Cả nước khởi đầu tuần mới cùng nắng nóng, Hà Nội cao nhất 32 độ C

Chùm Nho Xanh, Theo Helino 11:10 08/04/2019

Ngày 08/04, chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, dự báo sẽ có một đợt nắng nóng xảy ra tại miền Bắc. Nhiệt độ cao cũng được duy trì tại các khu vực còn lại trên cả nước, nơi cao nhất lên tới 36 độ C.

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 8/4, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng mở rộng về phía Đông Nam, dự báo một đợt nắng nóng sẽ xảy ra tại miền Bắc.

Cả nước khởi đầu tuần mới cùng nắng nóng, Hà Nội cao nhất 32 độ - Ảnh 1.

Tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết ngày đầu tuần mới có những thay đổi rõ rệt, những ngày trời âm u, mưa phùn và nồm ẩm sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho những ngày nắng.

Khu vực Hà Nội trời có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Nắng, nóng cũng xuất hiện ở các khu vực còn lại trong cả nước. Đặc biệt tại khu vực Nam Bộ và Đông Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 22, vùng núi có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34, có nơi trên 34 độ C.

Từ ngày 09-11/4, ở các tỉnh Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34, có nơi trên 34 độ C.