Cận cảnh thực nghiệm vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại: Sau Lường Văn Hùng đến Lường Văn Lả tái hiện hành vi phạm tội

Thục Hạnh, Theo Nhịp Sống Việt 17:08 16/07/2019

Lường Văn Hùng ngồi sau chiếc xe máy để diễn tả lại hành vi phạm tội. Tại hiện trường còn có chiếc xe máy cùng lồng gà (giả định) của nạn nhân. Cũng trong ngày hôm nay, cơ quan công an đã tiến hành thực nghiệm hiện trường đối với nghi phạm Lường Văn Lả.

Lường Văn Hùng tái hiện cảnh khống chế nạn nhân

Sáng nay 16/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp cùng Viện kiểm sát lần đầu tiên tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ bắt cóc, hiếp dâm và sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (SN 1997, Điện Biên).

Theo VNExpress, việc thực nghiệm tiến hành theo diễn biến phạm tội của từng bị can. Trong đó, Lường Văn Hùng (SN 1991, HKTT ở bản Na Hý, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) là người đầu tiên thực hiện diễn tả lại hành vi khống chế nạn nhân. 

Hiện trường thực nghiệm là đường Quốc lộ 12, đoạn trước cổng chào vào bản Mớ, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ. Hồ sơ vụ án cho thấy đây là vị trí nghi phạm Vương Văn Hùng đã hẹn nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên mang giao gà. Tại đây Hùng dùng côn xích sắt siết cổ nạn nhân ngất đi sau đó gọi Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng... lái ô tô tải của Công đến, đưa nạn nhân lên thùng xe, sau đó đưa về nhà Công giam giữ.

Clip" "Cận cảnh" tội ác của Lường Văn Hùng - Nguồn: Báo BVPL

Theo ghi nhận của báo Bảo vệ pháp luật, chiếc xe tải 1,25 tấn mang BKS 27C-03475 của nghi phạm Bùi Văn Công và xe máy của nghi phạm Vương Văn Hùng được mang tới hiện trường thực nghiệm.

Tại hiện trường thực nghiệm, Lường Văn Hùng ngồi sau chiếc xe máy để diễn tả lại hành vi phạm tội của hắn. 

Tại hiện trường còn có chiếc xe máy cùng lồng gà (giả định) của nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên. Xe này có một lồng gà lớn chằng phía sau và lồng nhỏ, dài đặt ngang phía trước yên xe.

Buổi thực nghiệm diễn ra từ 8h30 đến 11h30 sáng 16/7. Theo các điều tra viên và kiểm sát viên tham gia, quá trình thực nghiệm điều tra diễn ra thuận lợi, chặt chẽ, đúng quy trình pháp luật. Hành vi của bị can Lường Văn Hùng thực hiện lại tại buổi thực nghiệm điều tra cơ bản phù hợp với các lời khai của bị can tại cơ quan điều tra về diễn biến vụ án.

Lường Văn Hùng tái hiện tội ác tại hiện trường

Cận cảnh thực nghiệm vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại: Sau Lường Văn Hùng đến Lường Văn Lả tái hiện hành vi phạm tội - Ảnh 3.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc

Còn theo thông tin trên báo Thanh niên, theo kế hoạch, sau Lường Văn Hùng, các đối tượng Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Cầm Văn Chương, Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng sẽ lần lượt được Cơ quan điều tra đưa tham gia quá trình thực nghiệm vào hôm sau. 

Trong chiều nay 16/7, Lường Văn Hùng tiếp tục tham gia thực nghiệm tại hiện trường chính của vụ án - chính là nhà của vợ chồng nghi phạm Bùi Văn Công tại đội 11, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, Điện Biên).

Thực nghiệm hiện trường đối với Lường Văn Lả

Sau khi tiến hành thực nghiệm hiện trường đối với Lường Văn Hùng, trong chiều 16/7, cơ quan công an đã đưa Lường Văn Lả (SN 1991, ở bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) tái hiện hành vi phạm tội.

Theo Bảo vệ Pháp luật, Lường Văn Lả là người trực tiếp tham gia vào quá trình bắt cóc, hiếp dâm sau đó sát hại nữ sinh viên Cao Thị Mỹ Duyên, bị khởi tố, bắt tạm giam cùng đợt với Lường Văn Hùng và Phạm Văn Nhiệm.

