Bầu Đức có sai khi bảo HAGL bị đánh hội đồng?

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 20:10 18/07/2015

HAGL đá đâu, thua đó khiến bầu Đức phải thốt lên rằng đội bóng của ông đang bị 13 đội còn lại đánh hội đồng. Vậy sự thật có phải như vậy?

HAGL "chấp" cả V.League 

V.League nhiều năm qua tồn tại chuyện rất bình thường, đó là các đội bóng yếu bị nhận diện là "ngân hàng điểm". Thế nên, khi đối đầu với các đội bóng này, mục tiêu duy nhất của những đội còn lại là phải giành trọn 3 điểm. HAGL là một đội bóng bị nhận diện là yếu nhất V.League. Thế nên, chuyện họ bị các đội khác cố gắng giành chiến thắng là điều bình thường. 

Bầu Đức cho rằng đội bóng của ông đang bị đánh hội đồng

Bầu Đức bảo ông thấy lạ khi cứ gặp HAGL là các đội bóng khác chơi quyết tâm hơn, máu lửa hơn. Điều này chỉ đúng phần nào, khi mà các trận đấu với HAGL luôn được quan tâm của truyền thông hơn, nên các cầu thủ đều muốn thể hiện mình. Đầu mùa giải, từng có nhiều HLV nói thẳng thắn rằng : "Đá với HAGL, thắng thì chẳng vẻ vang gì, nhưng thua thì nhục lắm".  Phát biểu ấy phần nào chứng minh câu chuyện mọi đội bóng đều muốn thắng HAGL, nhưng cái sự muốn ấy không phải do tâm lý "đánh hội đồng" mà đơn giản họ không được phép thua một đội bóng yếu. 

Tuy nhiên, cách nghĩ và cách thi đấu của HAGL càng khiến họ rơi vào thế cô độc với phần còn lại của V.League. Đa số các đội ở V.League đều có những tính toán cho chặng đường dài. Đá ở sân khách, mọi đội đều cho rằng 1 điểm cũng là thành công và họ cố gắng giành chiến thắng trên sân nhà. Thậm chí, những đội bóng yếu như Đồng Tháp, họ xác định trận nào sẽ buông, trận nào sẽ cố để kiếm 3 điểm. Đó là lý do, đội bóng Tháp Mười sẵn sàng chơi với đội hình 2 và nhận thất bại 0-7 trước Hà Nội T&T, nhưng chắc chắn trận tới đây họ sẽ bung hết sức để kiếm 3 điểm khi đối thủ chỉ là Hải Phòng và được chơi sân nhà.

Đá sân khách, gặp những đội bóng mạnh như Bình Dương, HLV Graechen vẫn tuyên bố mục tiêu 3 điểm và lao lên tấn công khi nhập cuộc, kết quả HAGL toàn thua khi thi đấu sân đối phương.

Cái dở của đội bóng thầy Giôm là dù được xác định là đội bóng yếu nhất V.League, nhưng trận đấu nào họ cũng muốn dồn lên, căng sức tấn công để giành chiến thắng. Khi đá sân khách, HLV Graechen luôn tuyên bố trước trận rằng, mục tiêu của họ là giành 3 điểm. Điều đó chẳng khác nào tiếp thêm động lực cho đối phương muốn "đè ngửa" mình ra để đá. Tất cả sân khách của HAGL đều toàn thua cũng vì lẽ đó. 

HLV Graechen và bầu Đức mỗi khi phát biểu đều muốn cho thấy đội bóng của mình khác biệt so với phần còn lại. Rõ ràng, cách suy nghĩ, cách phát ngôn và cách làm của HAGL lúc này chẳng khác nào họ muốn "chấp" cả V.League, chứ không phải các đội bóng muốn "đánh hội đồng" họ. 

HAGL sẽ bị "đánh hội đồng"?

Có thể khẳng định lúc này HAGL đã bị xem là "ngân hàng điểm" của các đội bóng khác, nhưng họ vẫn chưa bị đánh hội đồng bởi V.League vẫn chỉ trải qua một nửa chặng đường, và các đội bóng khi ra sân đều muốn chiến thắng như nhau. Tuy nhiên, với những phát ngôn, phản ứng có phần hơi thái quá, theo kiểu tách biệt một mình như của HAGL lúc này với phần còn lại của V.League thì khả năng họ bị đánh hội đồng vào cuối mùa là rất cao. 

Hình ảnh quen thuộc của các cầu thủ HAGL sau mỗi trận đấu (Ảnh: Song Nghi)

Cần hiểu thêm rằng, ở V.League vẫn tồn tại chuyện một đội bóng bị đánh hội đồng vào cuối mùa. Nghĩa là, họ sẽ căng sức để chiến thắng một đội có nguy cơ xuống hạng, và buông để cho đội bóng cạnh tranh trực tiếp với đội ấy sẽ có điểm để vượt lên. HAGL sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Đồng Nai và khả năng họ thua trong cuộc đua này là rất lớn, nếu như chuyện đánh hội đồng xảy ra. 

Nên nhớ, Đồng Nai là đội bóng có kinh nghiệm đua trụ hạng nhiều mùa giải qua, nghĩa là họ đã quá quen với câu chuyện bị đánh hội đồng hay không ở V.League. Chả thế mà, ngay cả CĐV SLNA trước trận với Đồng Nai vẫn đồn thổi rằng trận này xứ Nghệ nhiều lắm cũng chỉ có 1 điểm ra về, và sự thực đúng là như thế. 

HLV Trần Bình Sự cũng khẳng định, đội bóng của ông sẽ trụ hạng thành công và trận đấu quyết định cho cuộc đua này là trận đấu với HAGL ở vòng đấu thứ 23. Nghĩa là, ông Sự tin từ đây đến khi đó, đội bóng phố núi sẽ không thể thay đổi về mặt điểm số. 

Lịch thi đấu của HAGL và Đồng Nai trước khi 2 đội gặp nhau

Nhìn lại lịch thi đấu, thì có thể thấy ý kiến của ông Sự không phải không có cơ sở khi đối thủ của HAGL từ đây cho đến trận "chung kết ngược" với Đồng Nai gồm toàn đội bóng mạnh như: Bình Dương (sân nhà), SHB Đà Nẵng (sân khách), Than Quảng Ninh (sân khách), Cần Thơ (sân nhà), Đồng Tháp (sân khách), SLNA (sân nhà). Trong các trận đấu này, thì trận với Cần Thơ có lẽ là trận duy nhất HAGL có thể có chiến thắng. Và rõ ràng, từ đây đến trận đấu quyết định với Đồng Nai, khả năng đội bóng phố núi sẽ tiếp tục lún sâu trên bảng xếp hạng là rất cao.