Bị ong vò vẽ tấn công, bà cố và cháu 13 tháng tuổi tử vong, 2 đứa cháu còn lại nguy kịch

Tứ Qúy, Theo Thời Đại 12:50 16/08/2018

Theo gia đình, trước đó có chặt cây trước nhà để tránh mưa gió ngã đổ vào nhà. Bất ngờ tổ ong vò vẽ trên cây rớt xuống tấn công hai người tử vong là bà cố khoảng hơn 90 tuổi và đứa bé 13 tháng tuổi, còn hai đứa trẻ 5 tuổi và 7 tuổi nguy kịch.

Bị ong vò vẽ tấn công, bà cố và cháu 13 tháng tuổi tử vong, 2 đứa cháu còn lại nguy kịch - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sáng 16/8, bác sĩ Trần Văn Dễ, giám đốc bệnh viên Nhi đồng TP. Cần Thơ cho biết nơi đây vừa chuyển cấp cứu 2 bệnh nhi, tiên lượng nặng do bị ong đốt lên bệnh viện Nhi Đồng TP. HCM. 

Theo bệnh viện, hai anh em ruột gồm Lưu T.K (7 tuổi), Lưu T.V (5 tuổi) bị hàng chục mũi ong đốt trên người. Cụ thể, một bé bị đốt 30 mũi và bé còn lại bị đốt hơn 40 mũi. Gia đình cho biết, các bé bị ong đốt vào chiều 14/8. 

Thời điểm này gia đình có chặt cây để tránh mưa gió ngã đổ vào nhà. Tuy nhiên, gia đình không biết có ổ ong trên cây nên khi chặt ổ ong rớt xuống rồi tấn công nhiều người trong gia đình trong đó có bà cố hơn 90 tuổi và cháu bé 13 tháng tuổi tử vong, còn hai cháu K. và V. nguy kịch. 

Theo bác sĩ, hai bệnh nhi tiên lượng khá nặng, gây suy thận cấp vì bị ong đốt nên chuyển gấp lên BV Nhi đồng TP. HCM để tiếp tục điều trị. Hiện hai bé đang được điều trị tại BN Nhi Đồng TP. HCM trong tình trạng nhiều vết sưng to trên cơ thể.