Chiếc máy bay “lừa tình” nhất thế giới: Bên ngoài như khinh khí cầu, bên trong đẹp hệt khách sạn 5 sao đưa khách du ngoạn Bắc Cực

Banana, Theo Nhịp Sống Việt 23:04 13/11/2019

Được xem là chiếc máy bay “siêu to khổng lồ” nhất thế giới, Airlander 10 có thể đưa du khách đến khám phá vùng Bắc Cực xa xôi với một mức giá “trên trời”.

Việc đi máy bay giờ đây không còn là chuyện lạ đối với nhiều người. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng quá quen thuộc trước kiểu máy bay trực thăng hay boeing. Vậy thì thử đưa mắt sang ngắm thử chiếc máy bay được mệnh danh là "đồ sộ" nhất thế giới này, bạn sẽ phải "mắt tròn mắt dẹt" cho xem!

Airlander 10 được chế tạo tại Bedfordshire, nước Anh, được đánh giá là chiếc máy bay dài nhất thế giới với thông số 92m, dài hơn 18m so với máy bay lớn thông thường và hơn cả Airbus A380 dài 73m trước đó. Mục đích chính của chiếc phi cơ này khi được tạo ra là cho du khách trải nghiệm khám phá Bắc Cực kéo dài tới 36 tiếng đồng hồ.

Chiếc máy bay “lừa tình” nhất thế giới: Bên ngoài như khinh khí cầu, bên trong đẹp hệt khách sạn 5 sao đưa khách du ngoạn Bắc Cực - Ảnh 1.

Airlander 10 được mệnh danh là chiếc máy bay dài và "đồ sộ" nhất trên thế giới.

Còn có tên gọi khác là "The Flying Bum", Airlander 10 được thiết kế với vẻ bề ngoài trông y hệt một chiếc khinh khí cầu khổng lồ, chắc chắn sẽ đánh lừa bất cứ ai qua cái nhìn đầu tiên. Cỗ máy của nó hoạt động nhờ vào sự kết hợp lực nâng nổi từ Helium với lực nâng khí động học được tạo ra bởi hình dạng của thân tàu. Khi lên cao, nó sẽ di chuyển chậm tựa một chiếc khinh khí cầu nhưng có thể ở lại trên cao rất lâu tại 1 thời điểm.

Chiếc máy bay “lừa tình” nhất thế giới: Bên ngoài như khinh khí cầu, bên trong đẹp hệt khách sạn 5 sao đưa khách du ngoạn Bắc Cực - Ảnh 2.

Nhìn từ bên ngoài, chiếc phi cơ này trông chẳng khác nào một khinh khí cầu "siêu to khổng lồ" cả!

Chiếc máy bay “lừa tình” nhất thế giới: Bên ngoài như khinh khí cầu, bên trong đẹp hệt khách sạn 5 sao đưa khách du ngoạn Bắc Cực - Ảnh 3.

Trông có đáng yêu không cơ chứ!

Bên trong chiếc máy bay có các cabin sang trọng với giường ngủ thoải mái cho khách nghỉ ngơi. Phòng ngủ cũng có tầm nhìn ngắm cảnh tuyệt đẹp. Nội thất của chiếc Airlander 10 sang trọng bao gồm phòng ngủ riêng, quầy bar, khu vực phòng khách và đặc biệt là sàn kính để du khách có thể ngắm cảnh bên dưới khi máy bay đang cất cánh. Chiếc phi cơ cũng có thể hạ và cất cánh ở bất cứ nơi đâu, từ trên mặt nước đến sân bay.

Nội thất bên trong Airlander 10 sang chảnh chẳng thua kém khách sạn 5 sao.

Chiếc máy bay sinh ra với mục đích phục vụ những vị khách giàu có muốn khám phá Bắc Cực xa xôi kể từ năm 2023. Hành trình này có giá lên tới… 64.000 USD cho 1 người, có sự hướng dẫn từ chuyên gia và nhiều nhà hoạt động môi trường nổi tiếng. Chuyến phi cơ sẽ bắt đầu từ Longyearbyen ở Svalbard, Na Uy rồi đưa du khách tới Bắc Cực. Tại đây, bạn chắc chắn sẽ có một chuyến du ngoạn cực đáng nhớ trong đời.

Chiếc máy bay “lừa tình” nhất thế giới: Bên ngoài như khinh khí cầu, bên trong đẹp hệt khách sạn 5 sao đưa khách du ngoạn Bắc Cực - Ảnh 5.

Chiếc máy bay được ra đời với 1 mục đích "cao cả": Đưa những vị khách "lắm tiền" đi du ngoạn Bắc Cực hay những vùng xa xôi, hẻo lánh nhất trên thế giới với mức giá lên đến 64.000 USD/người.

Được biết vào năm 2016, chiếc Airlander 10 từng thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên nhưng đã gặp sự cố va phải cột điện báo. Máy bay được thiết kế hướng đến phục vụ khách du lịch. Vì vậy, nó rất thân thiện với môi trường, tập trung vào phân khúc "du lịch viễn chinh xa xỉ" với các điểm tham quan nổi bật như Bắc Cực, Grand Canyon hay rừng nhiệt đới Amazon.

Nguồn & ảnh: Daily Mail