Ảnh: Hiện trường thảm khốc vụ xe tải va chạm xe khách khiến 40 người thương vong ở Hòa Bình

Quang Lê, Theo Nhịp Sống Việt 11:03 17/06/2019

Tính tới thời điểm hiện tại, hậu quả vụ tai nạn đã khiến 3 nạn nhân tử vong, 37 người khác bị thương, trong đó có 5 người bị thương rất nặng. Tại hiện trường, chiếc xe tải và xe khách đều trong tình trạng bẹp rúm thậm chí nát bét nhiều phần, cho thấy mức độ thảm khốc của vụ tai nạn.

Theo báo cáo từ Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình), vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào hồi 00h15' ngày 17/05 tại khu vực Km 134+300 tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Tiểu Khu, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trong đêm. Ảnh: Facebook.

Thời điểm trên, xe ô tô khách BKS 27B – 003.71 do Cao Xuân Hồng (sinh năm 1974), trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ điều khiển đi hướng Hà Nội – Sơn La với xe ô tô tải chở sắt vụn BKS Lào un - 8500 do Nguyễn Thư Quỳnh (sinh năm 1991) trú tại Cao Dương, Thanh Oai (Hà Nội) điều khiển đi chiều ngược lại.

Cú va chạm cực mạnh khiến tài xế xe khách tử vong tại chỗ, 2 người trên xe khách chết trên đường đi cấp cứu. 

Tại hiện trường, chiếc xe tải lật ngang trên đường, phần thùng xe chở hàng vỡ bung, đầu xe bẹp rúm, sắt vụn tung tóe khắp nơi. Trong khi đó, chiếc xe khách nát bét phần đầu, phía ghế lái có nhiều sắt vụn, và 1 phần đầu xe tải găm thẳng vào, kính vỡ bung, nhiều chỗ hư hỏng nặng.

Ảnh: Hiện trường thảm khốc vụ xe tải va chạm xe khách khiến 40 người thương vong ở Hòa Bình - Ảnh 2.

Chiếc xe khách với phần đầu nát bét, nhiều vị trí trên xe bị sắt vụn trên chiếc xe tải găm thẳng vào. Ảnh: Facebook.

Ảnh: Hiện trường thảm khốc vụ xe tải va chạm xe khách khiến 40 người thương vong ở Hòa Bình - Ảnh 3.

Sắt thép, các bộ phận của 2 chiếc xe ngổn ngang khắp nơi. Ảnh: Facebook.

Ảnh: Hiện trường thảm khốc vụ xe tải va chạm xe khách khiến 40 người thương vong ở Hòa Bình - Ảnh 4.

Chiếc xe khách lật ngang trên đường, dưới đuôi xe khách, phần đầu xe bẹp rúm. Ảnh: Facebook.

Ảnh: Hiện trường thảm khốc vụ xe tải va chạm xe khách khiến 40 người thương vong ở Hòa Bình - Ảnh 5.

Phần thùng xe tải vỡ bung, sắt vụn tung tóe khắp nơi. Ảnh: Facebook.

Cũng theo thông tin từ Công an huyện Mai Châu, tính tới thời điểm hiện tại ghi nhận 37 người khác bị thương, trong đó có 5 người bị thương rất nặng phải chuyển về Hà Nội điều trị, nâng tổng số thương vong của vụ tai nạn lên 40 người.

Tổng Cục đường bộ Việt Nam thông tin, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe khách có tốc độ cuối cùng trước khi gặp tai nạn là 52 km/h, trước đó 10s và 20s tốc độ lần lượt là 51 và 56 km/h. Còn chiếc xe tải biển số Lào UN8500 không có dữ liệu tốc độ.

Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.