Cận cảnh thực nghiệm vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại: Sau Lường Văn Hùng đến Lường Văn Lả tái hiện hành vi phạm tội - Ảnh 4.

Lường Văn Lả tại buổi thực nghiệm điều tra và khi bị bắt - Ảnh: BVPL

Theo tài liệu cơ quan Công an cung cấp hôm gặp mặt báo chí (18/2/2019), chiều mùng 2 Tết, sau khi đi uống thuốc methadol về, Lường Văn Lả đến nhà Bùi Văn Công chơi và được đối tượng này tiết lộ có "con hàng ngon lắm". Sau khi được Công và các đối tượng đồng ý, Lả đã nhiều lần hãm hiếp nạn nhân.

Lả cũng trực tiếp tham gia quá trình bàn bạc với nhóm Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Vương Văn Hùng... sát hại nạn nhân, sau đó bàn bạc thống nhất lời khai, ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm tại nhà Công.

Cận cảnh thực nghiệm vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại: Sau Lường Văn Hùng đến Lường Văn Lả tái hiện hành vi phạm tội - Ảnh 5.

Lường Văn Lả trong nhà Bùi Văn Công - Ảnh: BVPL

Cận cảnh thực nghiệm vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại: Sau Lường Văn Hùng đến Lường Văn Lả tái hiện hành vi phạm tội - Ảnh 6.

Lường Văn Lả diễn lại cảnh lúc bàn bạc với nhóm đối tượng (số người mặc áo đen đóng thế) - Ảnh: BVPL

Cận cảnh thực nghiệm vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại: Sau Lường Văn Hùng đến Lường Văn Lả tái hiện hành vi phạm tội - Ảnh 7.

Lường Văn Lả đứng cạnh thi thể Cao Thị Mỹ Duyên (hình nộm).

Được biết, Lường Văn Lả là con út trong gia đình có 3 anh em ở bản Mển, xã Thanh Nưa. Lả học hết lớp 9 rồi bỏ học rồi đi làm thợ xây các công trình làm cầu đường.

Theo kết quả điều tra, Vì Văn Toán (38 tuổi) nói với cả nhóm rằng bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh) nợ tiền hắn nên nhờ bắt cóc con gái bà này và giữ lại ít ngày để gây sức ép đòi tiền.

Biết con gái bà Hiền ra chợ phụ giúp mẹ bán hàng, khoảng 16h ngày 4/2, Vương Văn Hùng tới vờ hỏi mua hàng và xin số điện thoại của nữ sinh để hẹn giao hàng. 8h40 cùng ngày, hắn điện thoại cho nữ sinh đặt mua 13 con gà, yêu cầu giao ở khu vực đồi Độc Lập.

Cô gái đến nơi và bị Vương Văn Hùng khống chế, làm cho ngất và đưa vào ngôi nhà hoang. Cả nhóm cho nạn nhân lên thùng xe tải, chở về nhà Công giam giữ.

Từ tối 4/2, nhóm 7 người đã giở trò đồi bại với nạn nhân. Chiều mùng 2 Tết (6/2), thấy sức khỏe của nữ sinh yếu dần, cả nhóm đã sát hại để bịt đầu mối, phi tang xác.

Vợ Công biết chuyện nhưng không can ngăn mà còn khai báo gian dối, đánh lạc hướng điều tra.

Công an tỉnh Điện Biên hiện khởi tố Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Lường Văn Hùng (39 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên) về các tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Bắt giữ người trái pháp luật và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhà chức trách xác định, Toán không tham gia cưỡng bức nhưng là chủ mưu.

Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công) bị khởi tố để điều tra về tội Không tố giác tội phạm.

Bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh) hiện bị khởi tố trong một vụ án khác về ma túy. Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên Sùng A Hồng nhận định việc bà Hiền tham gia vào đường dây ma túy là "nguyên nhân trực tiếp" khiến con gái bị nhóm của Hùng sát hại. Khi án mạng được phát hiện, bà khai báo không trung thực làm nhà chức trách khó xác minh được sự thật của vụ án.

Nhà chức trách không loại trừ khả năng trong quá trình tham gia vào đường dây ma túy, bà Hiền có mâu thuẫn khiến con gái trở thành nạn nhân của việc trả thù hèn hạ.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày