Bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện để ghé thăm người thân, tiện tay "khoắng" luôn tài sản

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 14:48 10/09/2017

Được gia đình gửi đến trung tâm cai nghiện nhưng Chang Văn Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong một lần đến nhà họ hàng, vì nổi cơn nghiện nhưng không có tiền, Thủy nhanh tay trộm tài sản rồi rời đi.

Ngày 10/9, CSĐT huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chang Văn Thủy (SN 1994, trú tại bản Thạch Dương, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo tài liệu điều tra, chiều 21/8, cơ quan công an huyện Thanh Chương tiếp nhận tin báo của ông Lô Hoài Thu (SN 1954, trú tại bản Mà, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) về việc gia đình bị mất tài sản.

Số tài sản bị mất gồm: 1 dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng có đính mặt đá, 1 vòng cổ bạc, 3 nhẫn bạc nhỏ, 1 dây hạt cườm trắng và 1 dây xà-trích. Tổng giá trị khoảng 30 triệu đồng.

Bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện để ghé thăm người thân, tiện tay khoắng luôn tài sản - Ảnh 1.

Đối tượng tại cơ quan công an

Theo bà Lô Thị Hạnh (vợ ông Thu), sáng cùng ngày có một người họ hàng tên Chang Văn Thủy đến chơi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng nhanh chóng xác định Thủy là đối tượng tình nghi.

Một tổ công tác nhanh chóng có mặt tại nơi gia đình Thủy sinh sống ở bản Thạch Dương, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương. Tuy nhiên đối tượng không xuất hiện ở địa phương.

Đến ngày 23/8, sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an huyện đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Thủy về hành vi "Trộm cắp tài sản" khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện để ghé thăm người thân, tiện tay khoắng luôn tài sản - Ảnh 2.

Tang vật bị thu giữ.

Tại trụ sở, Chang Văn Thủy đã thừa nhận hành vi trộm cắp, số tiền có được đối tượng đã dùng để mua ma túy và tiêu xài cá nhân. Theo đó, vào khoảng 7h30 ngày 21/8, người này đến nhà ông Lô Hoài Thu để chơi. Lợi dụng sơ hở, Thủy đi lên tầng 2 và phát hiện 1 chiếc rương có vàng nên đã lấy trộm, rồi nhanh chóng đến tiệm vàng bạc bán số tài sản trên. 

Theo hồ sơ, Thủy là đối tượng nghiện ma túy. Năm 2015, Thủy phải đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội huyện Tương Dương. Đến năm 2016, nam thanh niên bỏ trốn khỏi Trung tâm và rời khỏi địa phương.

Hiện, Công an huyện Thanh Chương đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.