Boygroup mới nhà SM: Chưa từng biết hát live là gì...

Cúc Cu, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 29/09/2016

Bao nhiêu sân khấu biểu diễn là bấy nhiêu lần boygroup mới nhà SM - NCT Dream hát nhép.

NCT Dream là boygroup mới nhất thuộc dự án NCT của SM. Chính thức ra mắt vào tháng 8, gần đây nhóm đã kết thúc quá trình quảng bá cho ca khúc đầu tay - "Chewing Gum" của mình. Ở các màn trình diễn trên sân khấu, NCT Dream đã nhận rất nhiều phê bình từ phía Kpop fan với lý do: không bao giờ hát trực tiếp.

Khi thần tượng của mình bị "tấn công", fan của NCT Dream dĩ nhiên cũng đưa những đáp trả. Tuy nhiên, những lời bào chữa như "Nhóm còn nhỏ", "Vỡ giọng" hay "Phải nhảy với xe thăng bằng" đã bị netizen "vùi dập" không thương tiếc. Nhiều người bức xúc cho rằng khi đã trở thành thần tượng và ca sỹ, NCT Dream ít nhất cũng nên hát trực tiếp một lần thay vì mở đĩa và thu tiếng trước như vậy.

Boygroup mới nhà SM: Chưa từng biết hát live là gì... - Ảnh 1.

"Chewing Gum" - NCT Dream (Music Bank 26/08/2016)

Cư dân mạng đã dành nhiều bình luận để chỉ trích khả năng hát hò của boygroup nhi đồng nhà SM:

- "Ngụy biện nhiều quá. Nếu vì vỡ giọng thì sao không ra mắt sau khi hết vỡ ấy."

- "Không hiểu sao nhiều người lấy lý do còn nhỏ ra để mà bảo vệ nhóm haha. Vậy còn mấy thần tượng ra mắt năm 16 tuổi mà người ta vẫn hát live thì sao?"

- "Thì tại vì vỡ giọng đó hahahaha."

- "Gửi lời xin lỗi tới fan của nhóm, nhưng tôi thấy nhóm này không được đáng yêu lắm. Tôi không ghét các thành viên, nhìn họ cũng dễ thương và đẹp trai, chỉ là tôi không thích NCT Dream. Họ còn nhỏ quá, cũng không phải dạng tài năng gì, họ thậm chí còn không hát trực tiếp nữa hahaha. Ở mấy học viện á, mấy người có thể tìm thấy hàng tá đứa nhỏ có thể nhảy như vậy. Vậy mấy đứa trẻ này trở thành thần tượng và ca sỹ để làm gì? Không phải là nên hát và nhảy sao? Còn nếu muốn nhảy sao không gia nhập vào cái vũ đoàn nào đó. Tôi không hiểu sao họ lại ra mắt nhóm ở độ tuổi nhỏ xíu như vậy."

- "Tôi chắc chắn 100% là NCT Dream sẽ chẳng bao giờ nổi tiếng haha. Nhóm này chẳng chút màu sắc gì. Họ quá thiếu sót để được quảng bá bên cạnh NCT U và NCT 127."

- ""Tại họ còn nhỏ thôi"... Cái thể loại bào chữa gì đây..."

- "Nếu vì họ phải nhảy trên xe thăng bằng, vậy thì bỏ cái xe đó đi hahaha."

- "Ủa bộ nhỏ là được miễn hết hả? Xem logic của fan NCT kìa. Mấy người này sắp sửa ngụy biện cho NCT bằng cái điệp khúc "còn nhỏ" đó."

- "Nếu chỉ vì sợ vỡ giọng thì họ nên ra mắt sau khi hết dậy thì. Nếu do xe thăng bằng thì không nên biểu diễn cùng dụng cụ này, hoặc tập luyện cho đến khi vừa dùng xe thăng bằng vừa có thể hát được. Họ đâu phải là vũ công hay một nhóm trình diễn. Họ là thần tượng và ca sỹ."

Nguồn tham khảo: KP