Bệnh nhân tâm thần được bác sĩ "bảo vệ" bằng cách trói chặt vào thành giường, bịt miệng bằng băng dính

HƯƠNG CHERRY, Theo Thời Đại 11:00 10/09/2017

Các bác sĩ tại một trung tâm điều trị thần kinh ở Trung Quốc đã bị bắt quả tang khi đang "bảo vệ" bệnh nhân bằng cách dùng dây thừng trói chặt chân tay và bịt miệng họ bằng băng dính bản lớn.

Sự việc xảy ra tại Trung tâm Hồi phục Sức khỏe Thụy Hải Bác nằm trên địa bàn quận Tần Hoài, thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc và bị các phóng viên của chương trình truyền hình "Nam Kinh Không khoảng cách" phanh phui.

Bệnh nhân tâm thần bị trói chặt chân tay vào thành giường.

Trung tâm Hồi phục Sức khỏe Thụy Hải Bác là bệnh viện được nhà nước chứng nhận với chuyên môn cao trong lĩnh vực chăm sóc nội trú cho những bệnh nhân gặp các vấn đề về rối loạn tâm thần.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 08/2017 vừa qua thì đường dây nóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Giang Tô đã nhận được điện thoại từ một người phụ nữ họ Ngô với nội dung như sau:

"Vì nghe nhiều thông tin tích cực về Trung tâm Hồi phục Sức khỏe Thụy Hải Bác nên tôi liền tới đó tham quan và dự định sẽ đưa người cha già vào điều trị tại đây.

Nhưng tôi đã cảm thấy choáng váng khi chứng kiến hình ảnh nhiều bệnh nhân bị dán kín miệng bằng băng dính, thậm chí bị trói chặt chân tay bằng dây thừng và liên tục cầu xin được thả vì quá đau đớn.

Bởi vậy, tôi quyết định không bao giờ đưa đấng sinh thành đến một nơi còn kinh khủng hơn cả địa ngục như thế".

Bệnh nhân tâm thần được bác sĩ bảo vệ bằng cách trói chặt vào thành giường, bịt miệng bằng băng dính - Ảnh 2.

Một bệnh nhân lớn tuổi bị trói chặt tay vào thành giường.

Sau khi nhận thông tin, phía Đài truyền hình quyết định cử phóng viên của chương trình "Nam Kinh Không khoảng cách" đóng giả làm khách tới tham quan Trung tâm Hồi phục Sức khỏe Thụy Hải Bác để bí mật điều tra.

Ban đầu, họ đến vào trưa ngày 02/09 nhưng không phát hiện được điều gì đặc biệt. Song ở lần trở lại thứ hai – cách đó đúng ba ngày thì mọi chuyện mới thực sự diễn ra đúng như những gì mà bà Ngô miêu tả.

Bệnh nhân tâm thần được bác sĩ bảo vệ bằng cách trói chặt vào thành giường, bịt miệng bằng băng dính - Ảnh 3.

Trung tâm Hồi phục Sức khỏe Thụy Hải Bác, nơi xảy ra sự việc khiến dư luận phẫn nộ.

Theo đoạn video do phóng viên bí mật ghi lại tại căn phòng điều trị với 3 bệnh nhân, có thể thấy những người lớn tuổi đang bị trói chân tay vào xe lăn hoặc thành giường bằng dây thừng bản lớn.

Khi được hỏi về vấn đề này, nhân viên điều dưỡng của trung tâm đã trả lời rằng: "Mỗi chúng tôi đều phải nhận trách nhiệm chăm sóc cho ba bệnh nhân. Đa phần đều mắc các vấn đề tâm thần nên thường không minh mẫn, hay di chuyển lung tung và gây tổn hại về rất nhiều mặt.

Do đó, để giảm bớt khối lượng công việc thì phải trói họ lại như vậy – nhất là vào buổi tối thì chẳng có ai thức đêm để trông chừng được đâu".

Bệnh nhân tâm thần được bác sĩ bảo vệ bằng cách trói chặt vào thành giường, bịt miệng bằng băng dính - Ảnh 4.

Ngoài việc bị trói chân tay vào giường và xe lăn, các bệnh nhân còn bị đội ngũ bác sĩ dán chặt miệng bằng băng dính.

Khi được phía Đài truyền hình liên hệ về vấn đề này, đại diện của Trung tâm Hồi phục Sức khỏe Thụy Hải Bác cũng đưa ra những lời giải thích tương tự, đồng thời nhấn mạnh vào chuỗi khó khăn mà họ gặp phải khi chăm sóc các bệnh nhân gặp vấn đề về tâm thần.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra và làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày