Buôn ma túy sau khi ly hôn, cô gái 9X nhận mức án 15 năm tù

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 23:18 10/04/2019

Sau ly hôn, cô gái 9X ở Quảng Nam phải một mình nuôi con nhỏ và những áp lực về tài chính khiến người mẹ trẻ này sa ngã vào con đường buôn ma túy.

Ngày 10/4, TAND Cấp cao tại TP Đà Nẵng cho biết, vừa mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Hứa Thị Hoàng Phi (SN 1994, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam) về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Theo cáo trạng, khoảng 21h tối 25/6/2018, Phi chạy xe máy tới trước cổng chợ An Bàng, phường Cẩm An, TP Hội An để giao thuốc lắc cho con nghiện.

Trong lúc ngồi đợi khách đến nhận hàng, Phi bị lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Đại (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) kiểm tra, phát hiện Phi đang cầm trên tay 5 viên thuốc lắc.

Buôn ma túy sau khi ly hôn, cô gái 9X nhận mức án 15 năm tù - Ảnh 1.

Phi cuối đầu nhận tối và tỏ ra hối lỗi tại phiên tòa.

Ngay ngày hôm sau, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa Đại khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phi và phát hiện thêm 400 viên thuốc lắc.

Tại cơ quan điều tra, Phi khai nhận, sau khi ly hôn chồng, Phi một mình nuôi con nhỏ. Do không có công việc ổn định, con nhỏ lại hay đau ốm, thuốc men tốn kém khiến Phi chịu nhiều áp lực về tài chính. Cũng từ đây, Phi bắt đầu bước những lầm lỡ đến con đường phạm tội.

Buôn ma túy sau khi ly hôn, cô gái 9X nhận mức án 15 năm tù - Ảnh 2.

Tang vật của vụ án.

Trước đó, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Phi 15 năm tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo tỏ ra hối lỗi, mong muốn xem xét để sớm được về chăm sóc con nhỏ, đoàn tụ gia đình. Sau khi căn cứ các tình tiết, HĐXX cho rằng mức án trên là phù hợp, nên đã tuyên y án sơ thẩm 15 năm tù đối với Phi.