SBS công khai mặt thật của tên tội phạm nguyên mẫu phim "Hồi ức kẻ sát nhân" - kẻ sát hại dã man 10 người phụ nữ và cả em vợ

Chan, Theo Helino 15:53 28/10/2019

Sau hơn 3 thập kỷ, cuối cùng nhân dạng của tên sát nhân máu lạnh cũng đài SBS được đưa ra ánh sáng vào ngày 26/10 vừa qua.

Sự việc bắt đầu vào ngày 15/9/1986, cụ bà 71 tuổi họ Lee được phát hiện trong tình trạng đã tử vong do bị thắt cổ và phần dưới cơ thể không mảnh vải che thân tại một khu vực thuộc thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi. Cơn ác mộng bắt đầu từ đó đến năm 1991, chỉ trong vòng 5 năm, lần lượt 9 nạn nhân còn lại từ độ tuổi 13 đến 69 lần lượt bị giết hại. Địa điểm xảy ra 10 vụ án mạng chỉ nằm cách nhau trong bán kính 2 km. Trong số các nạn nhân chỉ có duy nhất một người trốn thoát thành công. Vụ thảm án thời điểm đó đã gây chấn động toàn Hàn Quốc và được đạo diễn Bong Joon Ho dựng thành phim điện ảnh năm 2003 với cái tên "Hồi ức kẻ sát nhân" (Memories of Murder).

Cách đây hơn 2 tháng, cảnh sát Hàn Quốc cho biết họ đã lật lại hồ sơ vụ án và phát hiện ra bằng chứng lưu lại trên quần áo của nạn nhân. Thông qua đó tìm được người có ADN trùng khớp là Lee Chun Jae, 56 tuổi. Và đến ngày 1/10, nghi phạm cuối cùng cũng đã thừa nhận 14 tội danh giết người, trong đó có 9 nạn nhân trong vụ giết người hàng loạt ở thành phố Hwaseong, thành phố Gyeonggi vào 33 năm trước và 5 người khác bao gồm em vợ của hắn.

Cảnh sát công bố hình ảnh phác hoạ chân dung nghi phạm từ lời khai của nạn nhân trốn thoát

Gần đây, trong chương trình The Its Know do đài SBS Hàn Quốc sản xuất và phát sóng ngày 26/10 đã chính thức công bố nhân dạng thật của tên tội phạm lẩn trốn suốt nhiều thập kỷ qua. 

Chương trình tập trung phân tích về các vụ giết người hàng loạt và tính cách, hành vi của hung thủ. Điều đặc biệt là các chuyên gia nhận thấy Lee Chun Jae và những tên sát nhân hàng loạt khác có nhiều điểm tương đồng về ngày sinh và cả thời điểm gây án. Ngoài Lee Chun Jae, đội ngũ làm chương trình còn công khai cả gương mặt của tên tội phạm ấu dâm Jo Doo Soon, nguyên mẫu của bộ phim Hope khiến khán giả màn ảnh nhỏ ám ảnh một thời. 

Gương mặt thật của tên sát nhân Lee Chun Jae thời trẻ (trái) và hình ảnh gần đây nhất

SBS công khai mặt thật của tên tội phạm nguyên mẫu phim Hồi ức kẻ sát nhân - kẻ sát hại dã man 10 người phụ nữ và cả em vợ - Ảnh 3.

Bộ phim "Hồi ức của kẻ sát nhân" được lấy cảm hứng từ vụ án chấn động tại Hwaseong, Hàn Quốc

(Theo Sina)