Chữ "Ớt" của nữ sinh Sài Gòn đoạt giải lớn trong cuộc thi thiết kế chuyên nghiệp ở Mỹ!

Y.J, Theo Trí Thức Trẻ 23:08 14/09/2016

Võ Thị Phương Thảo, cô sinh viên 21 tuổi của ĐH Văn Lang, Tp.HCM đã xuất sắc đoạt giải Đồng trong cuộc thi thiết kế International Design Awards vừa tổ chức tại Mỹ.

International Design Awards (IDA) là một trong những cuộc thi thiết kế quốc tế chuyên nghiệp được tổ chức hằng năm tại Los Angeles (Mỹ). Đây là giải thưởng toàn cầu về thiết kế nhằm phát hiện, tôn vinh và quảng bá các tầm nhìn thiết kế sáng tạo, đổi mới và phát hiện những tài năng mới nổi trong 5 lĩnh vực: Kiến trúc, Nội thất, Sản phẩm, Đồ họa và Thời trang.

Theo thông tin từ ban tổ chức IDA lần thứ 9 năm nay, đã có hai bạn trẻ Việt Nam đọat giải thưởng chung cuộc ở hạng mục sinh viên. Trong đó, nữ sinh Võ Thị Phương Thảo giành giải Đồng còn giải Khuyến khích thuộc về nam sinh Trần Vũ Nhân Thái. Cả hai cùng sinh năm 1995 và cùng là sinh viên năm thứ tư ngành Thiết kế Đồ họa Trường ĐH Văn Lang, TPHCM. Đây là một thành tích đáng nể bởi cuộc thi lần này có tới hơn 1.000 bài dự thi từ các nhà thiết kế đến từ 52 quốc gia trên thế giới tham gia.

Chữ Ớt của nữ sinh Sài Gòn đoạt giải lớn trong cuộc thi thiết kế chuyên nghiệp ở Mỹ! - Ảnh 1.

Trần Vũ Nhân Thái và Võ Thị Phương Thảo vừa nhận giải từ cuộc thi thiết kế quốc tế.

Đồng thời, IDA cũng đã công bố bảng xếp hạng 1.518 nhà thiết kế đã đoạt giải (vàng, bạc, đồng) trong suốt 9 năm tổ chức. Trong số những cái tên đó, chỉ có 2 cái tên đến từ Việt Nam và với giải Đồng vừa giành được, Võ Thị Phương Thảo là 1 trong số 2 cái tên đó, hơn nữa cô còn là sinh viên người Việt đầu tiên được vinh danh trong danh sách này.

Chữ Ớt của nữ sinh Sài Gòn đoạt giải lớn trong cuộc thi thiết kế chuyên nghiệp ở Mỹ! - Ảnh 2.

Đến với IDA lần thứ 9, Võ Thị Phương Thảo mang đến tác phẩm là thiết kế logo giả định cho sản phẩm tương ớt Ot Hot Chili Sauce. Cô bạn xinh xắn này cũng cho biết lý do chọn tương ớt để làm chủ đề là vì tương ớt là một gia vị gần gũi với đời sống hằng ngày và sở thích của gia đình em. Thảo cũng rất bất ngờ khi biết tin mình đọat giải và cô sẽ coi đây là bước đệm cố gắng nhiều hơn trong tương lai.

Chữ Ớt của nữ sinh Sài Gòn đoạt giải lớn trong cuộc thi thiết kế chuyên nghiệp ở Mỹ! - Ảnh 3.

Logo Ot Hot Chili Sauce vừa giúp Thảo giành giải Đồng của cuộc thi IDA.

Chữ Ớt của nữ sinh Sài Gòn đoạt giải lớn trong cuộc thi thiết kế chuyên nghiệp ở Mỹ! - Ảnh 4.

Như vậy, ngoài việc được công nhận và giới thiệu của IDA cũng như được trao bằng chứng nhận thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực thiết kế, tác phẩm của Võ Thị Phương Thảo còn được quảng bá trên website của IDA, và được in trong cuốn niên giám IDA Book - ấn phẩm tập hợp những thiết kế xuất sắc nhất mỗi năm. Cuốn sách này sẽ được các nhà xuất bản nghệ thuật có uy tín phát hành tại các bảo tàng và hiệu sách lớn trên toàn thế giới.

Để biết thêm về cô gái thiết kế tài năng này cũng như tác phẩm vừa đoạt giải của Thảo, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn với cô:

Cơ duyên nào đã đưa Thảo đến với IDA? Bạn đã tìm hiểu hay qua sự giới thiệu của thầy cô hoặc các anh chị đi trước?

Được tham gia cuộc thi IDA cũng là một may mắn cho mình. Khi đang theo học đồ án logo của trường, mình có may mắn được thầy Nguyễn Tri Phương Đông (Họa sĩ người Việt đầu tiên nhận giải American Graphic Design Award 2014 - Giải thưởng thiết kế đồ họa Mỹ, đồng thời cũng từng nhận giải thưởng IDA) cùng thầy Chiêu Anh Long hướng dẫn tận tình và đưa ra những nhận xét trong suốt quá trình diễn ra đồ án logo môn học. Sau đó được thầy Nguyễn Tri Phương Đông lựa chọn vào top 4 bạn tham gia vào quá trình điều chỉnh để hoàn thiện logo, mang logo đi dự thi cuộc thi thiết kế IDA.

Chữ Ớt của nữ sinh Sài Gòn đoạt giải lớn trong cuộc thi thiết kế chuyên nghiệp ở Mỹ! - Ảnh 5.

Thảo có thể nói thêm về tác phẩm của mình không? Ý nghĩa đằng sau nó là gì?

Ot Hot Chili Sauce là thương hiệu khởi nghiệp cho loại tương ớt truyền thống Việt. Logo tạo ấn tượng bằng chữ O - chữ cái đầu tiên trong chữ OT (ỚT), hoà quyện màu sắc và đường nét với hình ảnh trái ớt và giọt tương ớt. Phối hợp các sắc độ đỏ, tác giả muốn đạt được cảm giác mạnh mẽ và đặc trưng - cay, nóng, và kích thích vị giác. Với mình, tương ớt là một gia vị gần gũi với đời sống hằng ngày và sở thích của gia đình mình. Đồng thời tương ớt cũng đã đưa mình đến giải thưởng ngày hôm nay.

Chữ Ớt của nữ sinh Sài Gòn đoạt giải lớn trong cuộc thi thiết kế chuyên nghiệp ở Mỹ! - Ảnh 6.

Khi biết mình đã giành giải Đồng, cảm xúc của Thảo như thế nào?

Đây thực sự là một vinh dự rất lớn mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Giải thưởng là một bước đệm quan trọng để mình cố gắng nhiều hơn nữa từ bây giờ trở đi . Từ hôm thầy báo tin đoạt giải, mình mừng lắm, nhưng cũng lo đến căng thẳng, vì từ đây mình phải vượt qua gánh nặng về thành tích này, phải cố gắng nhiều hơn nữa, để có nhiều trải nghiệm thiết kế thực tế.

Chữ Ớt của nữ sinh Sài Gòn đoạt giải lớn trong cuộc thi thiết kế chuyên nghiệp ở Mỹ! - Ảnh 7.

Vậy Thảo có dự định gì trong tương lai không?

Khoảng thời gian sắp tới mình muốn tập trung hết mức để làm đồ án tốt nghiệp thật tốt và cố gắng học hỏi, bổ sung thêm kiến thức về thiết kế cho bản thân.

Cảm ơn Thảo vì buổi trò chuyện, chúc bạn gặp nhiều thành công trong cuộc sống!