, Vu Chính ngay lập tức đã phản bác lại bằng một bức tâm thư khá dài.
 
 
Cung Tỏa Liên Thành do Vu Chính biên kịch bị tố là "hàng nhái" của Mai Hoa Lạc, phim Quỳnh Dao sản xuất năm 1991
 
Vu Chính đăng tải lá thư trên tài khoản Weibo cá nhân, gửi đích danh đến Quỳnh Dao. Trong thư, Vu Chính viết: việc Quỳnh Dao cho rằng anh đã đạo văn khiến anh rất “ngỡ ngàng và bối rối”. Biên kịch vàng khẳng định “chắc nịch”: Cung Tỏa Liên Thành là sản phẩm do anh kỳ công sáng tác, anh không sao chép phim Mai Hoa Lạc của Quỳnh Dao, cũng không hề vay mượn ý tưởng từ bất kỳ ai khác cả. 
 
Bức "tâm thư" Vu Chính gửi Quỳnh Dao
 
Chỉ có duy nhất tình tiết “trộm long tráo phượng”, cặp nhân vật nam nữ chính bị đánh đổi thân phận từ nhỏ trong Cung 3 là giống phim Mai Hoa Lạc của Quỳnh Dao. Tuy vậy, theo Vu Chính, mô típ này vốn đầy rẫy trong các bộ phim truyền hình Hoa ngữ, chỉ là “trùng hợp ngẫu nhiên”.
 
 
 
Vu Chính còn lập luận: trước đây anh đã gửi đến công ty Quỳnh Dao bộ kịch bản Cung Tỏa Liên Thành để mời nghệ sĩ tham gia diễn xuất. Lúc ấy Quỳnh Dao và đại diện công ty không hề có phản hồi về đạo nhái. Giờ không hiểu vì lý do gì, nữ văn sĩ lại bất ngờ làm đơn tố cáo anh và đứa con tinh thần Cung 3 sao chép câu chuyện của bà.
 
 

Trước đó, vào chiều 15/4, nữ văn sĩ Quỳnh Dao đã công khai trên mạng xã hội đơn thư bà gửi Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc, khiếu nại Vu Chính đạo kịch bản. Trong văn bản gửi cơ quan chức năng, Quỳnh Dao cho rằng Vu Chính đã nhiều lần "mượn ý tưởng" tác phẩm của bà. Do Quỳnh Dao bận rộn công việc lại không nắm rõ luật bản quyền ở Trung Quốc đại lục nên chưa giải quyết được rõ ngọn ngành.

Quỳnh Dao liệt kê các tình tiết mà bà cho rằng Vu Chính đã ăn cắp ý tưởng trong "Cung Tỏa Liên Thành"

Riêng đến trường hợp Cung Tỏa Liên Thành, bà nhận thấy có sự sao chép trắng trợn từ tình tiết phim Mai Hoa Lạc do bà sáng tác. Quỳnh Dao chỉ ra Cung Tỏa Liên Thành có tới 5 điểm nghi vấn đáng ngờ trong khâu kịch bản. Tình huống phim cùng các mối quan hệ xây dựng trong Cung Tỏa Liên Thành về cơ bản giống hệt Mai Hoa Lạc, chỉ khác mỗi tên gọi nhân vật. Quỳnh Dao cũng đã làm đơn yêu cầu đài Hồ Nam ngừng phát sóng Cung Tỏa Liên Thành để giải quyết nghi vấn nhưng không có hồi đáp.
 
 

Đây không phải là lần đầu tiên Vu Chính dính nghi án đạo nhái. Nhà sản xuất kiêm biên kịch sinh năm 1978 này nổi (tai) tiếng với biệt danh “đại văn xào”. Trước khi xảy ra vụ lùm xùm Cung Tỏa Liên Thành sao chép phim Quỳnh Dao, anh cũng từng dính nhiều scandal tương tự, điển hình như sự việc: Mỹ Nhân Thiên Hạ mượn ý tưởng sê-ri Mỹ - Vượt Ngục hay Cung Tỏa Châu Liêm là “hàng đạo” của Hậu Cung Chân Huyên Truyện…