Báo Indo từng "nhiệt tình" tố Văn Hậu hủy hoại sự nghiệp của cầu thủ con cưng, nhưng ai ngờ anh này lại chạy như bay chỉ sau 1 tháng dưỡng thương

TT, Theo Trí Thức Trẻ 07:16 19/01/2020

Evan Dimas, cầu thủ từng phải ngồi xe lăn sau trận chung kết SEA Games 30, đã có thể trở lại tập luyện với các đồng đội.

Trong trận chung kết SEA Games 30, Đoàn Văn Hậu đã có tình huống va chạm với Evan Dimas và khiến cầu thủ của Indonesia phải rời sân sớm vì chấn thương. Anh này sau đó bật khóc trên băng ghế dự bị và phải di chuyển trên xe lăn khi trận đấu kết thúc.

Báo Indo từng nhiệt tình tố Văn Hậu hủy hoại sự nghiệp của cầu thủ con cưng, nhưng ai ngờ anh này lại chạy như bay chỉ sau 1 tháng dưỡng thương - Ảnh 1.
Báo Indo từng nhiệt tình tố Văn Hậu hủy hoại sự nghiệp của cầu thủ con cưng, nhưng ai ngờ anh này lại chạy như bay chỉ sau 1 tháng dưỡng thương - Ảnh 2.

Evan Dimas va chạm với Văn Hậu và phải rời sân sớm. Ảnh: Sport5.

Chứng kiến hình ảnh này, truyền thông cũng như fan Indonesia đã lũ lượt lên tiếng chỉ trích hậu vệ của tuyển Việt Nam. Hàng nghìn người tràn vào trang cá nhân của cầu thủ sinh năm 1999 và để lại những bình luận khó nghe. Tờ Indosport thậm chí còn đặt cho Văn Hậu biệt danh là "kẻ hủy diệt đôi chân của Evan Dimas".

Dù vậy, cách gọi trên đã sai hoàn toàn bởi chấn thương của Evan Dimas không phải quá nghiêm trọng. Và rồi hôm 17/1 vừa qua, tức chỉ hơn 1 tháng hậu SEA Games, cầu thủ này đã ra sân tập luyện cùng CLB Persija Jakarta và "chạy như bay".

Cầu thủ gặp chấn thương sau pha va chạm với Văn Hậu tại SEA Games 30, chạy như bay chỉ sau một tháng

Báo Indo từng nhiệt tình tố Văn Hậu hủy hoại sự nghiệp của cầu thủ con cưng, nhưng ai ngờ anh này lại chạy như bay chỉ sau 1 tháng dưỡng thương - Ảnh 4.

Evan Dimas đã có thể trở lại tập luyện sau chấn thương gặp phải ở trận chung kết SEA Games 30. Ảnh: Bola.

"Tôi rất hạnh phúc với buổi tập đầu tiên cùng CLB mới. Đây là bài tập giúp duy trì sức bền, điều cần thiết trước thềm mùa giải mới", Dimas chia sẻ. Anh này cũng tiết lộ bản thân đã hồi phục được khoảng 80% và đã sẵn sàng cho mùa giải mới.

"Chân của tôi đã tốt hơn trước rồi. Tôi chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa để hồi phục", anh này kết luận.

Trở về sau khi thua U22 Việt Nam tại trận chung kết, Evan Dimas đã chuyển từ CLB Putera sang ông lớn Persija Jakarta. Cũng vì quyết định này, tiền vệ sinh năm 1995 chịu nhiều chỉ trích từ các fan của đội bóng cũ. Thậm chí, một số người còn đến tận nhà anh này viết dòng chữ: "Bóng đá không được quyết định bởi những đồng Rupiah (loại tiền của Indonesia)". 

Báo Indo từng nhiệt tình tố Văn Hậu hủy hoại sự nghiệp của cầu thủ con cưng, nhưng ai ngờ anh này lại chạy như bay chỉ sau 1 tháng dưỡng thương - Ảnh 5.

Dòng chữ được viết bởi các CĐV Indonesia.

Tuy nhiên, Dimas khẳng định anh đến đội bóng thủ đô không vì lý do tài chính. "Tôi không muốn tạo ra xung đột với bất kỳ ai cả. Tôi chọn Persija bởi muốn giành danh hiệu và nâng cao trình độ của bản thân".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày