Chất lượng không khí ở thủ đô Ấn Độ giảm xuống mức 'nguy hiểm'

Thúc Anh, Theo TTXVN 18:20 28/10/2019

Chất lượng không khí ở thủ đô Ấn Độ giảm xuống mức "nguy hiểm" trong ngày 28/10, là dịp lễ hội ánh sáng Deepawali khi mọi người đốt nhiều pháo.

 Chất lượng không khí ở thủ đô Ấn Độ giảm xuống mức nguy hiểm  - Ảnh 1.

Khói mù ô nhiễm bao phủ dày đặc tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Chỉ số chất lượng không khí (AQI) được công bố bởi Hệ thống Nghiên cứu dự báo thời tiết và chất lượng không khí (SAFAR), chất lượng không khí chung tại thành phố Delhi ở mức 463 vào 9 giờ ngày 28/10 (theo giờ địa phương). Theo SAFAR, AQI chung của Delhi đã lên tới mức 999 vào 4 giờ sáng, sau đó giảm xuống 506 vào lúc 7 giờ sáng.

AQI trong khoảng từ 0-50 được xem là "tốt", từ 51-100 là "khá", từ 101-200 là "bình thường", từ 201-300 là "xấu" , từ 301-400 là "rất xấu" và từ 401-500 là "nghiêm trọng hoặc nguy hiểm". Tại thành phố láng giềng Noida (bang Uttar Pradesh ở phía Bắc), AQI được ghi nhận ở mức 510.

Tòa án tối cao Ấn Độ đã ra lệnh cấm đốt pháo nhân dịp lễ Deepawali, tuy nhiên nới lỏng lệnh này vào thời gian từ 20 giờ đến 22 giờ đêm 27/10 để mọi người tham gia lễ hội đốt pháo. Hạn chế này đã không được tuân thủ tại phần lớn các khu vực ở Bắc Ấn Độ, khi mọi người đốt pháo đến tận đêm khuya, do đó làm gia tăng ô nhiễm không khí tại thủ đô và các khu vực xung quanh.