Ngày 2/11, Ban quản lý chợ Bình Tây (Chợ Lớn) đang hỗ trợ bà con tiểu thương đến đăng ký nhận sạp buôn bán sau khi chính thức mở cửa trở lại sau 2 năm tạm ngừng để sửa chữa.
Theo Ban quản lý chợ, đơn vị chính thức nhận bàn giao từ Ban quản lý xây dựng vào ngày hôm qua (1/11). Sau khi tiếp nhận bàn giao, đơn vị đã thông báo cho bà con đến đăng ký nhận lại sạp buôn bán từ nay cho đến ngày 14/11.
Dự kiến, ngày 15/11 chợ Bình Tây sẽ chính thức hoạt động buôn bán trở lại, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh tại chợ tạm ở phía đối diện.
Ngôi chợ gần 100 tuổi nhìn từ trên cao lộng lẫy như một cung điện với kiến trúc độc đáo.
UBND quận 6 cũng đã có công văn đề xuất giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng năm 2019 gửi Sở Công thương và Sở Tài chính.
Đến đăng ký nhận sạp, các tiểu thương cho biết khá vui mừng vì chợ đã hoàn thành việc sửa chữa và chuẩn bị trở lại với sự sầm uất vốn có. Theo tiểu thương, hiện giá thuê vẫn chưa rõ ràng nên một số người chưa đến đăng ký nhận bàn giao.
Theo Ban quản lý xây dựng, cuối năm 2016 chợ Bình Tây đóng cửa để sửa chữa và cải tạo lại với các hạng mục gồm: thay mới toàn bộ hệ thống rui và lợp lại ngói theo mẫu cũ; sơn hết tường, cột, trần; cải tạo cầu thang, lan can; nâng nền và lát gạch sàn tầng trệt, tầng lầu.
Hoàn thành việc sửa chữa sau 2 năm, chợ đã mở cửa trở lại đón tiểu thương vào buôn bán.
Trong đó, cũng có các hạng mục xây mới gồm khu vệ sinh công cộng và nhà đặt máy phát điện dự phòng, camera,... Tổng chi phí sửa chữa chợ Bình Tây ở mức 104 tỷ đồng.
Chợ Bình Tây hoạt động từ năm 1928, là một trong những ngôi chợ lâu đời và lớn nhất Sài Gòn. Bên cạnh đó, ngôi chợ này cũng được ví von như một cung điện lộng lẫy với lối kiến trúc đậm chất Á Đông, theo hình bát quái gồm 12 cổng (phụ và chính).
Hiện chợ có khoảng 1.400 sạp buôn bán với đủ loại hàng hoá sỉ và lẻ. Đây cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố với hàng chục nghìn du khách ghé tham quan mỗi năm.
Các hạng mục trùng tu đã hoàn thành.
Mái ngói âm dương được thay mới.
Các hàng mục cầu thang đã được sửa hoàn thiện.
Hành lang lối đi trên tầng một ngôi chợ. Phần hành lang chợ đã được cải tạo lại sạch đẹp.
Hệ thống PCCC đã được lắp đặt đảm bảo an toàn, các sạp này hiện vẫn đang chờ tiểu thương đến nhận.
Hộp PCCC được lắp đặt nhiều nơi để đảm bảo ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố.
Tiểu thương đến làm kệ để hàng hoá.
Hệ thống camera được lắp đặt để đảm bảo an ninh.
Các tiểu thương đến nhận sạp sớm đang cắt sắt để làm khung giá đỡ. Nhiều tiểu thương háo hức trở lại chợ.
Đây là ngôi chợ duy nhất có khuôn viên cây xanh trong lòng, nơi để du khách có thể nghỉ ngơi sau một vòng tham quan chợ.