Chuyện thật như đùa: Đi du lịch Chile không cần visa, tha hồ sống ảo từ sa mạc cho đến núi tuyết trong cùng một ngày!

Bonlivie, Theo Nhịp Sống Việt 20:17 23/09/2019

Dù vẫn còn là một cái tên xa lạ trên bản đồ du lịch của giới trẻ Việt nhưng nếu có cơ hội tìm hiểu, bạn sẽ nhận ra Chile là một nơi rất đáng để đến thử một lần trong đời đấy.

Dạo gần đây, khi những chuyến du lịch đến các quốc gia ở châu Á và châu Âu đã trở nên quen thuộc, giới trẻ bắt đầu chuyển hướng sang khám phá châu Mỹ. Trong đó có Chile – đất nước Nam Mỹ có hình dáng như quả ớt, nổi tiếng với sự đa dạng cảnh quan và khí hậu bậc nhất thế giới: từ sa mạc khô cằn cho đến cánh đồng băng bao la.

Mới đây, thêm một bộ ảnh du lịch Chile vừa xuất hiện đã được dân tình share "ầm ầm" vì quá xuất sắc. Chủ nhân của bộ ảnh, anh chàng Nguyễn Thanh Tân chia sẻ: "Có nhiều người vẫn chưa biết nhưng hiện nay Chile miễn visa cho công dân Việt Nam nên bạn sẽ dễ dàng sang đây du lịch nếu chứng minh được lịch trình, vé bay về, phòng khách sạn...".

Chuyện thật như đùa: Đi du lịch Chile không cần visa, tha hồ sống ảo từ sa mạc cho đến núi tuyết trong cùng một ngày! - Ảnh 1.

So với những thiên đường du lịch khác thì Chile có vẻ là địa danh còn khá lạ lẫm với nhiều người. Thế nhưng, ai đã đến rồi chắc chắn sẽ cực kì ấn tượng với cảnh sắc và văn hoá nơi đây. Hiện tại, vẫn chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam đến Chile. Vì thế, bạn có thể bay đến Santiago (thủ đô của Chile) bằng các chuyến bay của hãng hàng không Emirates, quá cảnh ở Dubai.

Chuyện thật như đùa: Đi du lịch Chile không cần visa, tha hồ sống ảo từ sa mạc cho đến núi tuyết trong cùng một ngày! - Ảnh 3.
Chuyện thật như đùa: Đi du lịch Chile không cần visa, tha hồ sống ảo từ sa mạc cho đến núi tuyết trong cùng một ngày! - Ảnh 4.

Đi du lịch Chile không khó, cái khó nằm ở chuyện bạn có chuẩn bị được hầu bao "rủng rỉnh" hay không thôi. Bởi vì vé máy bay từ Việt Nam sang Chile khá đắt, chưa kể chi phí ăn ở cũng không hề rẻ. Nhưng mà "vui chơi sợ gì mưa rơi" đúng không? Nếu bạn đủ "máu liều" thì cứ set kèo đi thôi chứ nhỉ.

Trước khi đi du lịch Chile, cần lưu ý những điểm sau. Thứ nhất, nhập cảnh tại Chile không được mang theo các loại thực phẩm liên quan đến thịt và cây trồng. Hải quan ở đây kiểm tra rất kĩ, thậm chí còn khó hơn cả nhập cảnh vào Úc hoặc Mỹ nữa. Chi phí cho một người khi du lịch đến đây bao gồm: tiền khách sạn khoảng 80USD/ ngày (1,8 triệu đồng), chi phí ăn uống 6 ngày tầm 200 USD (4,6 triệu đồng). Quốc gia này có rất ít người nói tiếng Anh, đa số toàn nói tiếng Tây Ban Nha. Đồ ăn ở Chile khá dễ ăn, cũng đa dạng nhiều sắc tộc như Hàn, Việt, Thái, Nhật, Âu có đủ.

Việc đi lại ở đây khá dễ dàng, tiện lợi, và không quá tốn kém (so với Âu châu và Bắc Mỹ) vì hệ thống đường bộ tại Chile rất tốt. Phươmg tiện di chuyển phổ biến và tiện nghi nhất là xe buýt đường dài. Tại các thành phố hay thị trấn thì đều có hệ thống xe buýt địa phương nối kết trung tâm với các vùng ngoại ô. Chưa kể, nếu bạn có bằng lái xe quốc tế có thể thuê xe tự lái để đi đến mọi nơi yêu thích mà phương tiện giao thông công cộng không đến được.

Chuyện thật như đùa: Đi du lịch Chile không cần visa, tha hồ sống ảo từ sa mạc cho đến núi tuyết trong cùng một ngày! - Ảnh 7.
Chuyện thật như đùa: Đi du lịch Chile không cần visa, tha hồ sống ảo từ sa mạc cho đến núi tuyết trong cùng một ngày! - Ảnh 8.

Một điểm lưu ý đó là bạn nên mang theo ổ cắm hai lỗ tròn khi đi du lịch Chile. Ngoài ra, cần chuẩn bị thêm một ít quần áo ấm để phòng trường hợp leo núi hay di chuyển đến vùng lạnh nhé! 

Ảnh: Duy Dang