CĐV Việt Nam phẫn nộ cùng cực khi chứng kiến Văn Hậu vẫn phải đóng vai kép phụ ngày 29 Tết

PHỤNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 08:10 23/01/2020

Lời hứa của HLV đội bóng Heerenveen rằng Văn Hậu sẽ được thi đấu nhiều ở nửa sau mùa giải 2019-2020 dường như chỉ để trấn an CĐV Việt. Đội bóng Hà Lan vẫn chưa chịu sử dụng ngôi sao người Thái Bình dù trong 2 trận đấu gần nhất, hàng phòng ngự của họ để lộ nhiều yếu điểm.

Đêm qua, SC Heerenveen đã bất ngờ vượt qua Willem II, qua đó tiến vào tứ kết cúp Quốc gia Hà Lan theo kịch bản rất giống với U23 Việt Nam tại VCK châu Á 2018, hòa 2-2 sau 120 phút rồi thắng luân lưu 4-3.

Tuy nhiên thắng lợi của Heerenveen không được nhiều CĐV Việt Nam đón nhận như thường lệ vì Đoàn Văn Hậu, một trong những người hùng tại giải đấu tổ chức trên đất Trung Quốc 2 năm trước, vẫn phải ngồi trên băng ghế dự bị.

CĐV Việt Nam phẫn nộ cùng cực khi chứng kiến Văn Hậu vẫn phải đóng vai kép phụ ngày 29 Tết - Ảnh 1.

Doàn Văn Hậu xuất hiện trên băng ghế dự bị trận đấu với Willem II.

Văn Hậu còn trẻ nên không xuất hiện trong trận đấu quan trọng như đêm qua là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên nếu nhìn vào phong độ của hàng thủ SC Heerenveen 2 trận gần nhất (lọt lưới 5 bàn, tính cả lần đối đầu với Willem II vừa qua), nhiều người cho rằng ngôi sao 20 tuổi xứng đáng được trao cơ hội thể hiện mình. Chưa tính đến chuyện Heerenveen phải chơi hiệp phụ.

Ấy thế mà sau 120 phút, ngay cả khi 4 hậu vệ đã mệt lử, HLV Jansen vẫn không chịu đả động đến Hậu. Chính điều này khiến CĐV Việt Nam vô cùng phẫn nộ.

CĐV Việt Nam phẫn nộ cùng cực khi chứng kiến Văn Hậu vẫn phải đóng vai kép phụ ngày 29 Tết - Ảnh 2.

CĐV Việt thả "phẫn nộ" không ngừng vào dòng trạng thái thông báo đội hình chính thức của SC Heerenveen.

CĐV Việt Nam phẫn nộ cùng cực khi chứng kiến Văn Hậu vẫn phải đóng vai kép phụ ngày 29 Tết - Ảnh 3.

Những bình luận thể hiện sự thất vọng mọc lên như nấm.

CĐV Việt Nam phẫn nộ cùng cực khi chứng kiến Văn Hậu vẫn phải đóng vai kép phụ ngày 29 Tết - Ảnh 4.

Một lời bình luận hài hước nhưng ẩn chứa sự thất vọng của fan Việt.

CĐV Việt Nam phẫn nộ cùng cực khi chứng kiến Văn Hậu vẫn phải đóng vai kép phụ ngày 29 Tết - Ảnh 5.

Một số người còn gọi ông Jansen là "kẻ bảo thủ".

CĐV Việt Nam phẫn nộ cùng cực khi chứng kiến Văn Hậu vẫn phải đóng vai kép phụ ngày 29 Tết - Ảnh 6.

Hậu vệ SC Heerenveen chơi tồi nhưng Văn Hậu vẫn phải ngồi dự bị.

Điều đáng nói là HLV Jansen từng hứa với CĐV Việt Nam rằng Văn Hậu sẽ được ra sân nhiều hơn trong chiến dịch nửa sau mùa giải 2019-2020. Vào giai đoạn đó, SC Heerenveen phải cày ải ở 2 mặt trận nên ngôi sao người Việt tràn đầy hi vọng ra sân.

Nhưng đã hơn một tháng kể từ khi bước sang năm mới, lịch thi đấu của Heerenveen lên đến 2 trận trong 5 ngày nhưng ông Jansen vẫn ngó lơ Văn Hậu. Hôm qua sau khi đồng đội giành thắng lợi cảm xúc, Đoàn Văn Hậu vẫn vào sân chung vui cùng họ nhưng không khó để nhận ra trên mặt có chút đượm buồn. Không biết bao giờ anh mới có thêm một cơ hội thể hiện mình trước khán giả Hà Lan.

Trước đó vào ngày 17/12, Văn Hậu được chơi khoảng vài phút trên sân trong trận đấu với Roda JC cũng tại Siêu cúp Hà Lan. Anh gây ấn tượng mạnh bằng màn chào sân máu lửa, tạo hiệu ứng tốt cho CĐV.

CĐV Việt Nam phẫn nộ cùng cực khi chứng kiến Văn Hậu vẫn phải đóng vai kép phụ ngày 29 Tết - Ảnh 7.

Heerenveen chơi quả cảm trước Willem II và giành thắng lợi sau loạt luân lưu.

CĐV Việt Nam phẫn nộ cùng cực khi chứng kiến Văn Hậu vẫn phải đóng vai kép phụ ngày 29 Tết - Ảnh 8.

Đoàn Văn Hậu cũng ra sân chung vui cùng đồng đội, tiếc là anh không được thi đấu.