Các nhà khoa học Mỹ sáng chế túi tử cung nhân tạo, trẻ sinh non có cơ hội sống sót cao hơn

Skye, Theo Thời Đại 12:25 26/04/2017

Mới đây, các nhà khoa học tại Mỹ đã sáng chế ra túi tử cung nhân tạo và thử nghiệm trên loài cừu. Được biết, cá thể cừu sinh non được nuôi trong tử cung nhân tạo phát triển bình thường và khỏe mạnh.

Theo trang Daily Mail đưa tin, một túi tử cung nhân tạo có thể giúp những cá thể động vật sinh non sống sót đã được các nhà khoa học phát triển thành công.

Thiết bị trông giống như một sản phẩm xuất hiện trong các phim khoa học viễn tưởng này đã được kiểm tra và thử thành công trên loài cừu. Các nhà khoa học tại trung tâm nghiên cứu phôi thai, bệnh viện nhi khoa bang Philadelphia, Mỹ cho biết túi tử cung nhân tạo được phát minh nhằm đem lại một môi trường phát triển bình thường cho những trẻ bị sinh non.

Video cừu sinh non được nuôi trong túi tử cung nhân tạo.

Không giống như các thiết bị khác, túi tử cung nhân tạo này có thể tạo ra một môi trường phát triển với đặc điểm y hệt tử cung của mẹ. Con cừu non được nuôi trong một loại dung dịch giống với nước ối và được hỗ trợ chất dinh dưỡng qua thiết bị như dây rốn. 

Tại Anh, những đứa trẻ sinh non vào lúc 23 tháng tuổi có tỷ lệ sống sót khá thấp, chỉ vào khoảng 1/3 bé. Tuy nhiên, kể cả những em bé sống sót cũng có nguy cơ cao mắc các bệnh mãn tính liên quan tới phổi hoặc các vấn đề với hệ miễn dịch. 

Thiết bị này có những ưu điểm vượt trội so với hệ thống thiết bị mà bệnh viện đang tiến hành để hỗ trợ các trẻ em sinh non. Bác sĩ Alan Flake từ trung tâm nghiên cứu phôi thai cho biết: "Túi tử cung nhân tạo của chúng tôi có thể ngăn chặn những bệnh tật nghiêm trọng với thai nhi sinh non thông qua các thiết bị y khoa hiện đại chưa từng xuất hiện".

Được biết, 6 cá thể cừu sinh non đã được thử nghiệm với thiết bị mới này. Nếu triển khai thành công, các bác sĩ tin rằng chỉ trong vòng 5 năm nữa, nó có thể được áp dụng với con người. 

Các nhà khoa học Mỹ sáng chế túi tử cung nhân tạo, trẻ sinh non có cơ hội sống sót cao hơn - Ảnh 2.

Nếu thành công, túi tử cung nhân tạo này có thể áp dụng với các thai nhi sinh non.

Các nhà khoa học Mỹ sáng chế túi tử cung nhân tạo, trẻ sinh non có cơ hội sống sót cao hơn - Ảnh 3.