Tuy không nhiều lễ hội như những nơi khác, nhưng Bình Dương có nét văn hóa lễ hội rất đặc trưng như lễ hội chùa ông Bổn, lễ hội Kỳ Yên tại các đình thần, lễ hội đua thuyền truyền thống...
Tiêu biểu nhất là lễ hội chùa Bà hằng năm vào ngày rằm tháng Giêng Âm lịch tại miếu Bà Thiên Hậu "Thiên Hậu Cung" mà người dân thường gọi là Chùa Bà, một cơ sở tín ngưỡng dân gian quan trọng của đồng bào người Việt gốc Hoa trên đất Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Chùa Bà hiện nay tọa lạc tại số 04 đường Nguyễn Du, thành phố Thủ Dầu Một và tại P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên (khu thành phố mới Bình Dương). Chùa do 4 ban người Hoa tạo lập để thờ vị nữ thần hiệu là Thiên Hậu Thánh Mẫu.
Nghi lễ rước kiệu Bà (Bình Dương) nằm trong khuôn khổ lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu được diễn vào rằm tháng Giêng với sự tham dự của hàng chục nghìn người và được xem là lễ hội lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ. Ảnh: Toàn Nguyễn
Nghi thức rước được diễn ra vào lúc 15h chiều ngày 11/2 (tức 15 Âm lịch) tại khu vực Chùa Bà Thiên Hậu tọa lạc tại địa chỉ 04 Nguyễn Du, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ảnh: Toàn Nguyễn
Lễ rước quy tụ gần như đầy đủ các đoàn lân sư rồng đang hoạt động tại khu vực Đông Nam Bộ nói riêng và Miền Nam nói chung. Ảnh: Toàn Nguyễn
Năm nay là năm Đinh Đậu nên linh vật gà được thiết kế đẹp mắt để dẫn đầu đoàn rước Bà. Ảnh: Toàn Nguyễn
Lễ rước được một đoàn xe phân khối lớn chạy hai bên để bảo vệ đồng thời phân luồng để giữ trật tự cho lễ rước. Ảnh: Toàn Nguyễn
Người dân chen nhau nhận lộc từ các xe rước lễ. Ảnh: Toàn Nguyễn
Những đoàn lân sư rồng đem đến những màn biểu diễn đẹp mắt trong lễ rước. Ảnh: Toàn Nguyễn
Đoàn rước tái hiện hình ảnh Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Ảnh: Tứ Quý
Đoàn rước tượng Thiên Hậu Thánh Mẫu thu hút đông đảo người dân hai bên đường. Ảnh: Tứ Quý
Một nghệ nhân hóa trang làm nhân vật Tôn Ngộ Không biểu diễn trên đường. Ảnh: Tứ Quý
Hai nghệ nhân khác vui vẻ vẫy tay chào người dân và du khách. Ảnh: Tứ Quý
Các em nhỏ cũng rất hào hứng với lễ hội này. Trong hình là một cậu nhóc dẫn đầu đoàn rước của 1 nghĩa đoàn. Ảnh: Toàn Nguyễn
Nhiều tạo hình bắt mắt khác cũng xuất hiện trong lễ rước năm nay. Từ trẻ nhỏ đến người lớn, ai cũng đều háo hức đi theo đoàn lễ rước. Ảnh: Toàn Nguyễn
Bé gái thích thú với những chú lân. Người dân quan niệm rằng nếu chạm vào những chú lân trong lễ rước sẽ gặp những điều may mắn trong năm mới. Ảnh: Toàn Nguyễn
Em nhỏ được bố kiệu trên vai xem lễ rước. Ảnh: Tứ Quý
Nhiều người dân dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh đặc sắc trong suốt lễ rước. Ảnh: Tứ Quý
Rất đông người dân và du khách chen chân dâng hương và lễ cúng bên trong chánh điện chùa Bà. Ảnh: Tứ Quý
Nhiều người còn hối hả mua lộc cầu may năm mới. Ảnh: Tứ Quý
Nhiều gia đình chờ đoàn rước kiệu Bà đi qua để cầu khấn năm mới may mắn và phát tài. Ảnh: Tứ Quý