Công Phượng dính chấn thương, nhiều khả năng bỏ lỡ trận gặp Man City

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 23:29 17/07/2015

Trong buổi tập chuẩn bị cho trận gặp B.Bình Dương cuối tuần này, tiền đạo Công Phượng đã dính phải chấn thương nặng và có nguy cơ không được tham dự trận giao hữu với Man City sắp tới.

Sau SEA Games kết thúc, Công Phượng vẫn phải ra sân trong tình trạng mệt mỏi. Ở trận đấu với Hà Nội T&T, tiền đạo xứ Nghệ đã dính phải chấn thương nhẹ, nhưng sau đó anh vẫn không được HLV Graechen cho nghỉ và tiếp tục thi đấu ở 4 trận đấu tiếp theo. Kết quả, cả 4 trận đấu ấy, HAGL thua 3, hòa 1. Công Phượng thi đấu mờ nhạt với đôi chân mệt mỏi. 

Ở trận gặp QNK.Quảng Nam vừa qua, màn thể hiện của Công Phượng càng trở nên kém cỏi khi anh đi bóng sai và chuyền hỏng rất nhiều. Ngay cả có cơ hội trên chấm 11m, thì Công Phượng cũng thực hiện không thành công. 

Ngay khi trở về phố núi chuẩn bị cho trận gặp Bình Dương, ở buổi tập chiều 17/7, Công Phượng đã dính phải chấn thương mà theo chuẩn đoán ban đầu là chấn thương này khá nặng khiến Phượng chắc chắn không thể ra sân trong cuộc đọ sức với Bình Dương diễn ra vào 19/7 tới đây. 
Cường độ thi đấu dày đặc đã khiến Công Phượng dính phải chấn thương nặng

Không những thế, khả năng Công Phượng sẽ không được thi đấu trong trận gặp Man City là rất cao khi khả năng hồi phục cho đến trận đấu ấy diễn ra là khá thấp. Đấy là chưa kể, tiền đạo số 44 của HAGL đang không có phong độ tốt khó có thể thuyết phục được HLV Miura triệu tập lên tuyển. 

Đến lúc này, Công Phượng vẫn chưa một lần được khoác áo ĐTQG. Nhiều người hy vọng, trận gặp Man City là cơ hội để cầu thủ này có dịp ra mắt đội tuyển, khi trước đó HLV Miura đã hứa sau SEA Games, sẽ xem xét triệu tập Công Phượng. 

Công Phượng luôn lột xác khi được khoác lên mình màu áo đỏ
 
Chấn thương của Công Phượng khiến lực lượng HAGL vốn đã mỏng nay càng trở nên mỏng hơn. Ở trận gặp QNK.Quảng Nam, tiền đạo ngoại binh Moussa đã phải rời sân sớm vì bị đau. Như vậy, đội bóng phố núi đã gần như không còn tiền đạo nào nữa bởi cả Văn Toàn, Hoàng Thiên đều chưa thể trở lại. 

Hiện HAGL đã có chuỗi 11 trận không thắng, và với lực lượng quá chênh lệch và yếu như thế thì khả năng họ sẽ phải nhận cơn mưa bàn thắng từ phía B.Bình Dương cuối tuần là rất cao dù đội bóng của HLV Graechen được chơi trên sân nhà.