Bật mí dàn "người hùng ẩn dật" dưới trướng Apple

Lê Vũ Lâm, Theo 10:30 15/05/2011

Với dàn "tướng khủng" thế này, thật dễ hiểu tại sao Apple lại là số 1. <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Nếu thường xuyên theo những bước đi của Apple, hẳn bạn sẽ dễ dàng nhận ra những cái tên như Steve Jobs, Tim Cook, Jony Ive hay Phil Schiller… Tuy nhiên, thượng tầng của “quả táo cắn dở” vẫn còn những nhân vật hết sức tài năng và đóng góp rất nhiều cho thành công của hãng suốt những năm qua, giống như những “người hùng bí mật”.
 
Craig Federighi
 
 
Là phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng phần mềm, mối lương duyên của Federighi và Apple bắt đầu từ năm 1996 khi còn nằm dưới quyền Steve Jobs tại NeXT. Sau đó, Jobs trở về Apple và hãng quyết định mua lại công ty cũ của ông, gián tiếp đưa Federighi gia nhập đoàn quân “quả táo cắn dở”.
 
Tuy nhiên, làm việc được 3 năm thì nhân vật này đã rời xa Apple khoảng hơn 1 thập kỷ trước khi quay lại và nắm quyền phụ trách hệ điều hành Mac OS X. Trong đó, phiên bản mới Lion ghi đậm dấu ấn của Federighi với những cải tiến lớn, hứa hẹn đưa laptop và PC lại gần nhau hơn, cũng như hỗ trợ tối đa cho iOS.
 
Ron Johnson
 
 
Với hơn 300 cửa hàng bán lẻ của Apple trên khắp thế giới, công lao của Ron Johnson sẽ không thể phủ nhận. Theo đó, cựu tướng của hệ thống siêu thị Target đã thay đổi tình hình bi đát của các Apple Store vào năm 2000 bằng một phong cách hiện đại, trẻ trung và đầy tính cởi mở với những tấm kính sáng choang. Hiện nay Johnson đang đảm trách cương vị phó chủ tịch cấp cao phụ trách bán hàng của hãng.
 
Bob Mansfield
 
 
Cũng giống như Federighi, Mansfield gia nhập Apple khi công ty của ông – Raycer Graphics bị hãng mua lại năm 1999. Trong vai trò phó chủ tịch phụ trách phần cứng Mac, Mansfield đứng đằng sau rất nhiều thiết bị nổi tiếng như MacBook Air hay iMac. Thậm chí, gần đây ông còn kiêm luôn cả mảng iPhone và iPod sau khi người lãnh đạo cũ phải ra đi sau sự cố mất sóng ăng-ten trên iPhone 4.
 
Scott Frostall
 
 
Cũng là thành viên cũ của NeXT và đến với Apple vào những năm giữa thập niên 90, Frostall hiện đang làm phó chủ tịch cấp cao phụ trách hệ điều hành iOS. Tuy nhiên, công việc trước đây của ông lại chuyên về phát triển MAC OS X mà thành công rực rỡ của phiên bản Leopard trở thành bước đệm cho vị trí hiện tại. Ngày nay, với hơn 160 triệu sản phẩm sử dụng iOS trên toàn thế giới, Frostall hẳn đã có mảnh đất rất lớn để dụng võ.
 
Peter Oppenheimer
 
 
Trên cương vị phó chủ tịch kiêm giám đốc tài chính, tầm ảnh hưởng của Oppenheimer luôn rất lớn khi ông nằm trong số những nhân vật chủ chốt với toàn quyền kiểm soát ngân sách, hoạch định chiến lược phát triển, nhân sự và các nguồn lực trọng yếu khác.
 
Không giống với những nhân vật kể trên, Oppenheimer có tần suất xuất hiện trước công chúng cao hơn khi ông thường đứng ra thông báo tình hình tài chính của công ty cho giới đầu tư và báo chí.
 
Bruce Sewell
 
 
Mặc dù mới nằm trong biên chế của Apple từ năm 2009 sau thời gian dài làm việc cho Intel nhưng Bruce Sewell đã nhanh chóng trở thành nhân vật quan trọng. Theo đó, với tốc độ phát triển ngày càng nhanh của Apple, vị phó chủ tịch phụ trách mảng pháp luật đóng vai trò rất lớn trong các cuộc “đấu tranh vì công lý”, cho dù đó là khi nguyên mẫu iPhone 4 bị mất hay những vi phạm về bằng sáng chế.
 
Jeff Williams
 
 
Đảm trách vị trí phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng điều hành, Williams có nhiệm vụ báo cáo thường xuyên cho COO Tim Cook về tình hình công ty, cũng như chịu trách nhiệm quản lý hệ thống cung cấp linh kiện cho mỗi sản phẩm và đảm bảo chúng đủ tiêu chuẩn quy định khi xuất xưởng.
 
Eddy Cue
 
 
So với chức nhân viên hỗ trợ kỹ thuật ngày mới vào công ty năm 1989, giờ đây vai trò của Eddy Cue “khủng” lên rất nhiều với vị trí phó chủ tịch cấp cao phụ trách Internet. Thật vậy, Apple Store, iTunes – hai trong số những sản phẩm quan trọng nhất của Apple đều nằm dưới quyền quản lý của ông. Ngoài ra, Eddy Cue cũng giống như một trong những nhân vật thượng tầng “thần bí” nhất bởi rất ít khi xuất hiện trước báo giới.
 
Katie Cotton
 
 
Nằm trong số những người phụ nữ quyền lực nhất thung lũng Silicon hiện nay, Cotton cũng là nhân vật thuộc phái yếu duy nhất trong bảng danh sách. Về cơ bản, bà đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch chuyên trách truyền thông của Apple trên toàn thế giới và trở thành nhân vật đầu mối giúp báo chí tiếp cận với mọi thông tin, từ bệnh tình của Steve Jobs, sự xuất hiện của các quan chức hàng đầu cho đến những buổi ra mắt sản phẩm mới…
 
Tiến sĩ Guy (Bud) Tribble
 
 
Tribble thuộc nhóm những tên tuổi gạo cội nhất của “quả táo cắn dở” khi ông gắn bó với hãng từ thời còn sinh viên và chiếm vai trò quan trọng trong phát triển hệ điều hành cho máy tính Macintosh cách đây 3 thập kỷ. Bên cạnh đó, Tribble cũng đã theo chân Steve Jobs sang NeXT và quay lại Apple khi công ty này bị mua lại.
 
Được biết, Tribble hiện đang là phó chủ tịch phụ trách công nghệ phần mềm, nhưng đồng thời ông cũng được thừa nhận như là giám đốc công nghệ không chính thức.
 
Greg Joswiak
 
 
Trong chiếc ghế phó chủ tịch phụ trách marketing, Joswiak đã biến iPhone và iPod trở thành sản phẩm được biết đến và ưa chuộng nhất thế giới. Ngoài ra, ông cũng có công không nhỏ trong quá trình phát triển những hệ thống kể trên khi làm việc với nhóm kỹ sư để tìm ra kiểu dáng, tính năng mới với giá thành thấp hơn. Chính Joswiak đã xúc tiến dự án iBook nhanh chóng, bất chấp sự e ngại đến từ Steve Jobs.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày