Đề xuất xây dựng hầm chui tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất để giải quyết kẹt xe

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 20:02 24/10/2016

Theo đó, hầm chui sẽ được xây dựng tại nút giao giữa đường Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi có chiều dài 785m với 2 làn xe lưu thông từ sân bay Tân Sơn Nhất theo về trung tâm thành phố.

Ngày 2/10, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) gửi đến UBND TP. HCM và Sở GT-VT thành phố đề xuất dự án xây dựng hầm chui tại nút giao thông đường Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình). 

Đây là dự án do công ty Hưng Thịnh đề xuất với mục đích góp phần tổ chức lại giao thông và kéo giảm ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Đồng thời đây cũng là giải pháp phù hợp với chủ trương xã hội hóa nhằm thực hiện "Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị".

Theo đó, phương án xây hầm chui tại nút giao theo hướng đường Phan Đình Giót – Nguyễn Văn Trỗi với chiều dài 885m, gồm 485m hầm kín và 2 x 150 hầm hở. Hầm chui sẽ được thiết kế với chiều rộng dành cho 2 làn xe chạy một chiều theo hướng đường Trường Sơn đến hầm chui tại nút giao Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi rồi về trung tâm thành phố. 

Đề xuất xây dựng hầm chui tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất để giải quyết kẹt xe - Ảnh 1.

Khu vực xây hầm chui tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Các phương tiện từ trung tâm thành phố, đường Hoàng Văn Thụ… đến sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đi qua hầm chui. Được biết chi phí xây dựng ước tính khoảng 370 tỷ đồng (vốn ứng trước của công ty Hưng Thịnh để thực hiện) giá trị chính thức sẽ được xác định sau khi nhà đầu tư lập dự án đầu tư trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đề xuất mở rộng đường Võ Quốc Hoàn bằng cách dỡ bỏ dải phân cách thay thế bằng cành xanh có chiều rộng khoảng 3m, sau đó tái lập mặt đường để tăng thêm 1 làn xe, tăng khả năng lưu thông trên tuyến này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày