Bị Thần Lợn nhập, cá heo tắc thở vì cố nuốt chửng bạch tuộc khổng lồ

Hiền Phan, Theo Thời Đại 23:17 27/05/2017

Chỉ vì một phút chủ quan mà chú cá heo xấu số đã phải bỏ mạng.

Một trong những thức ăn ưa thích của loài cá heo là bạch tuộc. Trước khi ăn, cá heo sẽ tìm cách cắt nhỏ các xúc tu của con mồi ra hoặc làm con mồi chết đi. Tuy nhiên, đôi khi chỉ vì quá háu ăn, chúng sẽ nuốt luôn con mồi để rồi tự làm hại chính mình. Một chú cá heo ham ăn ở vùng biển Tây Úc đã tắc thở vì cố nuốt chửng một con bạch tuộc khổng lồ.

Chỉ vì ham ăn, chú cá heo bị bạch tuộc khổng lồ làm tắt thở - Ảnh 1.

Xác chú cá heo xấu số ăn phải bạch tuộc khổng lồ.

Được biết, chú cá heo này thuộc loài cá heo có tên Gilligan. Vừa qua, người ta đã tìm thấy xác của nó trên bờ biển Stratham, gần thành phố cảng Bunbury, Úc. Vào thời điểm đó, trong miệng nó vẫn còn thò ra những chiếc xúc tu của một con bạch tuộc to lớn.

Sau khi giải phẫu thi thể cá heo, các chuyên gia về sinh vật biển nhìn thấy trọn một con bạch tuộc thuộc loài bạch tuộc lớn thứ ba thế giới trong cơ thể nó. Cụ thể, một xúc tu đã quấn chặt thực quản cá heo trong khi các xúc tu khác thì bám lấy phần họng. Chính vì thế, cá heo chưa kịp tiêu hóa con mồi thì đã bị nó quấn chặt đến tắt thở.

Các chuyên gia cho biết, cá heo rất thích ăn bạch tuộc vì miếng mồi này dễ bắt hơn cá và cung cấp cho chúng nhiều dinh dưỡng tốt hơn. Tuy nhiên, nếu không cắt nhỏ trước khi nuốt, con mồi sẽ vẫn sống sót trong miệng và làm hại chính kẻ săn mồi.

Chỉ vì ham ăn, chú cá heo bị bạch tuộc khổng lồ làm tắt thở - Ảnh 2.

Các xúc tu của bạch tuộc đã quấn chặt họng cá heo đến tắc thở.

(Nguồn: N.S)