Bộ Công an mang thiết bị kỹ thuật cao lên Sơn La để khôi phục điểm thi gốc

Minh Nhân, Theo Thời Đại 21:44 03/08/2018

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, hiện nay các cơ quan chức năng đang làm rất quyết liệt, đưa những thiết bị hiện đại nhất lên Sơn La để có thể khôi phục lại điểm gốc của thí sinh.

Ngày 31/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, Ủy viên Ban Chỉ đạo thi, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó trưởng ban chấm thi, Tổ trưởng tổ chấm thi trắc nghiệm. 

Liên quan đến đường dây "chạy điểm" ở Sơn La, ông Yến khai nhận đã mang 16 đĩa CD chứa dữ liệu bài thi gốc cùng một số tài liệu đến nghĩa trang thành phố Sơn La để phi tang. Đồng thời dùng phần mềm xóa các file dữ liệu đã scan bài thi gốc trong máy tính để Tổ công tác của Bộ GD-ĐT không phát hiện được.

Bộ Công an mang thiết bị kỹ thuật cao lên Sơn La để khôi phục điểm thi gốc. Nguồn: VTV24

Để trả lại điểm thi cho các thí sinh, Bộ công an và các đơn vị liên quan đã mang các thiết bị kĩ thuật cao lên Sơn La để khôi phục đúng điểm thi gốc.

Trả lời về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, hiện nay, các cơ quan chức năng đang làm rất quyết liệt, đưa những thiết bị hiện đại nhất lên Sơn La để có thể khôi phục lại điểm của các thí sinh.

Bộ Công an mang thiết bị kỹ thuật cao lên Sơn La để khôi phục điểm thi gốc - Ảnh 2.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

"Chúng tôi tin tưởng sẽ khôi phục được dữ liệu gốc điểm thi của các thí sinh. Căn cứ vào kết quả điều tra của Bộ Công an thì chúng tôi sẽ có giải pháp phù hợp đảm bảo công bằng cho các thí sinh", ông Độ nhấn mạnh.

Theo một số chuyên gia, các thiết bị kính hiển vi điện tử có thể giúp tìm ra dấu vết bài thi gốc bị sửa trong sai phạm điểm thi THPT Quốc gia ở Sơn La. 

Bộ Công an mang thiết bị kỹ thuật cao lên Sơn La để khôi phục điểm thi gốc - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ.

Về biện pháp tránh xảy ra sai phạm ở kỳ thi năm sau, ông Độ nói: "Năm tới, chúng tôi sẽ rà soát quy trình, khâu coi thi, chấm thi, nâng cao nghiệp vụ, năng lực, đạo đức, phẩm chất của cán bộ chấm thi, coi thi. Quy trình đúng nhưng con người mà cố tình làm sai thì khó khăn".

Theo ông, Bộ đang hoàn thiện phần mềm để đối tượng có ý đồ xấu cũng khó làm được. Hướng tới, chấm trắc nghiệm thì có thể chấm theo cụm thi, tỉnh này chấm bài thi của tỉnh khác.