Bị tố mắng nhiếc khiến cô gái ức phát khóc, nữ chủ quán bún ngan Nhàn lên tiếng

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 14:16 03/02/2018

Bà chủ quán bún cho rằng, việc mình bị tố chửi khách hàng đến phát khóc là không có, người khách nói trên khi đến ăn bún tại quán của bà đã được ưu tiên không phải xếp hàng chờ đợi như những người khác.

Vụ việc quán bún ngan Nhàn tiếp tục bị tố mắng nhiếc khách khiến cô gái ức phát khóc mới đây lại khiến dư luận chú ý.

Bị tố mắng nhiếc khiến cô gái ức phát khóc, nữ chủ quán bún ngan Nhàn lên tiếng - Ảnh 1.

Vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Theo chia sẻ của tài khoản facebook M.T.N. do gọi đồ hơi chậm trễ nên cô tiến lên có ý định xin lỗi, tuy nhiên chưa kịp mở lời thì đã bị bà chủ quán bún ngan Nhàn mắng té tát, cho rằng ngu ngơ thì chờ ăn sau cùng, đợi mọi người gọi hết thì mới đến lượt được gọi.

Không những thế, chủ quán bún ngan trước đó còn tỏ thái độ khó chịu bởi gia đình M.T. dẫn theo con nhỏ đi ăn.

Bị tố mắng nhiếc khiến cô gái ức phát khóc, nữ chủ quán bún ngan Nhàn lên tiếng - Ảnh 2.

Rất đông người vẫn tìm đến quán bún này sau khi sự việc xảy ra.

Được biết, đây không phải là lần đầu nữ chủ quán bún này có hành vi như vậy. Rất nhiều ý kiến chỉ trích hành vi của bà chủ quán bún này, bên cạnh đó nhiều người còn đặt ra câu hỏi vì sao bị chửi thậm tệ như vậy mà vẫn còn rất nhiều người tìm đến để ăn.

Liên quan đến vụ việc này, trưa 3/2 chúng tôi đã tìm đến quán bún này để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện này. Thời điểm chúng tôi đến, quán bún vừa mới mở cửa bán nhưng đã có rất nhiều khách hàng tìm đến, xếp hàng chờ tới lượt. Trong số những người xếp hàng, có nhiều vị khách tây.

Bị tố mắng nhiếc khiến cô gái ức phát khóc, nữ chủ quán bún ngan Nhàn lên tiếng - Ảnh 3.

Khách tây cũng tìm đến quán bún này để thưởng thức.

Trao đổi với chúng tôi về việc bị tố chửi khách hàng đến phát khóc bà chủ quán bún này cho biết, chuyện bà chửi mắng người khách hàng vì gọi đồ chậm và mang theo con nhỏ là không có thật.

"Bây giờ chị nói em cũng không tin, nhưng em cứ hỏi những người khách hay ăn ở đây, chị chưa bao giờ có lời lẽ chửi bới như vậy. Khách hàng đưa thông tin trên lên facebook hôm đó còn được chị ưu tiên không phải xếp hàng như những người khác, vậy mà còn nói như thế. Mình là người buôn bán, khách hàng là nhất, tôi nói thật cả Hà Nội không ai thật như tôi", nữ chủ quán chia sẻ.

dsc_2350

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng không khỏi bức xúc khi bà chủ quan bún ngan Nhàn cũng từng bị tố chỉ vì tới hàng bún ngan nhưng lại cầu ăn bát bún mọc và tiết với giá 30 nghìn đồng, người phụ nữ lớn tuổi đã bị bà chủ bán hàng lớn tiếng:

"Nhà cháu không có bún 30.000 nhé. Nói cho bà biết để lần sau bà đừng có vào hàng cháu, cháu không cần bán cho bà". Tuy nhiên, ngay sau đó bà chủ quán bún ngan Nhàn cũng phủ nhận sự việc.