Choáng với cát xê các ngôi sao hàng đầu thế giới được trả cho mỗi show diễn tại "Super Bowl"

Anh Min, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 04/02/2019

Bạn sẽ bất ngờ khi biết được số tiền mà những Michael Jackson, Katy Perry, Lady Gaga, Beyoncé,... nhận được cho sự xuất hiện tại show diễn lớn nhất hành tinh "Super Bowl Halftime Show".

Maroon 5 vừa khuấy đảo "Super Bowl Halftime Show 2019" bằng phần trình diễn hoành tráng và ghi dấu ấn đẳng cấp của ngôi sao hàng đầu thế giới. Kể từ khi show diễn giữa giờ của trận siêu cúp bóng bầu dục Mỹ được nâng tầm vào năm 1991, hàng loạt những ngôi sao lớn nhất thế giới được "chọn mặt gửi vàng" chiếm lĩnh các sân khấu hằng năm như Michael Jackson, U2, Prince,... cho đến Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry, Lady Gaga... Thế nhưng, một dấu chấm hỏi luôn được đặt ra, rằng BTC sẽ chi trả cho các nghệ sĩ này bao nhiêu cho một lần xuất hiện như vậy?

Choáng với cát xê các ngôi sao hàng đầu thế giới được trả cho mỗi show diễn tại Super Bowl - Ảnh 1.

Mặc dù vừa có màn biểu diễn để đời nhưng số tiền Maroon 5 nhận được cũng không khác gì các đồng nghiệp đi trước.

Câu trả lời được đưa ra vô cùng bất ngờ, không phải hàng triệu đô như catse cho những show diễn thông thường của họ, mà là không - một - đồng - nào. 

Bạn không nghe lầm đâu, trang Forbes cũng từng đưa tin rằng người phát ngôn của NFL (National Football League - Giải bóng bầu dục Mỹ) tuyên bố họ không trả lương cho các nghệ sĩ nhưng vẫn chi phí cho khâu dàn dựng.

Các nghệ sĩ chẳng khác nào hát miễn phí tại sự kiện này, thế nhưng "Super Bowl Halftime Show" lại luôn là sân khấu mà bất cứ ai cũng ao ước được một lần thăng hoa trên đó. Có nhiều lí do khiến cho show diễn giữa giờ trở nên đắt giá đến như vậy. Đầu tiên phải kể đến khả năng tiếp cận khán giả vô hạn cho mỗi 12 phút thể hiện tại "Super Bowl" khi có đến gần một nửa dân số Hoa Kì theo dõi trực tiếp qua màn ảnh nhỏ (xét trên toàn thế giới có thể lên đến 1 tỷ người xem sự kiện này trên nhiều nền tảng phát sóng). Tên tuổi của họ cũng được đẩy mạnh quảng bá rầm rộ trước và sau chương trình. 

Choáng với cát xê các ngôi sao hàng đầu thế giới được trả cho mỗi show diễn tại Super Bowl - Ảnh 2.

Phần trình diễn của ngôi sao chủ xị sẽ được quảng bá rầm rộ khắp mọi phương tiện truyền thông.

Xét riêng về độ hoành tráng của mỗi sân khấu, có thể nhìn đêm diễn của Katy Perry hay Lady Gaga là đủ hiểu. Nghệ sĩ được thoả sức sáng tạo với sự hỗ trợ tối ưu của công nghệ cao cùng đội ngũ chuyên viên hàng đầu thế giới. Tất nhiên, BTC chi trả cho chi phí sản xuất và bản thân mỗi nghệ sĩ đều có nhà tài trợ đi theo để bù đắp phần nào số tiền khổng lồ ấy.

Katy Perry tại "Super Bowl" 2015

Lady Gaga tại "Super Bowl 2017"

Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, lượng tiêu thụ sản phẩm của họ sau show diễn ngay lập tức tăng đột biến 2 đến 3 lần trên mọi mặt trận, từ streaming cho đến bán đĩa, bán vé tour. Chẳng hạn như Bruno Mars sau màn trình diễn cùng nhóm Red Hot Chili Peppers tại trận Super Bowl 2014 đã lập tức khởi động bán vé cho chuyến lưu diễn riêng của anh. Trước đó, trong năm 2013, Beyoncé cũng thông báo tới người hâm mộ về world tour "Mrs. Carter Show" ngay sau màn trình diễn hoành tráng tại trận Super Bowl. Justin Timberlake còn ra mắt cả album khi vừa kết thúc màn thăng hoa trước hơn trăm triệu người Mỹ. 

Choáng với cát xê các ngôi sao hàng đầu thế giới được trả cho mỗi show diễn tại Super Bowl - Ảnh 5.

Đó là những lí do chính khiến "Super Bowl Halftime Show" trở thành niềm khao khát và vinh hạnh của bất cứ nghệ sĩ nào, kể cả đó là huyền thoại.

Nguồn tham khảo: Forbes

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày