Cận cảnh chỗ ngủ đầy cây xanh và khu vui chơi miễn phí ở nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 07:10 05/11/2016

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã đưa vào phục vụ miễn phí 20 ghế ngủ và khu vui chơi trẻ em tại khu vực nhà chờ. Nhiều hành khách rất thích thú khi lần đầu tiên được trải nghiệm tiện ích này.

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất vừa mới hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào khai thác một phần nhà ga quốc tế mở rộng nhằm tăng công suất khai thác, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cho hành khách trước khi lên máy bay.

Theo đó, phần diện tích đưa vào khai thác giai đoạn 1 của nhà ga mở rộng gồm một tầng trệt, hai lầu, tổng diện tích hơn 8,7 nghìn m2, nằm nối tiếp về phía Đông của nhà ga quốc tế T2 hiện hữu. Tại khu vực này trong thời gian tới sẽ khai thác thêm sảnh chờ và mở thêm 7 cổng ra máy bay, gồm 3 cổng tại tầng 3 đi bằng ống lồng và 4 cổng tại tầng trệt, di chuyển bằng xe buýt.

Cận cảnh chỗ ngủ đầy cây xanh và khu vui chơi miễn phí ở nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Phần nhà ga mở rộng để khách ngồi chờ tại cảng quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.

Điểm đáng chú ý trong mở rộng nhà ga lần này là đơn vị xây dựng công ty Sasco (chuyên dịch vụ hàng không sân bay) đã đưa vào phục vụ ghế ngủ và khu vui chơi trẻ em miễn phí cho hành khách. Đây là hai dịch vụ hoàn toàn mới và miễn phí với 100m2 là nơi bố trí 20 ghế ngủ bằng nệm salon, 40m2 dành cho khu vui chơi trẻ em.

"Thật là tuyệt vời khi được trải nghiệm dịch ghế ngủ trong lúc chờ chuyến bay, ở đây thật yên tĩnh", một du khách Hàn Quốc cho biết.

Bên cạnh đó, nhà ga mở rộng cũng khai trương dịch vụ phòng ngủ mini có thu phí với thời gian sử dụng là 7 USD/giờ. Dịch vụ này gồm 10 phòng ngủ mi ni, phục vụ hành khách nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi chuyến bay. Mỗi phòng ngủ có diện tích khoảng 4m2, cao 2,7m, trang bị tranh treo tường, đèn ngủ, ổ cắm điện, giường nệm, gối... phù hợp cho một người nằm nghỉ thay vì phải ngồi chờ nhiều giờ đồng hồ. Phòng ngủ được phục vụ nước uống, khăn lạnh.

Cận cảnh chỗ ngủ đầy cây xanh và khu vui chơi miễn phí ở nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 2.

Khu vui chơi miễn phí cho trẻ em được trang bị thảm xốp lót sàn và nhiều đồ chơi.

Cận cảnh chỗ ngủ đầy cây xanh và khu vui chơi miễn phí ở nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 3.

Tại khu vui chơi trẻ em gồm có lego, đất nặn cầu trượt, nhà đồ chơi… nhằm phát triển hệ vận động và trí tuệ cho trẻ.

Ông Tom Stricker (quốc tịch Đức) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng dịch vụ giường ngủ tại sân bay và cảm thấy rất thú vị. Tôi thích dịch vụ này vì đem lại cho hành khách đang chờ chuyến bay cảm thấy thoải mái hơn".

Ngoài ra tại khu vực này còn có hệ thống cửa hàng tiện lợi cung cấp các mặt hàng đặc sản, thực phẩm, thức ăn nhanh: bánh mì, cơm, cà phê, nước uống… với hình thức mang đi để phục vụ hành khách. Cửa hàng phục vụ cho những hành khách có nhu cầu chi tiêu khác với giá cho mỗi sản phẩm từ 20.000 đồng.

Cận cảnh chỗ ngủ đầy cây xanh và khu vui chơi miễn phí ở nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 4.

Không gian tại khu vực có ghế nằm miễn phí ở sân bay.

Cận cảnh chỗ ngủ đầy cây xanh và khu vui chơi miễn phí ở nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 5.

Khu vực ghế ngủ miễn phí tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.

Cận cảnh chỗ ngủ đầy cây xanh và khu vui chơi miễn phí ở nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 6.

Vị trí đặt ghế ngủ có nhiều cây xanh mang lại cho hành khách cảm giác dễ chịu.

Cận cảnh chỗ ngủ đầy cây xanh và khu vui chơi miễn phí ở nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 7.

Một hành khách tranh thủ làm việc tại ghế ngủ trước khi lên chuyến bay.

Cận cảnh chỗ ngủ đầy cây xanh và khu vui chơi miễn phí ở nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 8.

Các ghế được sắp xếp xen kẽ nhau để tạo không gian riêng, yên tĩnh.

Cận cảnh chỗ ngủ đầy cây xanh và khu vui chơi miễn phí ở nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 9.

Tại mỗi ghế đều có ổ cắm điện để hành khách sạc các thiết bị điện tử.

Cận cảnh chỗ ngủ đầy cây xanh và khu vui chơi miễn phí ở nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 10.

Khu vực làm việc cho hành khách ngồi chờ chuyến bay.

Cận cảnh chỗ ngủ đầy cây xanh và khu vui chơi miễn phí ở nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 11.

Hệ thống phòng ngủ có thu phí.

Cận cảnh chỗ ngủ đầy cây xanh và khu vui chơi miễn phí ở nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 12.

Cửa ra vào được khóa bằng thẻ từ với sự hướng dẫn nhiệt tình từ nhân viên.

Cận cảnh chỗ ngủ đầy cây xanh và khu vui chơi miễn phí ở nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 13.

Ông Tom Stricker đang trải nghiệm thử dịch vụ phòng ngủ tại sân bay.

Cận cảnh chỗ ngủ đầy cây xanh và khu vui chơi miễn phí ở nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 14.

Hệ thống cửa hàng tiện ích phục vụ hành khách với giá từ 20.000 đồng trở lên cho mỗi sản phẩm.

Cận cảnh chỗ ngủ đầy cây xanh và khu vui chơi miễn phí ở nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 15.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy được bố trí nhiều nơi để đề phòng hỏa hoạn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày