Rùa biển chết vì nuốt nhầm hàng trăm... mảnh nhựa
Tình trạng ô nhiễm biển đang ở mức báo động! <img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>
"Bộ sưu tập" rác từ hàng trăm mảnh vỡ được làm từ các chất liệu khác nhau đã tìm thấy bên trong dạ dày của một con rùa biển đã chết.
Hàng trăm mảnh nhựa được lấy ra từ hệ thống tiêu hóa của con rùa con, người ta cho rằng nó đã chết vì ngộ độc ô nhiễm trước khi ra ngoài khơi bờ biển Argentina. Khối lượng khổng lồ của vật liệu không phân hủy được tìm thấy trên biển “góp phần” phá hoại biển và môi trường sống của các loài động vật trên biển. Rác thải ở biển không thể tự phân hủy và chúng cứ tồn đọng trong các biển và đại dương.

“Bộ sưu tập” rác lấy ra từ dạ dày rùa biển.
Khi nhựa tích tụ trên biển trong một thời gian dài, nó sẽ bị rã thành các miếng nhỏ hơn cho đến khi đủ nhỏ tương đương kích thước của các sinh vật gần bề mặt đáy nên dễ bị các loài động vật nhầm lẫn là thức ăn.
Cá và chim biển ăn các mảnh vụn mà chúng nghĩ là thức ăn, và có khả năng con rùa này không may mắn nhầm miếng nhựa này là một loại sứa hoặc các loại thực phẩm khác.

Các loài động vật biển thường nhầm lẫn rác thải với thức ăn.
Các miếng nhựa răng cưa có thể gây chết người do chúng cứa và cơ quan nội tạng và gây ra sự tắc nghẽn. Một số mảnh nhựa có khả năng còn các chất hóa học độc hại như Bisphenol A.
Thái Bình Dương hiện đang nắm giữ kỷ lục lượng chất thải nhựa lớn nhất trên thế giới. Trong một khu vực biển ở Texas có khoảng 3,5 triệu mảnh rác trôi về quanh khu vực có các dòng hải lưu mạnh.
Chúng tạo ra các đợt sóng kéo các rác thải nhựa và một khi nó lan vào khu vực này thì không thể thoát ra ngoài và bị ứ đọng theo thời gian.
Hiện nay rác thải càng ngày càng nhiều trên khắp các biển và đại dương. Nếu tình trạng này tồi tệ hơn, chúng ta sẽ dần mất đi các loài động vật biển và nhiều hệ lụy nghiêm trọng khác. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày